Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-21
   2009-10-01 12:00:40    CRIonline
(Khối Xây dựng năng lượng)

A: Đoàn diễu hành đang đi về khu trung tâm là Khối Xây dựng năng lượng gồm cán bộ công nhân viên ngành năng lượng Trung Quốc, chính xe hoa của khối này đã sử dụng năng lượng mới để làm động lực

B: Nhìn lại những thành tựu về xây dựng năng lượng trong sáu mươi năm thành lập nước Trung Hoa mới, có thể khái quát thành hai bộ phận. Trước hết, Trung Quốc trước sau như một kiên trì xây dựng hệ thống cung ứng năng lượng "tự túc tự cấp". Ví dụ về mặt xây dựng thủy lợi, trước ngày nước Trung Hoa mới thành lập, Trung Quốc chỉ có 22 đập nước cỡ lớn và vừa, cùng một số ao hồ và đập nước nhỏ, tổng chiều dài đê điều trên các con sông chỉ vỏn vẹn 42 nghìn ki-lô-mét. Thế nhưng hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng lên rất nhiều những công trình thủy lợi kinh điển như Công trình đầu mối thủy lợi Tam Hiệp Trường Giang, Công trình đầu mối thủy lợi Tiểu Lang Để, Công trình dẫn nước từ miền nam lên miền bắc, v.v.

A: Ngoài ra, sau ngày cải cách mở cửa, Trung Quốc đã tích cực tham gia hợp tác quốc tế về năng lượng, liên kết năng lượng với thế giới không ngừng được tăng cường, lĩnh vực hợp tác quốc tế về năng lượng của Trung Quốc cũng đã từ lấy dầu khí làm chính hồi ban đầu, từng bước mở rộng đến nhiều mặt như khí thiên nhiên, than đá, điện lực, năng lượng gió, nhiên liệu sinh học,v.v. Đã hình thành bố cục năng lượng "Trung Quốc không thể tách rời thế giới, thế giới không thể tách rời Trung Quốc".

(Khối bảo vệ môi trường sinh thái)

A: Đang đi về phía chúng ta là Khối Bảo vệ môi trường sinh thái gồm cán bộ nhân viên ngành bảo vệ môi trường và những người tình nguyện bảo vệ môi trường. Trên xe hoa, các em nhỏ đang chèo thuyền vui đùa dưới bầu trời xanh và mặt nước xanh biếc, trưởng thành một cách hạnh phúc trên quê hương xanh biếc một màu. Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, ý thức bảo vệ môi trường của người dân Trung Quốc cũng đang không ngừng được tăng cường.

B: Trong thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, Trung Quốc đã ban hành thực thi pháp quy tổng hợp về bảo vệ môi trường đầu tư, đến thập niên chín mươi thế kỷ trước, bảo vệ môi trường đã được nâng thành quốc sách của Trung Quốc. Trung Quốc đã coi việc thực hiện phát triển bền vững là một chiến lược quốc gia, cứ đến mùa hè hàng năm đều thi hành cơ chế : Điều hoà nhiệt độ muà hè không được thấp dưới 26 độ C do Chính phủ đề xuất. Mọi người đi lại đã bắt đầu ưu tiên sử dung các phương tiên giao thông công cộng. Cứ đến mùa xuân hàng năm, Trung Quốc đều có truyền thống tham gia trồng cây gây rừng nghĩa vụ.

B: Trung Quốc hôm nay kiên trì phát triển khoa học, quan niệm màu "Xanh" đã ăn sâu trong lòng người,trong khi phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, trong hệ thống đánh giá thành tích của các cấp chính quyền ở Trung Quốc đã bắt đầu gắn việc hoàn thành các chỉ tiêu về giảm thiểu chất thải gâ ô nhiễm với việc thăng tiến của quan chức. Có thể nói, việc xây dựng xã hội loại hình tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường đa trở thành mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc.

