Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-28
   2009-10-01 12:20:45    CRIonline
A- Cỗ xe hoa "Hải Nam màu xanh " đang xuất hiện trước mắt chúng ta, đã giải thích cho mục tiêu phát triển của tỉnh là xây dựng Hải Nam thành đảo du lịch Quốc tế. Hải Nam là tỉnh non trẻ nhất và là đặc khu lớn nhất TQ, Đảo Hải Nam thời tiết dễ chịu quanh năm, bốn mùa hoa nở chim hót, tài nguyên du lịch hết sức dồi dào. Năm 2008, tỉnh Hải Nam tuyên bố chương trình hành động xây dựng thành đảo du lịch quốc tế, ngành du lịch của tỉnh Hải Nam sẽ hoàn toàn hội nhập quốc tế, thúc đẩy Hải Nam lại mở ra cánh cửa mới với lĩnh vực càng rộng hơn, phạm vi càng lớn hơn, cấp độ càng cao hơn.

B- Cỗ xe hoa mang chủ đề " Tam Hiệp Ca vang " đã trưng bày công trình Tam hiệp của Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc của TQ. Công trình Tam Hiệp là công trình đầu mối thuỷ điện lớn nhất trên thế giới hiện nay, đã tập chung tài năng và sức mạnh của mấy thế hệ tập thể lãnh đạo TQ và nhân dân cả nước. Kể từ năm 1978 đến năm 1988, Công trình Tam Hiệp đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị quyết sách cho việc xây dựng; Từ năm 1988 đến năm 1998 công trình chính thức được khởi công và thực hiện việc ngăn dòng chảy của sông; từ năm 1998 đến năm 2008, công trình chủ thể đầu mối, công trình tải biến thế́ điện và công tác di dân của Tam Hiệp đã cơ bản được hoàn thành. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10 năm nay mực nước chứa của Công trình Tam Hiệp sẽ lên đến 175 mét, đến lúc đó Công trình Tam Hiệp trong thời gian xây dựng 17 năm sẽ được kết thúc bằng dấu chấm vàng son, nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế to lớn về các mặt như: Nuôi trồng, du lịch, bảo vệ môi sinh, sạch hóa môi trường, di dân mang tính phát triển, khơi dòng nước chảy từ nam lên bắc, cung cấp nước tưới tiêu v v ...

A- Cỗ xe hoa chủ đề "Tứ Xuyên tiến tới" đã xuất hiện quang cảnh xây dựng quê nhà tươi đẹp của tỉnh Tứ Xuyên sau trận động đất và hành động vĩ đại và thành tựu đẩy nhanh phát triển kinh tế miền Tây của tỉnh. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, khu vực Văn Xuyên Tứ Xuyên TQ xảy ra trận động đất mạnh 8 độ rích te, gây thương vong và tổn thất nặng nề về người và của. Thế nhưng nhân dân tỉnh Tứ Xuyên không hề chùn bước hoặc bị ngã gục trước thảm họa thiên tai, dưới sự giúp đỡ của nhân cả nước và các bạn hữu trên toàn thế giới, nhân dân Tứ Xuyên đang nỗ lực xây dựng lại quê nhà tươi đẹp, mượn làn sóng của chiến lược "Phát triển mạnh miền Tây", ngày mai của Tứ Xuyên sẽ trở nên ngày càng tươi đẹp.

B- Cỗ xe hoa mang tên "Quý Châu muôn màu" đã đi đến trước mặt chúng ta, một lần nữa tái hiện lịch sử vẻ vang của "Hội nghị Tuân Nghĩa" và phong cảnh nên thơ cũng như tập quán muôn màu của bà con các dân tộc tỉnh Quý Châu. Tháng 1 năm 1935, Ban lãnh đạo Đảng cộng sản TQ đã họp hội nghị tại Tuân Nghĩa, xác định địa vị lãnh đạo của đồng chí Mao Trạch Đông, khiến cho Hồng Quân và Trung ương Đảng đã được bảo tồn trước tình hình hết sức nguy ngập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng một mất một còn trong lịch sử Đảng cộng sản TQ.

Quý Châu là tỉnh có nhiều dân tộc cư trú, bao gồm 49  dân tộc. Mỗi dân tộc đều có văn hóa và phong tục độc đáo của mình, hàng năm có tới hơn nghìn lễ hội dân tộc, bản sắc dân tộc hết sức đậm đà.

Quý Châu còn là tỉnh có nguồn năng lượng dồi dào của TQ, tài nguyên sức nước và trữ lượng than rất phong phú. Rượu Mao Đài do huyện Mao Đài của tỉnh này sản xuất được tôn vinh là Quốc Tửu TQ, cùng với rượu Wisky Anh và Brandi Pháp được coi chung là ba loại rượu cất trên thế giới.

