Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Video--Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời phong vấn của Đài CRI
   2009-09-10 16:31:20    cri

Dưới đây là cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Xuân Hưng.

Phóng viên: Xin chào Thứ trưởng, rất hân hạnh và cảm ơn Thứ trưởng đã dành cho Sảnh Hoả cuộc phỏng vấn này. Xin đồng chí cho biết cảm nhận đối với thành phố Trùng Khánh, và mục đích của chuyến thăm lần này.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng: Tôi và rất nhiều thành viên trong Đoàn lần đầu tiên đến Trùng Khánh, ấn tượng Trùng Khánh rất tốt đẹp, là thành phố lớn, đầy năng động của Trung Quốc. Trước đây, tôi từng nghe nhiều về các thành phố khác, chưa có dịp đến Trùng Khánh, lần này rất ấn tượng về sự phát triển, năng động của Trùng Khánh. Mục đích Đoàn chúng tôi đến đây lần này là tổ chức Hội thảo xúc tiến kinh tế-thương mại-đầu tư-du lịch Trùng Khánh-Việt Nam ở Trùng Khánh, đây là mục đích chính. Việc này tăng cường trực tiếp mối quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Trùng Khánh với các doanh nghiệp, các địa phương Việt Nam. Ngoài ra, tổ chức hội thảo này để mở rộng hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam và nhiều địa phương của Trung Quốc. Nằm trong chiến lược chung của hai quốc gia chúng ta chính là phát triển mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó là mục đích chính của chuyến thăm lần này.

Có thể nói đến giờ phút này, chúng tôi rất hài lòng về hội thảo diễn ra rất thành công, nhận được sự quan tâm rất lớn của các đồng chí lãnh đạo của thành phố Trùng Khánh, các cơ quan và doanh nghiệp của thành phố Trùng Khánh, sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam để tổ chức hội thảo này. Tôi cho rằng triển vọng hợp tác giữa Trùng Khánh và Việt Nam hết sức tốt đẹp.

Phóng viên: Xin đồng chí Thứ trưởng đánh giá về quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung-Việt nói chung, giữa thành phố Trùng Khánh và Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng: Quan hệ giữa hai nước chúng ta hiện nay đang ở trong giai đoạn quan hệ tốt đẹp nhất trong lịch sử quan hệ chúng ta, là một trong những giai đoạn rất tốt đẹp.

Quan hệ chính trị rất gắn bó, hữu nghị, hợp tác với nhau. Các đồng chí lãnh đạo của hai bên thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, tạo xung lực mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này rất quan trọng đối với hai nước chúng ta.

Quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước ngày càng được mở rộng. Riêng về thương mại, hiện nay, thương mại hai chiều đã trên dưới 20 tỷ đô-la Mỹ, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong thời gian ngắn. 25 tỷ đô-la buôn bán hai chiều sẽ được thực hiện cách đây không xa chúng ta sẽ đạt được, tôi tin rằng sẽ lớn hơn nữa trong thời gian tới. Về mặt kinh tế có những triển vọng, tiềm năng hợp tác của hai bên, hợp tác về đầu tư sản xuất công nghiệp hoặc chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, văn hóa cũng như nhiều lĩnh vực còn rất nhiều, điều này phù hợp tương xứng định hướng chiến lược hợp tác toàn diện do các nhà lãnh đạo hai bên đưa ra.

Riêng đối với Trùng Khánh, chúng tôi thấy Trùng Khánh đang trở thành một cực tăng trưởng mới của Trung Quốc trong chiến lược "Đại khai phá miền tây" của các đồng chí Trung Quốc. Điều đó chúng tôi cũng hết sức vui mừng, trong quá trình cải cách của Trung Quốc trong hơn 30 năm qua, Trung Quốc đã gây ra một ấn tượng hết sức mạnh đối với cộng đồng quốc tế, tốc độ phát triển trong 30 năm qua của Trung Quốc trên dưới 10%, đó là không có tiền lệ trong lịch sử kinh tế thế giới. Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ còn phát triển như vậy trong nhiều năm nữa. Trung Quốc đã thay da đổi thịt, mỗi lần đến Trung Quốc đều thấy Trung Quốc thay đổi rất nhiều. Trùng Khánh cũng đang vươn mình cùng với cả nước, chúng tôi thấy tiềm năng hợp tác giữa Trùng Khánh và Việt Nam rất nhiều, qua hội thảo này, chúng tôi cũng cảm nhận được điều đó, cũng cảm nhận được mong muốn của hai bên. Do đó, tôi cho rằng quan hệ chính trị, kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc hết sức tốt đẹp, quan hệ giữa Việt Nam và Trùng Khánh cũng tốt đẹp và đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và làm ăn trong những năm tới.

