Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-13
   2009-10-01 11:27:11    CRIonline
(từ phương đội cuối cùng đến thê đội máy bay bay qua Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân là vào khoảng mười hai giây)

A: Các thê đội máy bay thuộc các binh chủng Hải, Lục, Không quân đang bay qua bầu trời Thiên An Môn. Cả thảy gồm 12 thê đội với 151 máy bay các loại.

Phần thứ sáu: Từ khi máy bay dẫn đầu bay đến Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân cho đến chiếc máy bay cuối cùng bay qua bầu trời Thiên An Môn mất khoảng chín phút.

1/ Thê đội máy bay dẫn đầu: khoảng

A: Những máy bay đầu tiên bay qua bầu trời Thiên An Môn là Thê đội dẫn đầu gồm nhiều chiếc máy bay. Đi đầu là máy bay ra-đa 2000 mang tên Không Cảnh. Đảm nhiệm nhiệm vụ hộ tống là Đội bay biểu diễn "Bát nhất" được tôn vinh là "Đội danh dự trên không" của Trung Quốc.

B: Các máy bay của Đội bay biểu diễn "Bát nhất" đã phun những cột khói màu rực rỡ. Trong thời khắc này có biết bao những ánh mắt đang ngước nhìn chăm chú theo dõi...

A: Các thê đội máy bay tiếp nhận sự kiểm duyệt lần này bao gồm cả những loại máy bay chủ lực do Trung Quốc chế tạo đang phục vụ trong quân đội hiện nay, đây là lần duyệt binh có nhiều máy bay thuộc nhiều loại hình tham gia.

2/ Thê đội máy bay ra-đa

A: Đang bay qua bầu trời Thiên An Môn là Thê đội máy bay ra-đa gồm hai chiếc máy bay ra đa Không Cảnh-200 và sáu chiếc máy bay tiêm kích F11.

B: Loại máy bay ra đa này là trang thiết bị bảo đảm chi viện về thông tin hóa do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo, đã lấp chỗ trống về Trung Quốc không có máy bay ra đa, nâng cao mạnh mẽ khả năng trinh sát tầm xa, tăng thêm biện pháp chỉ huy và kiểm soát tác chiến trên không, mở rộng phạm vi chỉ huy tác chiến, nâng cao mạnh mẽ trình độ thông tin và khả năng của hệ thống tác chiến của Không quân Trung Quốc.

3/ Thê đội máy bay ném bom

A: Thê đội máy bay đang tiếp nhận kiểm duyệt gồm có chín chiếc máy bay ném bom 6H.

B: Những năm qua, Không quân Trung Quốc kiên trì lấy tin học hóa làm chủ đạo, lấy việc xây dựng hệ thống thông tin chỉ huy làm đầu tàu, không ngừng hoàn thiện việc xây dựng hệ thống ra đa trinh sát, chỉ huy kiểm soát, lực lượng đánh trả và bảo đảm tổng hợp, môi trường nâng đỡ của tin học hóa được cải thiện rõ rệt, khả năng tác chiến một cách hệ thống đã được nâng cao với mức lớn.

4/ Thê đội máy bay tiếp dầu

A: Thê đội máy bay tiếp dầu đang tiếp nhận sự kiểm duyệt gồm hai chiếc máy bay tiếp dầu trên không và bốn chiếc may bay tiêm kích kiểu mới.

B: Tiếp dầu trên không hiện đại đã mang lại sự biến đổi mang tính cách mạng cho Không quân Trung Quốc. Máy bay tiếp dầu thế hệ một do Trung Quốc tự chủ thiết kế, chế tạo có thể tiếp dầu cùng lúc cho hai chiếc máy bay. Sự có mặt của máy bay tiếp dầu đã đánh dấu khả năng cơ động tầm xa và khả năng chiến đấu liên tục của binh chủng hàng không Không quân Trung Quốc đã được nâng cao mạnh mẽ.

5/ Thê đội máy bay tiềm kich

A: Đang bay qua bầu trời Thiên An Môn là Thê đội máy bay ném bom tiêm kích gồm 15 chiếc máy bay ném bom tiêm kích 7A. Loại máy bay này có thể mang theo các loại vũ khí như tên lửa không đối không, tên lửa không đối hạm..., là một thanh kiếm sắc bén trong chiến tranh trong tương lai.

B: Binh chủng hàng không của Hải quân Trung Quốc hiện đã phát triển thành một lực lượng hàng không gồm nhiều loại máy bay như: Tiềm kích, ném bom, chống tàu ngầm, quấy nhiễu điện tử..., cung cấp sự bảo đảm quan trọng cho việc giành quyền kiểm soát trên biển.

