• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Phóng viên Việt Nam nói về cảm nhận trong chuyến thăm thành phố Hàng Châu và Thượng Hải Trung Quốc

    2018-01-25 13:08:38     CRIonline

    Mới đây, Hoạt động truyền thông ASEAN phỏng vấn, đưa tin về Trung Quốc năm 2018 do Cục Du lịch Nhà nước Trung Quốc và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc phối hợp tổ chức đã khởi động tại Bắc Kinh. Trong hành trình 5 ngày, 36 phóng viên của 9 nước ASEAN và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sẽ chia thành hai đoàn, đưa tin phỏng vấn tại Hàng Châu, Thượng Hải cũng như Cáp Nhĩ Tân và vùng xứ tuyết, tổng kết và đưa tin về thành quả hợp tác Năm Du lịch Trung Quốc-ASEAN năm 2017, tìm kiếm phương hướng mới cho hợp tác du lịch song phương.

    Là thành viên trong đoàn phóng viên tới thăm Hàng Châu và Thượng Hải, hai phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Phạm Văn Thực và Đặng Tiến Trung cùng phóng viên các nước Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan và Mi-an-ma tới thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng gồm Tây Hồ, chùa Linh Ẩn, Công viên Đất ngập nước quốc gia Tây Khê Hàng Châu, thị trấn Ước mơ, Viện Bảo tàng tay nghề..., xem buổi biểu diễn văn nghệ "Mối tình cổ ngàn năm của đô thành đời Nhà Tống", đáp du thuyền du ngoạn kênh đào Đại Vận Hà. Trung Quốc có câu tục ngữ nói rằng "Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng", thành phố Tô Châu và Hàng Châu là những nơi mà nhiều người hằng ao ước đến thăm. Các điểm đến lần này của đoàn phóng viên đều là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. mời các bạn cùng tìm hiểu cảm nhận của hai phóng viên Thông tấn xã Việt Nam sau chuyến thăm lần này.

    Hai phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đặng Tiến Trung và Phạm Văn Thực

    Cảm nhận chung về hoạt động phỏng vấn, đưa tin lần này?

    Đặng Tiến Trung: Chuyến thăm Trung Quốc lần này rất thú vị, được tham quan nhiều nơi, nhiều phong cảnh đẹp ở Thượng Hải và Hàng Châu. Tôi cảm thấy chuyến đi rất có ý nghĩa.

    Phạm Văn Thực: Tôi đi du lịch không nhiều, nhưng sau chuyến đi này, tôi thấy thật sự có ý nghĩa.

    Ấn tượng về thành phố Hàng Châu.

    Đặng Tiến Trung: Tôi thấy Hàng Châu là một thành phố du lịch rất đẹp, cổ kính, phong cảnh tự nhiên, cho tôi cảm giác là cuộc sống ở Hàng Châu rất bình yên.

    Phạm Văn Thực: Tôi thấy rất hay. Ấn tượng nhất của tôi là về đêm phố cổ, rồi cảnh quan Tây Hồ, khu du lịch sinh thái đầm lầy....

    Ấn tượng về thành phố Thượng Hải?

    Đặng Tiến Trung: Thành phố Thượng Hải cho tôi cảm nhận về cuộc sống của một đô thị hiện đại, nhịp sống gấp gáp, nhưng cũng có cảnh quan rất đẹp, xen lẫn đó là những cảnh đẹp cổ kính của Thượng Hải xưa.

    Phạm Văn Thực: Trước khi đi thì tôi đã nghe người nhà ví Thượng Hải như châu Âu. Và đúng là đến nơi tôi thấy choáng ngợp thật. Ví dụ như những tòa nhà cao tầng san sát nhau, sân bay, khu du lịch, rồi con người Thượng Hải tôi thấy rất hiền hòa và gần gũi.

    Thích nhất là cảnh quan nào?

    Đặng Tiến Trung: Nơi để lại ấn tượng sâu nhất cho tôi là cảnh đẹp Tây hồ tại thành phố Hàng Châu. Đây là thắng cảnh rất đẹp, tự nhiên, phong cảnh hữu tình.

    Phạm Văn Thực: Phong cảnh đẹp nhất là Tây Hồ, sau đó là phố đêm đi bộ.

    Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đặng Tiến Trung đang trải nghiệm trò chơi thực tế ảo (VR)

    Thích nhất là món ăn nào được thưởng thức trong chuyến đi?

    Đặng Tiến Trung: Thích nhất là món đậu phụ sốt. Món đậu phụ ăn rất ngon, béo ngậy, hương vị rất thơm.

    Phạm Văn Thực: Thích nhất là món thịt kho tàu.

    Trải nghiệm khó quên nhất trong hành trình lần này là gì?

    Đặng Tiến Trung: Việc trải nghiệm về trò chơi thực thế ảo cho tôi cảm giác là thâm nhập vào trò chơi đấy, tình tiết trong trò chơi rất sống động, giống như mình đang tham gia vào cảnh thật ở ngoài đời.

    Phạm Văn Thực: Ở Hàng Châu có đêm biểu diễn văn nghệ. Buổi biểu diễn đấy rất hay, đạo diễn công phu, thiết kế, trường quay...đều rất hay, về rồi tôi vẫn còn nhớ.

    Lựa chọn một điểm đến mà anh thấy đẹp nhất?

    Đặng Tiến Trung: Nơi để lại cho tôi ấn tượng tốt nhất là hai bên bờ sông ở Thượng Hải với phong cảnh những tòa nhà trọc trời hiện tại và đẹp. Ngoài ra, còn được đi tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu ở Thượng Hải để ngắm toàn cảnh thành phố.

    Hai phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đang tác nghiệp trong chuyến phỏng vấn, đưa tin về Trung Quốc

    Trung Quốc và Việt Nam đều có tài nguyên du lịch dồi dào, giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy tình cảm hữu nghị. Hy vọng hai phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu trải nghiệm trong chuyến đi lần này với càng nhiều người dân Việt Nam, cũng mong có càng nhiều du khách Việt Nam đến thăm Trung Quốc, đích thân cảm nhận một Trung Quốc đang phát triển. Kết thúc chương trình hôm nay mời các bạn thưởng thức bài hát "Đêm Thượng Hải" do nữ ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Thái Cầm trình bày, có lẽ bạn có cảm nhận được phần nào sự náo nhiệt của cuộc sống về đêm ở Thượng Hải xưa và nay.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>