• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  •  Những ca khúc khó quên trong Đêm chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2014

    2015-01-14 14:36:27     CRIonline

    Ánh: Thời gian gần đây, La Thành rất bận với việc xuống Nam Ninh Quảng Tây lấy tin về Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2014. Vất vả nhưng vui, phải không?

    Thành: Chị nói rất chính xác, trong quá trình lấy tin từ hiện trường và phỏng vấn các thí sinh, La thành đã chứng kiến nhiều khung cảnh, nhiều câu chuyện sinh động về tình bạn giữa các thí sinh hai nước Trung-Việt. Chị Ngọc Ánh ơi, La Thành đề nghị, Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, chị em mình cùng chia sẻ một số thông tin liên quan đến chung kết quốc tế cuộc thi lần này nhé.

    Ánh: OK. Các bạn thính giả và cư dân mạng thân mến, qua truyền thông hai nước Trung -Việt đưa tin chắc các bạn đều biết, Đêm chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2014 đã khép lại thành công tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

    Thành: Tại hiện trường vòng chung kết vào đêm 30 tháng 12 năm 2014, La Thành và các khán giả đã được thưởng thức tiết mục mở màn "Trống và điệu múa tung bay" tại trường quay Đài Truyền hình Quảng Tây Trung Quốc chật ních người xem.

    Ánh : Trong Chương trình văn nghệ cuối tuần đầu năm 2015 đêm nay, mời các bạn thưởng thức một số ca khúc của các thí sinh thể hiện trên sân khấu cuộc thi này.

    Thành: Quy tắc vòng chung kết cuộc thi lần này cũng như các cuộc thi từng diễn ra trong những năm trước, đó là thí sinh hai nước Trung-Việt trình bày hai ca khúc, một ca khúc tiếng mẹ đẻ, một ca khúc tiếng nước bạn, Ban giám khảo gồm 5 thành viên của hai nước chấm điểm ngay tại hiện trường sau mỗi ca khúc dự thi. Điểm 10 là điểm tối đa. Trong đó, 4 điểm âm sắc, 4 điểm kỹ thuật, 2 điểm phong cách thể hiện. Cuối cùng xếp thang điểm thành tích dự thi của các thí sinh theo tổng số điểm của mỗi thí sinh.

    Ánh: Trong đêm chung kết quốc tế cuộc thi này, thí sinh Trung Quốc Vi Dự và thí sinh Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa đã đồng đoạt giải nhất sau những vòng đua tranh quyết liệt áp đảo các thí sinh khác. Đỗ Thị Thanh Hoa là lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc.

    Thành: Thanh Hoa bắt đầu tiếp xúc rồi trở nên yêu thích ca khúc Trung Quốc ngay từ lúc còn là học sinh trung học, Thanh Hoa biết hát ca khúc tiếng Trung đầu tiên là bài "Vầng trăng nói hộ lòng tôi".

     Đỗ Thị Thanh Hoa

    Ánh: Trong đêm chung kết cuộc thi lần này, Thanh Hoa đã trình bày ca khúc Việt Nam "Tiếng sáo" và bài hát Trung Quốc "Khúc biến tấu Ma-yi-la". Do du học tại Trung Quốc, nên Thanh Hoa không những phát âm tiếng Trung rất chuẩn mà âm điệu cũng rất Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Khúc biến tấu Ma-yi-la" do Thanh Hoa trình bày, bài hát này đã được Ban giám khảo chấm 9,833 điểm, đây là số điểm cao nhất trong đêm chung kết cuộc thi lần này.

    Thành: Nhóm nhạc TOP-C Trung Quốc gồm ba chàng sinh viên năm thứ tư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây là điểm sáng trong đêm chung kết lần này, đây cũng Ban nhạc đầu tiên và rất nổi tiếng của học viện này, cũng là Ban nhạc thí sinh duy nhất trong đêm chung kết. Họ vừa hát vừa nhảy múa, dạt dào sức sống tuổi trẻ, hết sức sôi động, đã giành được những tràng pháo tay nồng nhiệt của đông đảo khán giả tại hiện trường. Mời các bạn nghe ca khúc "Đẹp" do Ban nhạc TOP-C trình bày.

     Ban nhạc TOP-C Trung Quốc

    Ánh: Các bạn thân mến. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt mỗi năm tổ chức một một lần, đến nay đã 5 năm liền kể từ năm 2010 do Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Cục Báo chí-Xuất bản, Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam và Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Việt Nam phối hợp tổ chức, Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Đài Truyền hình Quảng Tây phối hợp thực hiện. Tới dự đêm chung kết về phía Việt Nam có các ông: Phạm Thanh Bình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh; Phạm Hồng Cẩm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Ngọc Bích, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh. Về phía Trung Quốc có các ông: Lư Trọng Vân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Khu ủy Quảng Tây; Bành Cương, Cục trưởng Cục Báo chí-Xuất bản, Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây; An Hiểu Vũ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Đông Nam Á Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc.

