Cuộc thương lượng An ninh-quốc phòng lần thứ 7 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Trung-Việt diễn ra tại Bắc Kinh

2013-06-06 10:20:27     Xin Hua2013-06-06 10:20:28

Theo Tân Hoa xã: Chiều ngày 5/6, tại Lầu Bát Nhất ở Bắc Kinh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đến thăm đã đồng chủ trì Cuộc thương lượng An ninh-quốc phòng lần thứ 7 giữa Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam.

Đồng chí Thích Kiến Quốc cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực biến đổi khá lớn hiện nay, hai bên tổ chức cuộc thương lượng an ninh-quốc phòng có ý nghĩa quan trọng. Mong Việt Nam đi cùng hướng với Trung Quốc, kiên trì nhìn nhận quan hệ hai nước từ tầm cao chiến lược và toàn cục, kiểm soát hữu hiệu tranh chấp, giải quyết thoả đáng vấn đề hữu quan, cùng giữ gìn hoà bình và ổn định ở khu vực.

Đồng chí Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Việt Nam coi trọng cao quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng nỗ lực cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi và đối thoại, giải quyết thoả đáng bất đồng, kiên trì giữ gìn đại cục quan hệ Việt-Trung, thúc đẩy quan hệ quân đội hai nước thu được phát triển lớn hơn.

Not Found!(404)