Phóng viên: Trên cương vị Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, đồng chí có dự định gì trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam?

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng: Thực ra chúng ta có một định hướng lớn do lãnh đạo hai bên đặt ra, định hướng đó được các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan ban hành bàn thảo kỹ, vấn đề hiện nay là Bộ Ngoại giao hai bên đang tập trung cung cấp các bộ, ngành để tổ chức triển khai quyết liệt những thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên; Mặt khác, chúng ta tiếp tục tìm ra những biện pháp mới để tăng cường hơn nữa sự hợp tác này, tôi nói ví dụ trong lĩnh vực về chính trị, tôi cho rằng chúng ta đang ngày càng tin cậy nhau hơn, nhưng mà chúng ta cũng tăng cường giao lưu các đoàn thể để làm sao độ tin cậy ngày càng cao, giúp cho mối quan hệ ngày càng bền chặt. Riêng về lĩnh vực kinh tế thì tiềm năng còn rất nhiều, thị trường Trung Quốc khổng lồ, Việt Nam là một nước đang phát triển rất tốt, hai bên cùng tìm hiểu, cùng tìm những biện pháp, mối quan hệ kinh tế, thương mại chúng ta sẽ tăng lên gấp bội so với những điều mà chúng ta đang có hiện nay. Là Thứ trượng Bộ Ngoại giao phụ trách kinh tế, tôi cho rằng, chúng tôi sẽ cùng với các đồng nghiệp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng như các đồng nghiệp của Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng với các bộ, các ngành để tìm kiếm các biện pháp mới, tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 60 năm chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Phóng viên: Như Thứ trưởng vừa nói, sang năm, năm 2010 là một năm hết sức đặc biệt, vì năm 2010 là kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giaoTrung Quốc-Việt Nam, và các nhà lãnh đạo hai bên đã quyết định lấy năm 2010 là Năm Hữu nghị Trung-Việt, theo Thứ trưởng, Việt Nam sẽ tổ chức những hoạt động gì để kỷ niệm năm đặc biệt này?

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng: Các nhà lãnh đạo đã quyết định năm 2010 là Năm Hữu nghị Việt-Trung, hiện nay, Bộ Ngoại giao hai bên đã thống nhất với nhau để bàn triển khai một loạt hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ sẽ có quý mô và khác với các quan hệ thông thường so với các quốc gia khác. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ truyền thống và bền chặt từ nhiều năm nay. Nhân dịp các hoạt động giữa các đồng chí thăm viếng lẫn nhau, các hoạt động kỷ niệm chắc chắn sẽ có những kế hoạch chung của hai nước, những hoạt động này chắc chắn sẽ rất phong phú, mang lại những tình cảm ấm áp giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân Việt Nam và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Phóng viên: Ngày 1 tháng 10 tới là kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Thứ trưởng có những lời chúc gì gử tới nhân dân Trung Quốc nói chung, cũng như các bạn thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng?

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng: Chúng tôi theo dõi và hết sức vui mừng về sự phát triển ngoại mục của Trung Quốc trong 60 năm qua, nhân dân Việt Nam rất vui mừng về điều đó, chúng tôi muốn chúc cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đầy ý nghĩa, đặc biệt chúc Trung Quốc tiếp tục giành được thành tựu to lớn hơn nữa trong sự phát triển của mình và mang lại sự phồn vinh cho đất nước Trung Quốc và mang lại hạnh phúc, ấm no cho toàn dân Trung Quốc, điều đó là chúng tôi mong muốn nhất.

Vì quan hệ Việt-Trung là mối quan hệ rất truyền thống, cũng rất gắn bó anh em đoàn kết, tôi muốn gửi tới tất cả các thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, chúng ta hãy cùng nhau vun đắp mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, làm sao làm cho nhân dân hai nước chúng ta ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Phóng viên: Cảm ơn Thứ trưởng trả lời phỏng vấn Đài chúng tôi.