Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-27
   2009-10-01 12:18:03    CRIonline
A- Cỗ xe hoa mang tên "Biển cả non xanh" đến với chúng ta, đã miêu tả bức tranh họa đồ tươi đẹp của tỉnh Sơn Đông xây dựng thành nền kinh tế loại hình màu xanh nước biển. Bán Đảo Sơn Đông có đường bờ biển dài hơn 3000 km, có nguồn tài nguyên biển trời phú hết sức dồi dào, là một trong những khu vực có nền kinh tế hải dương sôi động nhất của TQ. Tháng 8 năm nay, tỉnh Sơn Đông đã chính thức khởi động quy hoạch phát triển khu kinh tế màu xanh nước biển Bán đảo Sơn Đông, với mục tiêu đến năm 2015 sẽ cơ bản hình thành ngành nghề mang ưu thế biển có sức cạnh tranh cốt lõi, đến năm 2020, xây dựng thành khu kinh tế màu xanh biển Bán Đảo Sơn Đông.

B- Cỗ xe hoa mang tên "Thịnh thế hoa nở" chúng ta đã thể hiện sức hấp dẫn mới của tỉnh Hà Nam phồn vinh. Hà Nam là nơi bắt nguồn quan trọng của nền văn minh Trung Hoa và dân tộc Trung Hoa. Kể từ sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, Hà Nam vừa là tỉnh nông nghiệp lớn truyền thống và đông dân, lại là tỉnh có nền kinh tế mới trỗi dậy và là tỉnh công nghiệp lớn. Sản lượng lương thực năm 2007 của tỉnh Hà Nam đã vượt quá 500 triệu tấn, sản lượng lương thực tám năm liền đứng hàng đầu trong nước. Tỉnh Hà Nam còn là đầu mối quan trọng về giao thông đường sắt, đường bộ, đường hàng không, cũng như về thông tin và năng nượng quan trọng của TQ. Trung tâm giao dịch hàng hóa Trịnh Châu là sở giao dịch hàng bán giao sau đầu tiên của TQ, "Giá cả Trịnh Châu" do tỉnh Hà Nam hình thành là một trong những giá tham khảo quan trọng cho các thứ hàng có khối lượng lớn là lúa mỳ, bông và đường của thế giới.

A- Cỗ xe hoa "Sở thiên Phượng Vũ" đã thể hiện tính cách phóng khoáng, nhiệt tình lãng mạn của nhân dân tỉnh Hồ Bắc. Hồ Bắc là tỉnh có đầu mối giao thông vận tải đường sông và đường bộ của TQ, cũng là một trong những cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng của TQ, ngành sản xuất Ô tô là ngành trụ cột quan trọng của tỉnh Hồ Bắc. 60 năm kể từ ngày Nước Trung Hoa mới ra đời, nhân dân tỉnh Hồ Bắc luôn luôn ra sức phấn đấu. Năm 2008, Hồ Bắc đã trở thành tỉnh có giá trị tổng sản phẩm đột phá con số 1000 tỷ nhân dân tệ trong số 13 tỉnh thành của TQ.

B- Cỗ xe hoa mang chủ đề "Cẩm Tú Tiêu Tương " thể hiện khí thế của tỉnh Hồ Nam từ "Sứ xở của cá nước" tiến vào mục tiêu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, khoa học kỹ thuật và giáo dục. Hồ Nam nằm ở trung du sông Trường Giang, nổi tiếng về sản xuất cá và lúa gạo, là tỉnh nông nghiệp lớn truyền thống. Tiến vào thế kỷ 21, Hồ Nam đã thực thi chiến lược công nghiệp hóa loại hình mới, và bắt đầu mạnh bước tiến vào hàng ngũ các tỉnh mạnh công nghiệp. Năm 2008, tỉnh Hồ Nam đã lấy việc tăng cường khả năng sáng tạo tự chủ, xây dựng Hồ Nam loại hình mới làm dòng chính, ra sức nâng cao khả năng sáng tạo khoa học kỹ thuật mới, đã mang lại nhiều thành quả về khoa học kỹ thuật, và đã trở thành lực lượng thúc đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của tỉnh.

A- Cỗ xe hoa mang tên "Dẫn đầu thời thượng "  đã thể hiện sức mạnh "Can đảm đi trước thiên hạ, dẫn đầu làn sóng cải cách". Quảng Đông nằm ở ven biển miền nam TQ, là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất TQ. Năm 1980, các nơi Thâm Quyến, Châu Hải và Sán Đầu tỉnh Quảng Đông cùng với Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến thành lập đặc khu kinh tế, trở thành những cánh cửa sổ và những mảnh ruộng thí nghiệm công cuộc cải cách mở cửa của TQ. Trong thế kỷ mới này, tỉnh Quảng Đông đã tiến lên cùng thời đại, không ngừng tìm tòi sự đột phá, thực hiện nâng cấp các ngành nghề và sáng tạo tự chủ. Hướng tới tương lai, tỉnh Quảng Đông vẫn sẽ là "Đội quân đàu tàu" trong công cuộc cải cách mở cửa của TQ.

B- Chiếc xe hoa mang tên "Làng Choang ca vang" đang đi đến, đã thể hiện phong tình dân tộc của bà con các dân tộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Khu tự trị Choang Quảng Tây nằm ở miền Tây Nam TQ, là Khu tự trị có dân số thiểu số đông nhất. Phong cảnh thiên nhiên của Quảng Tây tươi đẹp nên thơ hữu tình, mang đậm đà bản sắc dân tộc, ví dụ như có Tết Tam ca tháng ba của dân tộc Choang, Tết Ta-nu của dân tộc Dao, Tết leo núi hoa của dân tộc Mèo v v ... hết thảy đều thu hút khách du lịch của trong và ngoài nước. Quảng Tây là đường hành lang lớn thông ra biển tiện lợi nhất trong khu vực Tây Nam TQ, nằm đối diện cách biển với các nước ASEAN. Những năm qua, nhờ chiến lược thực thi "phát triển vùng miền Tây của TQ, nền kinh tế Quảng Tây đã phát triển nhanh chóng, nửa đầu năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Khu vực kinh tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây đã cao hơn 9,2% so với mức tăng trung bình của cả nước.