6-8/ Thê đội máy bay tiềm kích

A: Thê đội máy bay tiềm kích đang tiếp nhận sự kiểm duyệt gồm 16 chiếc máy bay tiềm kích 8F, 15 chiếc F10 và 12 chiếc F11.

B: Ba loại máy bay này là loại máy bay có thể hoạt động trong mọi thời tiết và đa chức năng do Trung Quốc nghiên cứu chế tạo, là lực lượng chủ chiến giành quyền kiểm soát trên không, tấn công và phòng thủ bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

A: Không quân Trung Quốc cùng ra đời với nước Trung Hoa mới đã kiên trì dựa vào tiến bộ khoa học-kỹ thuật để nâng cao sức chiến đấu, đã cơ bản hình thành hệ thống trang thiết bị vũ khí chủ chiến với trụ cột là máy bay thế hệ thứ ba và tên lửa đất đối không, với sự bổ sung là máy bay thế hệ thứ hai sau cải tiến và tên lửa đất đối không. Sáu mươi năm qua, Không quân Trung Quốc đã bước đầu phát triển thành một quân chủng chiến lược gồm nhiều binh chủng, có khả năng phòng thủ và tiến công trên không khá mạnh, có năng lực tấn công chính xác từ xa và vận chuyển chiến lược nhất định. Đây là một lực lượng Không quân hiện đại hoá tương xứng với vị thế quốc tế và có thể thực hiện hữu hiệu nhiệm vụ sứ mệnh được giao của Trung Quốc, là bức Trường Thành xanh bảo vệ an ninh Quốc gia.

B: Sáu mươi năm qua, Không quân Trung Quốc đã bảo vệ vùng trời của Tổ quốc, luôn luôn trung thành thi hành sứ mệnh trong cuộc đấu tranh chống quân thù xâm lược từ trên không, trong nhiệm vụ bảo đảm cho các thí nghiệm khoa học trọng đại, cũng như trong giờ phút then chốt cứu hộ và khắc phục thiên tai, đã góp phần quan trọng cho giữ gìn an ninh và phát triển của đất nước.

9-11: Thê đội máy bay trực thăng một, hai, ba

A: Các máy bay đang bay thấp qua đài kiểm duyệt là ba Thê đội máy bay trực thăng. Ba thê đội này gồm 10 chiếc trực thăng Z8, 18 chiếc trực thăng trinh sát Z9 và 18 chiếc trực thăng vũ trang Z9, lần lượt đến từ binh chủng hàng không của Không quân, lực lượng nhảy dù và lực lượng hàng không của Lục quân.

B: Vị thế của máy bay trực thăng ngày càng quan trọng trong chiến tranh tương lai, với các ưu thế như tính thích ứng chiến trường rộng rãi, tính linh hoạt về chiến thuật, máy bay trực thăng đã gánh vác các nhiệm vụ trinh sát, vận chuyển quân, tấn công đối với mặt đất, đổ bộ, tiếp tế vật tư, tìm kiếm cứu nạn...Ngoài ra, máy bay trực thăng còn gánh vác sự mệnh quan trọng trong các hành động quân sự phi chiến tranh như chống khủng bố, xử lý các sự kiện đột xuất, cứu hiểm, chụp ảnh và đo đạc từ trên không, v.v.

A: Chính lực lượng đột kích trên không đặc biệt này là sự thể hiện của việc hoàn thiện và ưu hoá trang thiết bị vũ khí căn cứ theo yêu cầu xây dựng Hải, Lục, Không quân hòa một, tác chiến và thệ thống liên hợp, tập trung phối hợp của Quân đội Trung Quốc. Các biên đội trên không đã hoà quện như một với bầu trời xanh Tổ quốc, với miền đất bao la của đất nước, tô thêm một vết son chói lọi cho bức tranh hoành tráng của Lễ duyệt binh chào mừng Quốc khánh tròn sau mươi năm.

12/ Thê đội máy bay huấn luyện

A: Những máy bay sau cùng bay qua bầu trời Thiên An Môn là Thê đội máy bay huấn luyện, gồm 15 chiếc.

B: Toàn bộ các phi công lái những chiếc máy bay huấn luyện cao cấp này đều là nữ phi công, với kỹ thuật điêu luyện các nữ phi công này đã bay bổng và để lại sự nhiệt tình đầy lãng mạn trên bầu trời xanh của Tổ quốc.