Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vấn đề cải cách y tế rất quan trọng
   2008-03-11 14:45:01    cri

Nghe Online

Các bạn thính giả thân mến, tôi là Nam Dương. Thưa các bạn, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta khó tránh khỏi một lần bị ốm, vậy khi bị ốm thì sẽ phải đi khám chữa bệnh tại bệnh viện và uống thuốc, vấn đề y tế là một trong những vấn đề mà nhân dân quan tâm nhất, vì vậy, cải cách y tế của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của Trung Quốc và nước ngoài. Cải cách chế độ y tế là một nhiệm vụ gánh nặng đường xa, sự thành công của cải cách y tế không những liên quan tới sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc, mà còn thể hiện sự coi trọng và quan tâm nhân văn đối với tính mạng của con người, hơn thế nữa, đây cũng là cơ sở xây dựng xã hội hài hoà. Hôm nay, Nam Dương xin thay mặt chị Yến Hoa, mời chị Như Ngọc tham gia tiết mục Khoa học và đời sống, cùng trò chuyện những vấn đề cải cách y tế của Trung Quốc.

Nam Dương: xin chào chị Ngọc.

Như Ngọc: chào quý vị thính giả, chào Nam Dương.

Nam Dương: chị đã sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh một số năm, em tin rằng chị chắc đã từng đi khám chữa bệnh tại Bắc Kinh phải không chị, chị cảm thấy khám chữa bệnh tại Bắc Kinh trước kia có khó không?

Như Ngọc: nếu nói tới khám bệnh trước kia tại Bắc Kinh, chắc ai cũng phải ngại ngùng. Vì mỗi khi đi khám bệnh đều phải xếp hàng rất dài, hơn nữa là tiền mua thuốc rất đắt.

Nam Dương: đúng vậy, em cũng có cảm giác như vậy, nhưng chị thấy bây giờ tình hình khám chữa bệnh tại Bắc Kinh có cải thiện hay không?

Như Ngọc: còn bây giờ khám chữa bệnh tại Bắc Kinh đã có cải thiện khá lớn so với trước kia, khám bệnh thì dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, vì đã thêm nhiều các trung tâm y tế cộng đồng, nếu chỉ khám những bệnh lặt vặt không nặng lắm thì có thể đến các trung tâm dịch vụ y tế nằm ngay trong khu chung cư để khám chữa, tiền thuốc cũng rẻ hơn trước, vì đã có rất nhều cửa hàng bán thuốc với giá bình dân, giá mua thuốc tại các cửa hàng thuốc cũng phù hợp với túi tiền của người dân bình thường.

Nam Dương: đúng vậy, những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh cải cách y tế, không những Bắc Kinh, mà còn tại rất nhiều nơi Trung Quốc vấn đề y tế đều đã được cải thiện. Khi phỏng vấn, Nam Dương cũng đã trò chuyện với nhiều đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính hiệp, họ đều đưa ra nhiều dự án rất tốt về xây dựng trung tâm dịch vụ y tế tại cộng đồng. Ủy viên Chính hiệp, giáo sư Trường đại học Phúc Đán Tả Hoán Sâm cho rằng, cần phải khuyến khích một số bác sĩ của bệnh viện lớn đã về hưu tới trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng làm việc. Chính phủ sẽ trả một khoản lương nhất định để khuyến khích những bác sĩ này sau khi về hưu đến làm việc tại những trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng. Sự có mặt của những bác sĩ ở trung tâm dịch vụ y tế cộng đồng sẽ giúp bà con yên tâm điều trị tại bệnh viện cộng đồng và được hưởng những đãi ngộ y tế khám chữa bệnh giống như tại các bệnh viện lớn.

