Binh sĩ Mỹ Man-ning tiết lộ tài liệu bí mật cho mạng Uy-ki-lích bị kết án 35 năm tù

2013-08-22 16:47:03     Xin Hua2013-08-22 16:47:04

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/8, một toà án binh trong căn cứ quân sự Fort Meade, bang Ma-ri-len, Mỹ đã kết án binh sĩ Mỹ Man-ning 35 năm tù giam vì tội gián điệp tiết lộ nhiều tài liệu bí mật cho mạng Uy-ki-lích.

Theo phán quyết, 19 tội danh khác của Man-ning đều thành lập, trong đó có 5 tội gián điệp.

Man-ning, 25 tuổi, từng là nhân viên phân tích tình báo Lục quân Mỹ tại I-rắc. Các công tố viên đã cáo buộc Man-ning lấy cắp hàng chục nghìn báo cáo về chiến tranh của quân Mỹ cùng bức điện của Bộ Ngoại giao Mỹ, tiết lộ cho nhà sáng lập mạng Uy-ki-lích Át-xan-giơ.

Not Found!(404)