Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-11
   2009-10-01 11:10:46    CRIonline
13. Phương đội đạn đạo tên lửa

A---P hương đội đạn đạo tên lửa tầm xa gồm 16 chiếc chiến xa đang đi qua khán đài duyệt binh gồm những quả đạn tên lửa tầm xa cỡ 300 mi-li-mét dựng đứng hiên ngang sừng sững.

B---Xoay quanh chủ đề thời đại xây dựng tin học hóa, lực lượng pháo binh Trung Quốc lấy xây dựng hệ thống tin học chỉ huy và trang bị vũ khí tin học hóa làm trọng điểm, không ngừng tăng cường việc khai thác và sử dụng tài nguyên tin học, mạnh bước tiến trên con đường xây dựng tin học hóa.

14. Phương đội tên lửa chống tăng

A---Chúng ta đang xem là phương đội tên lửa chống tăng hạng nặng gồm 18 xe phóng tên lửa chống tăng.

B---Tham gia lễ duyệt binh lần này là tên lửa chống tăng Hồng Tiễn-9, loại vũ khí chống tăng với tính năng tiên tiến. Hiện nay, quân đội Trung Quốc đã hình thành xê-ri vũ khí tên lửa chống tăng gồm loại xách tay, loại tự hành gắn trên xe và gắn trên máy bay trực thăng, năng lực tác chiến chống xe bọc thép được tăng cường vững chắc.

15. Phương đội đại bác tự hành bánh xích

A---Đây là phương đội đại bác, đây là hệ thống vũ khí phòng không từ trên mặt đất kết hợp tên lửa phòng không với đại bác. Hệ thống này có tốc độ bắn nhanh, năng lực chống quấy nhiễu mạnh, có thể phòng chống mục tiêu bay thấp một cách hữu hiệu.

B---Song song với hệ thống dự báo đo trắc, hệ thống tấn công hỏa lực và hệ thống điều khiển chỉ huy tiên tiến không ngừng phát triển, năng lực tác chiến của hệ thống phòng không từ trên mặt đất của quân đội Trung Quốc đã được tăng cường rõ rệt.

16. Phương đội tên lửa phòng không

A---Phương đội tên lửa phòng không dã chiến Hồng Kỳ 7B loại cải tiến đang tiến về phía khán đài duyệt binh.

B---Bước sang thời kỳ mới, lục quân Trung Quốc đã lần lượt trang bị bằng hệ thống tên lửa phòng không dã chiến, hệ thống ra-đa kiểu mới, hệ thống chỉ huy và tình báo tiên tiến, từng bước thiết lập và hoàn thiện hệ thống tác chiến phòng không gồm trinh sát, dự báo, điều khiển chỉ huy, đối kháng thông tin và chặn đứng hỏa lực, nhờ đó đã nâng cao rõ rệt năng lực phòng không.

17-19. Phương đội tên lửa phòng không trên chiến hạm-tên lửa chống chiến hạm-tên lửa trên chiến hạm cập bến

A---Các bạn thân mến: Các bạn đang xem là ba phương đội gồm tên lửa phòng không trên chiến hạm, tên lửa chống chiến hạm và tên lửa trên chiếm hạm cập bến.

B---Hải quân là một quân chủng chiến lược của Trung Quốc, gánh vác nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn chủ quyền lãnh hải và quyền lợi hải dương của Nhà nước. Những năm gần đây, hải quân Trung Quốc tích cực thúc đẩy xây dựng lực lượng tác chiến kiểu mới, hàng loạt trang bị chủ chiến như tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay kiểu mới v.v đã lần lượt trang bị cho đơn vị bộ đội, thiết lập hệ thống phòng thủ trên biển thích ứng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hải dương của Nhà nước.

B---Trong thế kỷ mới, xuất phát từ yêu cầu thắng trận cục bộ trong điều kiện tin học hóa, hải quân Trung Quốc đã nâng cao toàn diện năng lực tác chiến tổng hợp, răn đe chiến lược, khả năng đánh trả và đảm bảo an ninh cho đường biển chiến lược. Hải quân Trung Quốc đã phát triển thành quân chủng hiện đại gồm đủ các binh chủng, kết hợp lực lượng hạt nhân với lực lượng thường, thực hiện bước vượt bậc lịch sử mới về xây dựng hải quân.

B--- 60 năm qua, hải quân Trung Quốc đã hoàn thành tốt đẹp các nhiệm vụ như: Cứu trợ tai nạn và thiên tai trên biển, hộ tống tàu đánh cá cũng như tham gia công tác chi viện, đảm bảo hậu cần, nghiên cứu khoa học, sản xuất v.v.

A---Phiên đội tàu chiến hải quân còn đi thăm mấy chục nước thuộc năm đại châu, gánh vác nhiệm vụ hộ tống tàu bè trên vùng biển Xô-ma-li-a vịnh A-đen, thể hiện trước thế giới hình ảnh tốt đẹp của một nước lớn có tinh thần trách nhiệm như Trung Quốc, đóng góp quan trọng cho xây dựng hải dương hài hòa cũng như vì hòa bình và phát triển của thế giới.

20. Phương đội tên lửa đất đối không Hồng-9

A---Đây là phương đội tên lửa đất đối không Hồng-9 đến từ các đơn vị bộ đội tên lửa đất đối không mới của không quân. Đây là đơn vị anh hùng từng lập chiến công bắn rơi máy bay trinh sát trên tầm cao bằng tên lửa đất đối không trong lịch sử phòng không thế giới.

B---Qua xây dựng và phát triển trong hơn 50 năm qua, lực lượng tên lửa đất đối không của Trung Quốc đã cơ bản hình thành hệ thống sức chiến đấu lấy tên lửa kiểu mới làm chủ chốt, có cả năng lực tác chiến phòng không kết hợp tầm xa, tầm vừa, tầm ngắn với độ cao, độ vừa và độ thấp trên không, dựng nên bức bình phong an ninh vững chắc cho bảo vệ an ninh không phận của Nhà nước.

21. Phương đội tên lửa đất đối không Hồng-12

A---Các bạn thân mến: Phương đội tên lửa đất đối không Hồng-12 đang đi qua khán đài duyệt binh.

B---Lực lượng tên lửa đất đối không là binh chủng chủ chiến trong tác chiến phòng không trên mặt đất, là lực lượng trung kiên của hệ thống tác chiến phòng không. Lực lượng tên lửa đất đối không của không quân Trung Quốc đã thực hiện thay đổi trang bị vũ khí từ chỉ có một loại sang nhiều loại, năng lực tác chiến đã phát triển từ phòng không đơn nhất sang có cả năng lực phòng không và chống tên lửa, trình độ phòng không trên lãnh thổ Trung Quốc được nâng cao với mức lớn.

22. Phương đội ra-đa cơ động

A---Các bạn thân mến: Phương đội ra-đa cơ động lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh đang tiến về phía khán đài duyệt binh.

B---Những năm gần đây, không quân Trung Quốc đã lấy xây dựng tin học hóa hệ thống trinh sát và cảnh báo làm trọng điểm, phát triển ra-đa kiểu mới và trang bị cảnh bạo gồm nhiều mặt bằng, thúc đẩy sự hội nhập giữa mạng lưới ra-đa với thông tin cảnh báo, cơ bản thiết lập hệ thống dự báo và giám sát gồm thủ đoạn cảnh báo kết hợp trên không với mặt đất cũng như hội nhập và chia sẻ tình báo trên không, luôn luôn canh gác và bảo vệ cho đất nước.