Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt chào mừng Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc thành lập tròn 65 năm--IV
   2006-12-04 14:33:34    cri

Quả thật là như vậy , chính sự phát triển của Đài Quốc tế là lấy rút ngắn khoảng cách với thính giả làm mục tiêu của mình . Năm 2006 cũng là năm không bình thường đối với quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc .

Như chúng ta đều biết , trước đây , các bạn thính giả ở nước ngoài chỉ có thể đón nghe chương trình của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc qua sóng ngắn , nhưng cùng với việc lần lượt thành lập Đài phát thanh FM tại Nai-rô-bi thủ đô Kê-ni-a và tại Viên-chăn Lào , thính giả của Kê-ni-a và Lào có thể nghe rất rõ chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc qua Đài phát thanh FM cũng như tìm hiểu Trung Quốc nói riêng và Thế giới nói chung một cách nhanh hơn và tiện hơn .

Không những thế , Trang Web Crionline của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc cũng đã nhận được sự hoan nghênh của đông đảo người truy cập mạng In-tơ-nét , đặc biệt là Đài phát thanh trực tuyến của Bản Đài đã được xếp hàng đầu trong các đài phát thanh trực tuyến chủ yếu trên Toàn Cầu . Xin Giám đốc cho biết , hiện nay cơ quan truyền thông mới ngày một phát triển , là người làm nghề phát thanh Quốc tế thâm niên , đồng chí cho rằng sự nghiệp phát thanh sẽ có tương lai phát triển như thế nào ? Đồng chí làm thế nào để kiến tạo hệ thống truyền thanh Quốc tế hiện đại ạ ?

Tôi cho rằng , sự nghiệp phát thanh có chân trời rộng lớn trong tương lai . Ngành phát thanh có rất nhiều ưu thế độc đáo : Đó là phương tiện thu nghe rẻ tiền , thao tác đơn giản , tiện mang theo người , thông tin cập nhật , chương trình khẩu ngữ hóa , tỷ lệ phổ cập cao , truyền bá rộng rãi v.v , đặc biệt có sức hấp dẫn và gần gũi với người nghe đài , là phương tiện truyền thông dân chúng hóa rất cao so với tất cả các phương tiện truyền thông điện tử. Đây là nguồn sức sống của ngành phát thanh. Không thể nghi ngờ gì nữa , bất cứ sau này kỹ thuật phát triển ra sao , ngành phát thanh vẫn có thể duy trì những ưu thế độc đáo kể trên . Hơn nữa song song với sự phát triển của xã hội và tiến bộ của kỹ thuật , trong khi không ngừng đón chào thách thức mới , ngành phát thanh cũng sẽ không ngừng đổi mới . Như chúng ta đều biết , ngành phát thanh cũng có sức thích ứng với kỹ thuật mới rất mạnh . Trong thời đại các phương tiện truyền thông mới như Mạng In-tơ-nét , điện thoại di động v.v phát triển nhanh chóng như ngày nay , miễn là nghề phát thanh không bảo thủ và dậm chân tại chỗ , thì sẽ có thể tận dụng ưu thế của phương tiện truyền thông mới , tất sẽ tràn đầy sức sống và tiến lên cùng với bước phát triển của xã hội và sự tiến bộ của kỹ thuật .

Kiến tạo hệ thống phát thanh Quốc tế hiện đại là công tác mang tính toàn cục và chiến lược của công tác phát thanh , điện ảnh và truyền hành , là công trình hệ thống phức tạp , phải nhờ có phấn đấu gian khổ của những người làm công tác truyền thanh Quốc tế trong nhiều thế hệ . Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta hiện nay là phải nhanh chóng xây dựng khuôn khổ tổng thể cho hệ thống truyền thanh Quốc tế hiện đại , có nghĩa là phải xây dựng hệ thống truyền thanh Quốc tế hiện đại một cách tổng hợp , mở cửa và bền vững , với những đặc điểm cơ bản là : Phấn đấu trong thời gian không xa lắm , thực hiện sự chuyển đổi từ cơ quan truyền thông truyền thống sang cơ quan truyền thông hiện đại , chuyển từ cơ quan truyền thông chuyên về phát thanh sang cơ quan truyền thông tổng hợp cũng như chuyển từ Đài phát thanh đối ngoại sang cơ quan truyền thông Quốc tế , xây dựng Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc thành cơ quan truyền thông mới hiện đại tổng hợp gồm có phát thanh vô tuyến , trực tuyến và đa phương tiện cũng như có sức ảnh hưởng và sức cạnh tranh trên Thế giới ".

Vâng , tôi và các đồng nghiệp của tôi đều có cảm nhận sâu sắc về nhịp bước phát triển và sự đổi mới về quan niệm của Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc . Từng có đồng nghiệp mới vào Đài ví Đài Phát Thanh Quốc Tế là "ngôi nhà của giấc mơ" , rất nhiều thính giả nước ngoài đều gửi những quà kỷ niệm như sách , tranh ảnh giàu ý nghĩa nhất của gia đình cho Bản Đài . Là "anh cả " của Đại gia đình Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc , đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về sự trưởng thành của đồng chí được không , đồng chí mong Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc trở thành "ngôi nhà" như thế nào của các bạn thính giả và cán bộ , phóng viên , biên dịch viên , phát thanh viên ?


1  2  3