Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phát thanh trực tuyến trực tiếp Hoạt động chào mừng 60 năm Quốc khánh Trung Quốc-5
   2009-10-01 10:33:37    CRIonline
Giai đoạn 2: Chủ tịch Hồ Cẩm Đào từ Kiến Quốc Môn trở về Thành lầu Thiên An Môn sau khi duyệt binh.

A---Các bạn thân mến: Trong giờ phút trang nghiêm chào mừng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 60 năm, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong đội hình ngay ngắn chỉnh tề, khí thế hiên ngang đang tiếp nhận sự kiểm duyệt của Nhà nước và nhân dân. Với ghi lễ chào nhìn chăm chú của các tướng lĩnh và chiến sĩ tham gia diễu binh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào đáp xe duyệt binh, từ phía đông đi về phía tây Đại lộ Trường An được trang trí hoàn toàn mới mẻ, dần dần tiến gần Thành lầu Thiên An Môn.

B---Lễ duyệt binh gồm duyệt binh và diễu binh. Duyệt binh có nghĩa là các cán bộ và chiến sĩ tiếp nhận sự kiểm duyệt của Thủ trưởng theo đội hình và nghi lễ quy định, còn diễu binh thì có nghĩa là các phương đội được hình thành qua phiên chế, lần lượt đi qua khán Đài duyệt binh. Hiện nay đang diễn ra lễ duyệt binh. Sau khi kết thúc lễ duyệt binh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ đáp xe đến Thành lầu Thiên An Môn và bắt đầu lễ diễu binh trọng thể, các đơn vị bộ đội Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ diễu binh qua khán đài duyệt binh với khí thế oai phong lẫm liệt, hiên ngang hùng dũng.

A---Lễ duyệt binh là nghi lễ chào mừng trọng thể nhằm thể hiện bề thế lớn mạnh của đất nước và khí thế hiên ngang của quân đội, chấn phấn lòng dân tộc và khích lệ tình cảm yêu nước, là nghi lễ thông hành của các nước trên thế giới. Kể từ ngày thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1949 đến nay, Trung Quốc đã lần lượt tổ chức 13 lần duyệt binh. Lễ duyệt binh hôm nay là lễ duyệt binh lần thứ 14, nhằm tập trung trưng bày những thành tựu xây dựng quốc phòng và quân đội trong 60 năm kể từ ngày thành lập Nước Trung Hoa mới, nhất là trong 30 năm kể từ cải cách mở cửa đến nay, là lần kiểm duyệt trang nghiêm đối với việc xây dựng quân đội trong 82 năm qua, đặc biệt đối với việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang Trung Quốc kể từ bước sang giai đoạn mới của thể kỷ mới đến nay. Lần duyệt binh này sẽ mở ra trang mới cho lịch sử Trung Quốc cũng như lịch sử xây dựng và phát triển quân đội của Trung Quốc.

B---Cách đây 60 năm, tức ngày 1 tháng 10 năm 1949, trên Thành lầu Thiên An Môn Bắc Kinh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã trang nghiêm tuyên bố trước toàn thế giới rằng, Chính phủ Nhân dân Trung ương Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thành lập.Từ đó nhân dân Trung Quốc đã đứng dậy. Tại lễ trọng thể thu hút sự quan tâm chú ý của thế giới đó, quân đội nhân dân trải qua 22 năm thử thách và tôi luyện của đấu tranh quân sự đã xây dựng nên Nước Trung Hoa mới, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Trung Hoa và lịch sử Trung Quốc, tiếp nhận sự kiểm duyệt của Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo Nhà nước Trung Quốc.

A---Ngày 1 tháng 10 năm 1984 là ngày chúc mừng Quốc Khánh Trung Quốc tròn 35 năm, T ổng thiết kế sư của cải cách mở cửa Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đặng Tiểu Bình đã đáp xe duyệt cán bộ và chiến sĩ lục, hải, không quân Trung Quốc, đó là lần duyệt binh thứ 12 của Trung Quốc, cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh giữa lúc sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc bước sang thời kỳ lịch sử mới phát triển nhanh chóng. Cuộc cải cách mở cửa đã chấn hưng đất nước, làm giàu cho nhân dân và khiến quân đội trở nên hùng mạnh, quân đội Trung Quốc đã tiến bước vững chắc theo mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng hiện đại hóa và chính quy hóa. Lần duyệt binh đó đã thể hiện đầy đủ trước toàn thế giới những thành quả rực rỡ về cải cách mở cửa và diện mạo mới của quân đội Trung Quốc.