Như Ngọc: đúng đấy Nam Dương, chị xem báo và nghe tin tức hàng ngày trên ti vi hay trên đài phát thanh được biết, chính phủ Trung Quốc đầu tư rất nhiều cho cải cách y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Tả Húc Nhân còn nói, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ đẩy mạnh cải cách y tế. Năm nay, ngân sách Trung ương sẽ chi 83,158 tỷ nhân dân tệ cho y tế, tăng 25,2% so với năm ngoái, trong đó sẽ giành 12,61 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ y tế cộng đồng, trên cơ sở mức tăng ngân sách khá lớn của năm ngoái, năm nay dự toán ngân sách sẽ giành cả thảy 56 tỷ nhân dân tệ hỗ trợ cho cải cách y tế. Chị biết là Trung Quốc đang từng bước xây dựng bốn hệ thống đảm bảo gồm y tế công cộng, dịch vụ y tế, đảm bảo y tế và cung cấp thuốc men.

Nam Dương: đúng vậy, cải cách y tế không những được triển khai tại các thành phố, ở nông thôn Trung Quốc, Chính phủ cũng đang thực thi cơ chế y tế hợp tác nông thôn mới. Chị Ngọc, chị có biết cơ chế y tế hợp tác nông thôn mới không?

Như Ngọc: đúng đấy Nam Dương, Như Ngọc được biết, chế độ y tế hợp tác nông thôn mới là một cơ chế điều trị khám chữa bệnh mới do nông dân Trung Quốc tự nguyện tham gia, Chính phủ Trung Quốc tổ chức, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện. Việc huy động vốn sẽ được thực hiện từ nhiều mặt, bao gồm cá nhân, tập thể, đây là một chế độ hỗ trợ y tế nông thôn lấy việc huy động vốn tập thể chữa trị những căn bệnh nặng, nghiêm trọng. Có thể hiểu đơn giản rằng, mỗi một nông dân mỗi năm chỉ cần bỏ ra khoản tiền rất là nhỏ, chẳng mai một khi bị ốm sẽ được thanh toán tiền điều trị khám chữa bệnh. Như Ngọc thấy, những năm gần đây, Trung Quốc hết sức quan tâm phát triển và hoàn thiện y tế hợp tác nông thôn mới. Trong báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trình bày trước Quốc hội Trung Quốc khoá 11 cũng nhấn mạnh vấn đề này, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, năm nay, chế độ y tế hợp tác nông thôn mới của Trung Quốc đã mở rộng tới 86% số huyện và thị xã trong cả nước, số lượng nông dân tham gia đã lên tới 730 triệu người.

Nam Dương: đúng vậy, cơ chế y tế hợp tác nông thôn mới đã giải quyết vấn đề khám chữa bệnh của bà con nông dân Trung Quốc, trước kia, bà con nông dân thường rơi vào cảnh khó khăn là "bệnh nhỏ không đi chữa, bệnh lớn chỉ chờ chết", bởi vì bà con nông dân sợ nếu mắc bệnh nặng đi chữa bệnh có lẽ sẽ lâm vào cảnh tan nhà hết của. Song bây giờ đã khác, gia nhập cơ chế y tế hợp tác nông thôn mới, sau khám chữa bệnh, phần lớn tiền chữa bệnh đều được thanh toán, làm cho bà con nông dân có bệnh đều được khám và điều trị.

Như Ngọc: đúng như vậy, về mặt đảm bảo người dân có biệt được đảm bảo khám chữa thực sự đã thu được tiến triển lớn, thành tích cũng to lớn. Cùng với việc sâu sắc cải cách y tế, duy trì chế độ y tế mang tính công ích như y tế công cộng, xây dựng chế độ y tế chăm sóc sức khoẻ, Chính phủ Trung Quốc chắc chắn sẽ mang lại cho người dân một dịch vụ y tế cơ bản an toàn, hữu hiệu và giá cả hợp lý.

Nam Dương: đúng, rất cảm ơn chị Ngọc tham gia tiết mục hôm nay cùng trò chuyện về vấn đề cải cách y tế của Trung Quốc. Trong tiết mục Thể dục thể thao tuần này, Nam Dương cũng sẽ mời chị Ngọc cùng trò chuyện về Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 mà mọi người đều quan tâm, hoan nghênh các bạn đón nghe, xin tạm biệt các bạn.