Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-14
   2009-10-01 11:31:13    CRIonline

A: Quân đội Trung Quốc trước sau như một đặt việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo vệ lợi ích phát triển của Nhà nước và lợi ích của nhân dân lên trên hết, là bức Thành đồng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong thế kỷ mới và thời kỳ mới, Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng quốc phòng và quân đội lấy tin học hoá làm tiêu chí chính, bảo vệ an ninh và thống nhất đất nước, bảo đảm cho lợi ích phát triển của Nhà nước.

B: Dân tộc Trung Hoa là dân tộc yêu chuộng hoà bình, Trung Quốc xưa nay kiên định bất di bất dịch thi hành chính sách ngoại giao hoà bình độc lập, tự chủ và chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự, kiên trì chiến lược hạt nhn tự vệ và phòng ngự, dốc sức cùng với các nước trên thế giới xây dựng thế giới hài hoà có nền hoà bình bền vững và phồn vinh chung.

Ông Lưu Kỳ: Hoạt động diễu hành quần chúng bắt đầu.

B: Ông Lưu Kỳ, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh đã tuyên bố bắt đầu hoạt động diễu hành của quần chúng.

(Bản nhạc: Ngợi ca Cờ đỏ)

A: Hoạt động diễu hành của quần chúng lần này được chia thành bẩy chủ đề, lần lượt là: Phấn đấu lập nghiệp, Cải cách mở cửa, Bước nhảy vọt thế kỷ, Phát triển khoa học, Thành tựu huy hoàng, Trung Hoa cẩm tú và Tương lai tươi đẹp. Diễu hành quần chúng gồm 36 khối với 100 nghìn người đại diện cho các tầng lớp xã hội cùng với 60 xe hoa các loại 6 đoàn biểu diễn văn nghệ sẽ đi về khu trung tâm Quảng trường Thiên An Môn, để hình thành một sự hài hoà cùng với 80 nghìn thanh thiếu niên đang tạo lên 41 bức tranh nền với 49 lần thay đổi trên Quảng trường, thể hiện chặng đường lịch sử của Trung Quốc trên đại lộ Trường An, hình thành một biển người tưng bừng chào đón ngày lễ trên Quảng trường Thiên An Môn, thể hiện sự gắn bó tình cảm giữa nhân dân với lãnh tụ bên cầu Kim Thủy trước thành lầu Thiên An Môn, nêu bật tình thương yêu đất nước của nhân dân Trung Quốc trong nước và hải ngoại tại Thủ đô Bắc Kinh.

Phương đội danh dự

B: Đi đầu hàng ngũ diễu hành quần chúng là phương đội danh dự thể hiện Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc khánh và Niên hiệu đất nước. Cùng với tiếng nhạc nền bài "Ngợi ca Cờ đỏ" hùng hồn, hoành tráng, 1949 thanh niên giương cao lá Quốc kỳ cực lớn cùng với xe hoa chở Quốc huy dưới sự đón rước của 2009 thanh niên mạnh bước đi về phía lễ đài.

Cờ đỏ năm sao tươi tắn là ngọn cờ vẻ vang của dân tộc Trung Hoa. Quốc huy thiêng liêng là biểu tượng của đất nước thịnh vượng, dân tộc đoàn kết, nhân dân hạnh phúc. Từ năm 1949 đến năm 2009 là 60 năm biến đổi long trời lở đất của Trung Quốc, là 60 năm dân tộc Trung Hoa vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, không ngừng phát triển, tiến bộ.