B---Ngày 1 tháng 10 năm 1999, Trung Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh Trung Quốc tròn 50 năm, Chủ tịch Nước Trung Quốc Giang Trạch Dân đã duyệt cán bộ và chiến sĩ lục, hải, không quân trên Quảng trường Thiên An Môn. Quân đội Trung Quốc tích cực thúc đẩy cuộc biến đổi quân sự mang đặc sắc Trung Quốc, cố gắng thực hiện sự phát triển vượt bậc. Trong điều kiện lịch sử mới, công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội Trung Quốc đã bước lên bậc thềm mới. Lễ duyệt binh lần đó đã thể hiện toàn diện những thành tựu lịch sử trọng đại của quân đội Trung Quốc trong việc thích ứng với tình hình biến đổi và phát triển quân sự mới của thế giới cũng như không ngừng tăng cường xây dựng hiện đại hóa.

A---Bước sang thế kỷ mới, xuất phát từ toàn cục của chiến lược an ninh và phát triển của đất nước, Đảng và Chính phủ Trung Quốc đã lấy quan niệm phát triển khoa học làm phương châm chỉ đạo quan trọng cho xây dựng quốc phòng và quân đội, đẩy mạnh cuộc biến đổi quân sự mang đặc sắc Trung Quốc, tăng cường toàn diện công cuộc xây dựng cách mạng hóa, hiện đại hóa và chính quy hóa quân đội, thực hiện sự thống nhất nước giàu quân mạnh trong tiến trình xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đưa việc xây dựng quốc phòng và quân đội bước sang thời kỳ phát triển mới.

B---Quân đội Trung Quốc chủ động thích ứng với xu thế biến đổi quân sự của thế giới, với mục tiêu chiến lược xây dựng quân đội tin học hóa và thắng trận tin học hóa, không ngừng sâu sắc cuộc cải cách về xây dựng quốc phòng và quân đội, đẩy mạnh phát triển trang bị vũ khí tin học hóa, dốc sức đào tạo nhân tài quân sự tố chất cao loại hình mới, lấy tăng cường khả năng giành thắng lợi của chiến tranh cục bộ trong điều kiện tin học hóa, cố gắng nâng cao năng lực ứng đối với đe dọa an ninh từ nhiều mặt và hoàn thành nhiệm vụ quân sự đa dạng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi hải dương của Nhà nước, giữ gìn sự thống nhất đất nước và ổn định xã hội, tích cực đóng góp cho hòa bình thế giới.

A---Bước sang thời kỳ mới, Trung Quốc đã ấn định phương châm chiến lược quân sự phòng thủ tích cực, chú trọng kiềm chế khủng hoảng và chiến tranh, xây dựng sức mạnh răn đe tinh nhuệ, hiệu suất cao và vận dụng linh hoạt phương thức răn đe. Trung Quốc luôn luôn thực thi chính sách không trước tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, kiên trì chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ và phòng thủ, không chạy đua quân bị hạt nhân với bất cứ nước nào. Quân đội Trung Quốc nghiêm khắc tuân thủ lập trường tự vệ, thận trọng trong việc sử dụng vũ lực,cố gắng giảm thiểu rủi ro và giá thành chiến tranh. Quân đội Trung Quốc là lực lượng quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình thế giới.

B---Trong giờ phút an ninh và chủ quyền Quốc gia đứng trước thách thức, trong giờ phút lợi ích dân tộc Trung Hoa bị phương hại, trong giờ phút tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân bị đe dọa, quân đội Trung Quốc luôn luôn lấy nhu cầu của Nhà nước làm trách nhiệm thiêng liêng, đặt lợi ích của nhân dân lên vị trí hàng đầu, xông pha ra tuyến đầu, hy sinh quên mình; bất cứ trong hành động hợp tác an ninh khu vực và quốc tế, giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc, hay là chống khủng bố quốc tế, cứu trợ nhân đạo quốc tế v.v, đâu đâu cũng có quân nhân Trung Quốc; quân đội Trung Quốc tích cực triển khai giao lưu quân sự bằng nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ chế tin cậy lẫn nhau về quân sự. Quân đội Trung Quốc không những nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhân dân cả nước, mà còn nhận được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế.