• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thưởng thức làn điệu dân ca mượt mà của Trung Quốc (II)

    2015-08-31 11:49:18     CRIonline

    HV xin kính chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương trình "Văn nghệ cuối tuần" của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Dân ca Trung Quốc có truyền thống lâu đời, những bài dân ca bất hủ nhiều như ngàn sao lấp lánh trên bầu trời. Trong chương trình trước, HV đã giới thiệu 5 bài dân ca trong Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc, lần lượt là dân ca tỉnh Thanh Hải "Ở nơi xa vắng", dân ca tỉnh Tứ Xuyên "Tình ca Khang Định", dân ca tỉnh Giang Tô "Hoa Nhài", dân ca dân tộc Đài Loan "Cô gái núi A-li-xơn" và dân ca tỉnh Sơn Tây "Đi về miền Tây Bắc". Trong chương trình hôm nay, HV sẽ giới thiệu tiếp 5 bài còn lại trong Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc.

    Thưa quý vị và các bạn, các bạn đang nghe là dân ca tỉnh Vân Nam "Con kênh xinh xinh" , bài thứ 6 trong Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc. Bài dân ca "Con kênh xinh xinh" do nhạc sĩ Doãn Nghi Công sáng tác vào năm 1947, là một tác phẩm dân ca kinh điển, được nước ngoài tôn vinh là "tiểu dạ khúc phương Đông", bài hát này đã miêu tả một bức tranh nên thơ trữ tình: dưới ánh trăng bàng bạc, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy từ con kênh xinh xinh dưới núi, cô gái thông minh xinh đẹp, nhìn cảnh nhớ người, ngắm nhìn mặt trăng, trút bầu tâm sự, gửi gắm tình cảm nồng thắm đối với chàng trai vào làn điệu du dương. Giọng hát uyển chuyển, tình cảm nồng thắm của cô đã cùng dòng kênh chảy đến với chàng trai.

    Thưa quý vị và các bạn, vị trí xếp hạng Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc chủ yếu xem xét theo các nhân tố tổng hợp như độ thịnh hành, du dương, ảnh hưởng v.v. Tiếp theo HV xin giới thiệu bài "Ánh Sơn hồng" xếp thứ 7 trong Top 10, đây là một bài dân ca khu vực Hưng Quốc miền Nam Giang Tây.

    Hưng Quốc cũng là cái nôi của cách mạng Trung Quốc. Tháng 1 năm 1929, các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Đức dẫn Quân đoàn 4 Hồng quân tiến vào Can Nam, Mẫn Tây, hai năm sau lại thành lập căn cứ cách mạng Trung ương, dân ca Hưng Quốc bắt đầu được truyền hát rộng rãi.

    "Ánh Sơn hồng" là hát hát trong bộ phim "Sao đỏ lấp lánh" sản xuất năm 1974. Lời ca hát rằng, nửa đêm ba canh hề, mau cho trời sáng, mùa đông giá rét hề, mau cho đến mùa xuân, nếu muốn Hồng quân quay lại, phải chờ đến khi Ánh Sơn hồng nở khắp đồi núi.... Bài hát này do ca sĩ Tống Tổ Anh trình bày.

    Bài dân ca xếp vị trí thứ 8 trong Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc là "Hoa Bách hợp đỏ nở rộ", giống như bài "Ánh Sơn hồng" vừa rồi, bài "Hoa Bách hợp đỏ nở rộ" cũng là một bài hát ca ngợi Hồng quân, mang đậm bản sắc của khu vực Thiểm Bắc, do thời gian có hạn, HV sẽ không giới thiệu tỷ mỷ bài hát này. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát dân tộc Tân Cương "Vũ điệu tuổi xanh" được xếp vị trí thứ 9 trong Top 10.

    Vương Lạc Bân

    Do địa vực khác nhau, nên phong cách của dân ca các địa phương cũng có sự khác biệt rất lớn. Dân ca khu vực vùng sông nước Giang Nam thì êm dịu, sâu lắng, giống như bài dân ca Giang Tô "Hoa Nhài" chương trình tuần trước HV đã giới thiệu. Tân Cương ở miền Tây Bắc Trung Quốc có nhiều dân tộc thiểu số, chỉ đứng sau Vân Nam, người dân nơi đây hát hay múa giỏi, nhiệt tình cởi mở, bài dân ca "Vũ điệu tuổi xanh" rất phù hợp đặc trưng dân tộc của đồng bào dân tộc Uây-ua Tân Cương.

    Bài dân ca "Vũ điệu tuổi xanh" vốn là một bài hát ngắn gọn, tinh tế, năm 1939, khi thu thập chỉnh lý âm nhạc miền Tây, nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc, được tôn vinh là "Vua của các ca khúc miền Tây" Vương Lạc Bân đã thu thập bài dân ca Tân Cương này và soạn thành lời Hán ngữ. Lời ca soạn lại thân thiết, hoạt bát, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

    "Mặt trời xuống núi mai lại mọc lên, hoa héo rồi mai lại vẫn nở. Con chim nhỏ bay đi không thấy bóng đâu, tuổi xuân của tôi giống như con chim nhỏ vậy, một khi bay đi sẽ không trở lại. Hãy ở lại, ở lại, ước gì tuổi xuân của tôi vĩnh viễn ở lại".

    Thưa quý vị và các bạn, bài cuối cùng trong Top 10 bài dân ca nổi tiếng nhất Trung Quốc là bài dân ca dân tộc Thổ Gia "Điệu hát thuyền rồng". Bài hát này từng được UNESCO bình chọn là một trong 25 bài dân ca hay nhất thế giới.

    "Điệu hát thuyền rồng" là một bài dân ca được người dân tộc Thổ Gia phía Tây tỉnh Hồ Bắc hát thường xuyên trong dịp lễ tết hoặc khi trèo thuyền sen màu, là hình thức nam nữ hát đối.

    "Em muốn trèo thuyền qua sông, anh nào đến đẩy giúp? Thuyền công trả lời, vẫn là anh đẩy em mà". Bài hát tràn đầy niềm vui cuộc sống sinh động, lan tỏa hương thơm thoang thoảng của đất mẹ.

    Thực ra, ngoài 10 bài dân ca mà HV giới thiệu trong chương trình tuần trước và tuần này, Trung Quốc còn có rất nhiều dân ca nổi tiếng, chẳng hạn như "Bên suối bướm" của tỉnh Vân Nam, "Làn điệu núi Di Mông", "Gặp nhau bên Ngao bao", "Cô gái thành Đạt Bản" của Tân Cương, "Thuyền ca sông U-xu-li", "Hái lăng đỏ" của Giang Nam, "Nửa vầng trăng" của Tân Cương v.v, đều là những bài dân ca nổi tiếng với làn điệu êm ái, mượt mà, được nhiều người biết đến, nhưng các nhân tố tổng hợp như độ thịnh hành, du dương, ảnh hưởng v.v vẫn còn một chút khoảng cách so với Top 10 bài dân ca trên, cho nên chưa được đưa vào bảng xếp hạng.

    Trước khi kết thúc chương trình, HV xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài dân ca vùng Đông Bắc "Thuyền ca U-xu-li".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>