Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc là năng lượng dương cho ổn định và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương

2013-07-03 14:47:35     Xin Hua2013-07-03 14:47:36

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/2, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN diễn ra tại Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan của Bru-nây, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ rõ, tương lai của Trung Quốc gắn chặt với sự ổn định và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thực tiễn chứng minh, Trung Quốc là năng lượng dương cho ổn định và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước, để thế kỷ 21 thực sự trở thành thế kỷ hoà bình và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, để châu Á-Thái Bình Dương đóng góp lớn hơn cho tương lai tươi đẹp của thế giới.

Bộ trưởng Vương Nghị còn chỉ ra rằng, Trung Quốc kiên trì phương châm ngoại giao với các nước xung quanh "Thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng", tiếp tục coi các nước xung quanh là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao, dốc sức để sự phát triển của bản thân mang lại lợi ích tốt hơn cho các nước xung quanh.

Bộ trưởng Vương Nghị cũng đã trình bày lập trường nguyên tắc của Trung Quốc trong các vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Nam Hải, v.v, và giới thiệu về những dự án hợp tác thiết thực mà Trung Quốc đề xuất trong các lĩnh vực như an ninh trên biển, an ninh mạng và gìn giữ hoà bình, tuyên bố Trung Quốc sẽ cùng các nước ASEAN tổ chức cuộc diễn tập về cứu hộ cứu nạn thảm hoạ lần thứ 4 trong khuôn khổ Diễn đàn Khu vực ASEAN năm 2015.

Not Found!(404)