Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-22
   2009-10-01 12:04:52    CRIonline
(Khối Phát triển giáo dục)

A: Đoàn diễu hành đang đi về phía chúng ta hiện nay là Khối Phát triển giáo dục gồm đại diện giáo viên và sinh viên các trường đại học. Mô hình quyển sách đang giở ra trên xe hoa đã thể hiện lên những thành tựu về phát triển giáo dục của Trung Quốc.

B: Trong ngày đầu nước Trung Hoa mới thành lập, Trung Quốc có hơn 400 triệu trong số 600 triệu dân là mù chữ, tỷ lệ mù chữ ở nông thôn cao tới trên 95%. Năm 1986, Trung Quốc đã ban hành và thực thi "Luật Giáo dục nghĩa vụ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa", sự nghiệp giáo dục cơ bản của Trung Quốc đã có bước phát triển vượt bậc. Đến năm 2001, Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Đã thực hiện mục tiêu "Cơ bản phổ cập giáo dục nghĩa vụ chín năm" và cơ bản xoá nạn mũ chữ cho thanh niên và trung niên. Bên cạnh đó, giáo dục đại học-cao đẳng của Trung Quốc cũng đã thực hiện bước nhảy vọt lịch sử từ giáo dục dành cho những người tài giỏi chuyển sang giáo dục đại chúng hóa. Ở Trung Quốc hiện nay, cứ 10 thí sinh tham gia thi đại học thì có 6 thí sinh đỗ đai học.

(Khối Văn hóa phồn thịnh)

A: Khối diễu hành gồm cán bộ văn hoá nghệ thuật và những người hâm mộ đang đi về phía lễ đài tiếp nhận kiểm duyệt. Khối này đã thể hiện những thành tựu thu được về xây dựng văn hoá trong 60 năm thành lập nước Trung Hoa mới.

B: Trong ngày đầu nước Trung Hoa mới thành lập, sự nghiệp văn hóa điêu tàn, tất cả đều phải làm lại từ đầu. Năm 1949, cả nước Trung Quốc chỉ có 55 thư viện công cộng, truyền hình, điện ảnh đối với người dân bình thường mà nói là một ao ước xa xỉ, viễn vông. Trong 60 năm phát triển, Chính phủ Trung Quốc đã không ngừng tăng thêm đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Hiện nay, thư viện công cộng ở các nơi Trung Quốc lên đến hơn 2800 thư viện, và hơn một nghìn viện bảo tàng, nhà kỷ niệm, đồng thời mở cửa miễn phí với công chúng xã hội.

A: Để làm phong phú đời sống văn hoá của bà con nông dân, bộ, ngành hữu quan của Trung Quốc đã thực thi Công trình "Phủ sóng phát thanh, truyền hình đến từng làng", đã giải quyết vấn đề thu nghe đài và xem ti vi của đông đảo bà con nông dân.

B: Viêc Trung Quốc tiến hành cải cách thể chế văn hóa cũng đã tăng cường sức sống cho sự nghiệp văn hoá. Tháng bẩy năm nay, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính nhưng Trung Quốc vẫn thông qua "Quy hoạch chấn hứng ngành công nghiệp văn hoá", việc này đánh dấu ngành công nghiêp văn hoá đã được nâng cấp lên bình diện chiến lược quốc gia, có ý nghĩa trọng đại trong ứng phó khủng hoảng tài chính, thúc đẩy điều chỉnh kết cấu kinh tế, thực hiện phát triển bền vững kinh tế-xã hội của Trung Quốc.

(Khối Phát triển thể dục-thể thao)

A: Khối diễu hành đang đi về phía lễ đài hiện nay là Khối Phát triển Thể dục Thể thao, gồm các vận động viên, cán bộ làm công tác thể dục thể thao và những quần chúng nhân dân yêu thích thể dục thể thao. Xe hoa thành tựu thể thao với kết cấu ba tầng lần lượt đại diện cho: Toàn dân rèn luyện sức khoẻ, Thể dục thể thao truyền thống và Thể thao thi đấu.

B: Từ ngày nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, hoạt động toàn dân rèn luyện sức khoẻ ở Trung Quốc diễn ra sôi động, tố chất sức khoẻ tổng thể và nhiệt tình tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện sức khoẻ của người Trung Quốc đang không ngừng được nâng cao. Chính phủ Trung Quốc còn quyết định, kể từ năm nay lấy ngày 8 tháng 8 hàng năm là "Ngày Toàn dân rèn luyện sức khoẻ".

A: Các vận động viên Trung Quốc không ngừng làm nên những điều kỳ diệu trên các trường đấu thể thao quốc tế. Từ ngày nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, các vận động viên Trung Quốc đã giành hơn 2300 chức vô địch trong các giải thi đấu thể thao, phá gần 1200 kỷ lục thế giới. Trung Quốc đã thực sự trở thành "Nước lớn thể thao", đồng thời đang cất bước lên "Nước mạnh thể thao".

(Khối Ô-lim-pích Bắc Kinh)

A: "Thế giới cho tôi 16 ngày, tôi đã cho thế giới 5000 năm". Từ ngày 8-8 đến ngày 24-8-2008, Trung Quốc đã tổ chức thành công một kỳ Đại hội Thể thao Ô-lim-pích "đặc sắc và trình độ cao".

B: Cùng với tiếng nhạc nền của bài hát chủ đề Ô-lim-pích Bắc Kinh "Tôi và Bạn", mô hình của Sân vận động Quốc gia "Tổ Chim", ngọn đuốc Ô-lim-pích Tường Vân và những linh vật biểu tượng của Ô-lim-pích Bắc Kinh, khối "Ô-lim-pích Bắc Kinh" đang đi về phiá lễ đài tiếp nhận kiểm duyệt. Trong khối này gồm đại biểu của những người tình nguyện, những người xây dựng và cán bộ nhân viên từng phục vụ cho Ô-lim-pích Bắc Kinh, tập trung thể hiện niềm vui mừng khôn xiết thực hiện ước mơ Ô-lim-pích hàng trăm năm qua của nhân dân Trung Quốc.

A: Cùng với xe hoa đi qua lễ đài kiểm duyệt, chúng ta có thể ghi nhận sự rực rỡ toả sáng trong khoảnh khắc của mô hình Sân vận động Quốc gia "Tổ Chim". Đưa Trung Quốc trở lại với thời khắc lịch sử tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh. Tại Thế vận hội Ô-lim-pích lần này, bất kể công tác tổ chức, sân nhà thi đấu hay trình độ thi đấu và tinh thần phấn đấu vươn lên của các vận động viên, đều đã làm cho toàn thế giới phải khân phục. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích Bắc Kinh được tổ chức thành công cũng đã khiến thế giới ghi nhận một nước Trung Quốc có lịch sử lâu đời và nền văn hóa xán lạn, một nước Trung Quốc đang cất cánh và hội nhập thế giới.