(Khối Chính trị dân chủ)

A: Tiếp sau Khối Bảo vệ môi trường sinh thái là Khối Chính trị dân chủ, gồm đại diện các tầng lớp xã hội như Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chính hiệp, các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái, tôn giáo, Hội liên hiệp Công thương, đồng bào Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan và kiều bào ở hải ngoại. 60 năm qua, Trung Quốc ra sức phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghiã, chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chế độ khu vực dân tộc tự trị cũng như chế độ tự trị của quân chúng cơ sở ngày càng được cải thiện, nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc đang thể hiện lên sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

(Khối Quản lý đất nước theo pháp luật)

B: Khối diễu hành đang tiếp nhận kiểm duyệt hiện nay là Khối Quản lý đất nước theo pháp luật. Hiến pháp là bộ luật lớn cơ bản của Trung Quốc. Quản lý đất nước theo pháp luật, là phương lược cơ ban quản lý đất nước của Trung Quốc, là tiêu chí quan trọng của văn minh và tiến bộ xã hội, là sự bảo đảm căn bản cho sự ổn định lâu dài của Nhà nước. Đến nay, hệ thống pháp chế xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc đã cơ bản hình thành, phương lược cơ bản quản lý đất nước theo pháp luật được thực thi hữu hiệu, quan niệm pháp quyền xã hội chủ nghĩa ăn sâu vaò lòng người.

(khối Phát triển khoa học-công nghệ)

A: Khối Phát triển khoa học học-công nghệ gồm cán bộ nghiên cứu khoa học và cán bộ kỹ thuật công trình đang tiến về phía lễ đài tiếp nhập kiểm duyệt. Trên xe hoa của Khối này có mô hình của một chiếc máy vi tinh và một phòng thí nghiệm. Trên xe hoa còn có dòng chữ "Sáng tạo tự chủ, nhảy vọt trọng điểm, nâng đỡ phát triển, dẫn đầu tương lai", đây là phương châm 16 chữ của đối ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật Trung Quốc.

B: Nhìn lại chặng đường sáu mươi năm của Trung Quốc có thể nhận thấy, sự nghiệp khoa học-công nghệ của Trung Quốc đã đi qua một chặng đường phát triển phi thường. Trong ngày đầu nước Trung Hoa mới thành lập, Trung Quốc chỉ có hơn 30 cơ quan nghiên cứu chuyên môn, đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật trong cả nước không đầy 50 nghìn người. Các cán bộ khoa học-kỹ thuật Trung Quốc đã phấn đấu hết mình để đuổi kịp trình độ tiên tiến thế giới từ một cơ sở vô vùng mỏng manh và nghèo nàn. Từ bom nguyên tử đến bom khinh khí, từ vệ tinh nhân tạo đến lúa lai, từ sản xuất ra In-xu-lin nhân tạo đầu tiên đến giải mã 1% bản đồ gien của người, một loạt những thành quả quan trọng này đã thể hiện lên thực lực khoa học-công nghệ của Trung Quốc. Hiện nay, chấn hưng đất nước bằng khoa học-giáo dục đã trở thành chiến lược quốc gia của Trung Quốc.

(Khối Tàu vũ trụ Thần Châu)

A: Đang đi về phía lễ đài tiếp nhận kiểm duyệt là đại diện của đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc. Sáu mươi năm qua, ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc đã từ một tờ giấy trắng vươn lên đứng trong hàng ngũ tiên tiến thế giới, đã đi qua một chặng đường phấn đấu cực kỳ phi thường và hoành tráng. Đã từ tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-1 đến phóng thành công tàu vũ có người lái "Thần Châu 6" và "Thần Châu 7", và năm 2010 Trung Quốc dự định sẽ phóng vũ trụ một Mô-đun thí nghiệm mang tên Thiên Cung-1. Có thể nói Trung Quốc không phải là đi mà là chạy tăng tốc trong việc thám hiểm vũ trụ.

B: Chúng ta có thể nhìn rõ, những người đứng trên xe hoa là những Anh hùng hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Năm 2003, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên Thần Châu-5, trở thành nước thứ ba trên thế giới có thể phóng tàu vũ trụ có người lái.

A: Người vừa bước ra từ mô hình khoang vũ trụ trên xe hoa là anh Trác Chí Cương, anh đã tái hiện khoảnh khắc vĩnh hằng người Trung Quốc lần đầu tiên thực hiện cuộc đi bộ ra ngoài vũ trụ. Ngày 27-9-2008, nhà du hành vũ trụ Trác Chí Cương đã đáp tàu Thần Châu-7 bày vào vũ trụ và thực hiện cuộc thi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ trong 19 phút 35 giây, lần đầu tiên in dấu chân của người Trung Quốc trong vũ trụ bao la.