    Thành: Trải qua hai vòng đua tranh quyết liệt, với sự thể hiện xuất sắc, thí sinh Trung Quốc Vi Dự thuộc khu vực thi Trung Quốc thể hiện hai ca khúc. Vòng một là ca khúc tiếng Trung "Tình ca miền Tây", vòng hai là ca khúc tiếng Việt "Bài ca thanh niên Trung-Việt", Vi Dự đã được Ban giám khảo chấm điểm cao, cùng với thí sinh Việt Nam Đỗ Thị Thanh Hoa đồng đoạt giải nhất tại chung kết cuộc thi lần này.

    Vi Dự

    Ánh: Vi Dự là diễn viên thanh nhạc của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, quê ở huyện Thượng Lâm Quảng Tây. Trong con mắt của bạn bè, Vi Dự được đánh giá là "anh chàng ấm áp", ngày thường Vi Dự rất quan tâm giúp đỡ các bạn. Vi Dự rất mến các thiếu nữ duyên dáng Việt Nam. Vi Dự mong qua tham dự cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" có thể làm quen nhiều bạn Việt Nam. Vi Dự nói:

    Thành: "Tham gia cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt khiến tôi hiểu hơn về nền âm nhạc Việt Nam, cũng quen biết rất nhiều bạn Việt Nam, thí sinh hai nước học tập, trao đổi lẫn nhau, hiểu biết hơn về nền văn hoá của mỗi nước, một thu hoạch lớn đó là tình hữu nghị". Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc "Tình ca miền tây" do Vi Dự trình bày.

    Ánh: Hoàng Thị Hồng Ngọc là thí sinh Việt Nam có cá tính và hấp dẫn trong đêm chung kết cuộc thi lần này, bài hát Việt Nam "Anh mãi là" do Hồng Ngọc trình bày có nhịp điệu hoạt bát rung động, còn khi trình bày bài hát "Quyển Châu Liêm" thì Hồng Ngọc thể hiện một cách trữ tình uyển chuyển thướt tha, kết quả cuối cùng Hồng Ngọc đoạt giải nhì trong đêm chung kết cuộc thi lần này. Bài "Quyển Châu Liêm" là bài hát TQ rung động lòng người nhất và được hoan nghênh nhất do nam thí sinh Trung Quốc Hoắc Tôn trình bày trong cuộc thi "Giọng hát hay Trung Quốc" diễn ra vào đầu năm 2014. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát này do nữ thí sinh Việt Nam Hoàng Thị Hồng Ngọc trình bày nhé.

    Thành: Từ năm 2010 đến nay, Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt mỗi năm tổ chức một lần, đã trở thành một hình mẫu trong hợp tác truyền thông giữa hai nước Trung-Việt, là mặt bằng quan trọng trong giao lưu văn hoá, sâu sắc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ngày một thu hút sự quan tâm của công chúng hai nước Trung-Việt. Chị Ban, một khán giả tại hiện trường đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Trung-Việt" lần này cho biết, sự thể hiện của các thí sinh vừa chứa chan hơi thở thời đại, lại tràn đầy những nguyên tố dân tộc, chúng tôi đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn, phong phú, đa dạng. Chị nói:

    "Tuy không biết tiếng Việt, nhưng giai điệu du dương của các ca khúc Việt Nam đã làm tôi rung động và bị cuốn hút, cảm nhận được sự tươi đẹp, đậm chất dân tộc, âm nhạc không có biên giới, tại đây tôi thực sự đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn".

    Thành: Kết quả cuối cùng công bố tại hiện trường Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2014 như sau:

    Ánh: Bốn thí sinh là Lưu Nãi Phong, TOP-C Trung Quốc và Nguyễn Thanh Trúc, Trịnh Thị Kim Oanh đồng đoạt giải ba;

    Bốn thí sinh: Dương Lịch Xuyên, Cao Dự Xuyên Trung Quốc và Nguyễn Thị Hồng Duyên, Hoàng Thị Hồng Ngọc Việt Nam đồng đoạt giải nhì;

    Hai thí sinh Vi Dự Trung Quốc và Đỗ Thị Thanh Hoa Việt Nam đồng đoạt giải nhất.

    Trước khi khép lại Chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Trung Quốc "Đôi cánh vô hình" do các thí sinh hai nước Trung-Việt cùng đồng ca.

    Thành: Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Quảng Tây, ông Phạm Thanh Bình đã đánh giá cao công tác tổ chức đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt 2014. Ông nói:

    "Có dịp thưởng thức từ vòng sơ khảo và đặc biệt là Đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt –Trung 2014, tôi rất vui mừng và có rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Có thể nói, công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, bài bản, khán giả rất thân thiện vô tư nhiệt tình cổ vũ cho thí sinh của cả hai bên. Đặc biệt các thí sinh dự thi đã cống hiến hết sức mình cho khán giả những tiết mục hay nhất. Tôi thấy các thí sinh  đoạt giải đều rất xứng đáng. Lời ca tiếng hát của thí sinh hai bên đã thể hiện ước muốn hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa người dân hai bên, từ ý nghĩa này tôi cho rằng cuộc thi đã hết sức thành công, tăng cường tin cậy và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tôi chúc cuộc thi này tiếp tục đạt những thành công mới và tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam- Trung Quốc.

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>