Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc và Ấn-độ ký kết Hiệp định hợp tác về ứng đối biến đổi khí hậu
   2009-10-22 11:38:13    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21, tại Niu Đê-li, Thủ đô Ấn-độ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Giải Chấn Hoa và Quốc vụ khanh về Môi trường và Lâm nghiệp Ấn-độ Ra-mét đã ký kết "Hiệp định hợp tác ứng đối biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Ấn-độ", đánh dấu sự hợp tác ứng đối biến đổi khí hậu giữa Trung Quốc và Ấn-độ đã bước lên thềm cao mới.

Trong cuộc hội đàm với Quốc vụ khanh Ra-mét, Phó Chủ nhiệm Giải Chấn Hoa  cho biết, các nước mong đợi Hội nghị Cô-pen-ha-ghen trở thành cột mốc mới trong ứng đối biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng một số nước phát triển mưu toan lấp liếm cam kết cắt giảm khí thải và nghĩa vụ cung cấp tài chính và chuyển giao công nghệ của mình, làm cho đàm phán khó thu được tiến triển. Bởi vậy, Trung Quốc, Ấn-độ và đông đảo các nước đang phát triển cần phải tích cực chủ động tăng cường thương lượng về các vấn đề quan trọng, bảo vệ lợi ích chung trong đàm phán.