Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc quan tâm sâu sắc tình hình nhân đạo ở dải Ga-da
   2009-10-15 09:17:18    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Nghiệp Toại ngày 14 phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Trung Đông cho biết, Trung Quốc quan tâm sâu sắc tình hình nhân đạo ở dải Ga-da tiếp tục xấu đi. Đại sứ Trương Nghiệp Toại nói, Nghị quyết 1860 của Hội đồng Bảo an đã thông qua 9 tháng nhưng vẫn chưa được thực hiện một cách toàn diện và hữu hiệu, tình hình nhân đạo trên lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng, đặc biệt là dải Ga-da vẫn rất gay cấn, tiến trình tái thiết dải Ga-da không thu được tiến triển, nhân dân dải Ga-da vẫn trong hoàn cảnh khó khăn, cảnh ngộ vẫn tiếp tục xấu đi. Đại sứ Trương Nghiệp Toại cho biết, Chính phủ Trung Quốc đồng tình sâu sắc trước cảnh ngộ của nhân dân Pa-le-xtin. Ông mong Hội đồng Bảo an coi trọng cao vấn đề Pa-le-xtin, áp dụng biện pháp tích cực thúc đẩy việc giải quyết vấn đề này. Cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng một năm nay, I-xra-en và Pa-le-xtin đã xảy ra xung đột dữ dội tại dải Ga-da. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8-1 đã thông qua Nghị quyết 1860, kêu gọi Pa-le-xtin và I-xra-en thực hiện ngừng bắn lâu dài.