A- Cỗ xe hoa phản ánh "Vân Nam bảy sắc" đã tập trung phong cảnh thiên nhiên và bản sắc dân tộc của tỉnh Vân Nam. Vân Nam là tỉnh có nhiều dân tộc nhất của TQ, tổng cộng có tới 52 dân tộc, trong đó dân tộc Di là dân tộc thiểu số với dân số đông nhất. Các dân tộc đều bảo tồn truyền thống của dân tộc mình, hình thành phong tục tập quán hết sức độc đáo. Ngoài ra, Vân Nam được mệnh danh là "Vương quốc động vật", "Vương quốc thực vật" và "Vương quốc kim loại màu", nguồn tài nguyên du lịch trong tỉnh hết sức dồi dào, trong đó thành cổ Lệ Giang, nơi hội tụ của ba dòng sông, Thạch lâm được Tổ chức Giáo dục khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc đưa vào danh mục di sản thiên nhiên thế giới, ngoài ra, còn có 12 khu danh lam thắng cảnh cấp nhà nước như hồ Điện trì, Đại lý v v ..

B-Cỗ xe hoa Tây Tạng hài hòa đã miêu tả thành tựu mới trong công cuộc xây dựng của Tây Tạng, đã bày tỏ lời chúc phúc tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Tây Tạng đối với Tổ quốc thân yêu. Sau khi được giải phóng hòa bình vào năm 1951, bà con dân tộc Tạng đã cùng với nhân dân các dân tộc trong cả nước thực hiện đoàn kết bình đẳng. Cuộc cải cách dân chủ năm 1951 đã phế bỏ chế độ nông nô Chính giáo hợp nhất, khiến hàng triệu nông nô Tây Tạng đã giành được tự do về thân thể. Việc thành lập Khu tự trị Tây Tạng năm 1965, đã khiến nhân dân Tây Tạng giành được quyền tự cai quản các công việc trong khu vực. Những năm qua, Tây Tạng đã giành được thành tựu to lớn về các mặt kinh tế và xã hội , đời sống của nhân dân được nâng cao không ngừng. GDP của Khu tự trị Tây Tạng giữ tốc độ tăng trưởng 12% liên tục trong suốt bảy năm, Tây Tạng đã thực hiện trước tiên trong cả nước về giáo dục nghĩa vụ miễn phí cho các thành thị và nông thôn, dẫn đầu thực hiện bảo hiểm y tế che phủ toàn diện trong các cư dân thành phố và thị trấn, bà con dân chăn nuôi đã được hưởng chế độ y tế trên cơ sở miễn phí. Lịch sử và thực tiễn đã minh chứng rằng: Nhân dân Tây Tạng mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp, thì nhất thiết phải giữ gìn thống nhất đất nước, giữ gìn khối đoàn kết dân tộc, giữ gìn xã hội ổn định.

A- Cỗ xe hoa mang chủ đề "Giai điệu mới Tam Tần" đã xuất hiện, đã trải rộng bức tranh miền Tây "Nhân văn Tam Tần, Diên an màu xanh, Thiểm Tây hiện đại ". Tỉnh Thiểm Tây nằm ở vị trí trung tâm trên bản đồ TQ, xuyên dọc Nam bắc, nối liền Đông Tây, là một trong những nơi bắt nguồn quan trọng của loài người cổ TQ và nền văn hóa dân tộc Trung Hoa. Nơi đây từng là trung tâm của nhiều triều đại trong lịch sử TQ, cũng là nơi xuất phát của lịch sử văn hóa TQ đi ra thế giới sớm nhất, Thành cổ Trường An tỉnh Thiểm Tây chính là mốc khởi điểm của "Con đường tơ lụa" nổi tiếng. Thiểm Tây có Di tích Binh mã dõng Tần Thuỷ Hoàng cổ đại được mệnh danh là kỳ tích thứ tám của thế giới, bầu không khí nhân văn trong tỉnh này hết sức đậm đà.

Thiểm Tây còn là Thánh địa Cách mạng hiện đại TQ. Năm 1935, Hồng Quân trường chinh đã đến Diên An, tại nơi đây, Đảng Cộng sản TQ đã lãnh đạo nhân dân TQ trải qua cuộc đấu tranh cách mạng trong suốt 13 năm, đã giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật và Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau ngày Nước Trung Hoa mới ra đời, đặc biệt là kể từ khi tiến hành công cuộc cải cách mở cửa đến nay, sự phát triển kinh tế của Thiểm Tây đã tiến vào thời kỳ lịch sử tốt nhất, TQ thực thi chiến lược "Phát triển mạnh miền tây", một lần nữa mang lại cho Thiểm tây một vận hội phát triển mới.