• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • 10 ca sĩ mới nổi trên làng ca nhạc Trung Quốc năm 2013

    2014-07-25 21:10:43     CRIonline

    Cuối năm 2012, kênh âm nhạc của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã tổ chức nhạc hội 10 ca sĩ mới nổi Trung Quốc năm 2012, ngày 4 tháng 12 năm 2013, kênh này một lần nữa dày công tổ chức nhạc hội 10 ca sĩ mới nổi năm 2013.

     Nhạc hội 10 ca sĩ mới nổi năm 2013

    Cắt nghĩa thế nào về "mới nổi", ban tổ chức cho rằng, chính là tạo cảm giác mới mẻ, sức sống tràn trề, nổi bật, bắt mắt. 10 ca sĩ tham gia nhạc hội lần này đã được 4 triệu fan hâm mộ Trung Quốc bỏ phiếu bình chọn trong thời gian hai tháng, rất có uy tín và tầm ảnh hưởng. 10 ca sĩ này lần lượt là Bình An, Trương Vân Kinh, Trương Vĩ, Uông Đông Thành, Trương Hách Tuyên, Hồng Thần, Tô Diệu Linh, Võ Nghệ, Hồ Hạ và Lý Vĩ.

     Nhạc hội 10 ca sĩ mới nổi năm 2013

    Bài hát "Hành Tây": "Nếu em bóc từng lớp trái tim anh, em sẽ thấy cay mũi, em sẽ rơi nước mắt, chỉ cần em lắng nghe, sẽ cảm nhận được trái tim anh". Với biểu hiện xuất sắc của năm 2013, ca sĩ Bình An đầu trọc, nụ cười ấm áp luôn nở trên môi đến từ Thượng Hải đã đứng đầu bảng "10 ca sĩ mới nổi" với số phiếu bầu cao nhất.

    Bình An

    Bình An sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức Thượng Hải điển hình, bố mẹ đều tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng Trung Quốc. Trong thời gian học đại học, Bình An theo học Giáo sư Học viện Âm nhạc Thượng Hải, học cách hát bài hát nhạc trẻ bằng chất giọng ô-pê-ra. Năm 2011, Bình An đoạt giải nhất trong cuộc thi "Giọng hát hay nhất", năm 2012 tham gia "Giọng hát hay Trung Quốc" của kênh Chiết Giang và được đông đảo khán giả biết đến.

    Hiện nay, đối với các ca sĩ mới vào nghề, ngoài số ít nổi tiếng thông qua hát các bài hát trên mạng ra, đa số đều thông qua tham gia các cuộc thi hát trên đài truyền hình. 10 ca sĩ mới nổi Trung Quốc năm 2013 cũng vậy, sau đây xin giới thiệu ca sĩ Trương Vân Kinh, đứng thứ hai Top 10 ca sĩ mới nổi.

    Trương Vân Kinh

    Trương Vân Kinh, sinh năm 1983 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, năm 2007, cô đã giành giải nhất khi tham gia chương trình truyền hình "Thần tượng siêu cấp" do Đài Truyền hình Đài Loan tổ chức. Năm 2009, cô phát hành album cá nhân đầu tay "Xưa nay chưa từng thấy", chính thức ra mắt công chúng.

    Trong 10 ca sĩ mới nổi năm 2013 được đông đảo khán giả bình chọn, có 3 ca sĩ đến từ "Giọng hát hay Trung Quốc" lần đầu tiên của Kênh truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Họ lần lượt là Bình An, Trường Vĩ và Trương Hách Tuyên. Trương Vĩ đến từ thành phố Xích Phong, Nội Mông, Trung Quốc, anh có chất giọng bùng nổ đặc biết, bè cao rất hoàn hảo, phong cách biểu diễn phóng khoáng, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, được gọi là "Người điên âm nhạc".

    Trường Vĩ

    Hồng Thần, cô gái Giang Tô sinh năm 1990, dáng người thon thả từng đoạt giải nhì trong cuộc thi "Giọng hát vàng nữ" năm 2011. Giọng hát của cô rất trong và khỏe khoắn, từng thử sức với những bài hát của nhiều ngôi sao quốc tế như Beyonce, Rihanna, Avril… Tháng 7 năm 2012, Hồng Thần phát hành album cá nhân đầu tay mang tên "Tiểu thư 72", năm 2013 cô đóng bộ phim đầu tiên "Tình yêu sét đánh".

    Hồng Thần

    Cùng với giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc Đại lục và Đài Loan Trung Quốc ngày một dồn dập, ngày càng nhiều ca sĩ trẻ đã vượt qua hai bờ eo biển, tham gia các cuộc thi ca hát tổ chức ở cả hai nơi, tìm kiếm cơ hội phát triển. Hồ Hạ đến từ Nam Ninh, Quảng Tây chính là một trong những người thu được thành công. Năm 2010, Hồ Hạ mới 20 tuổi tham gia chương trình "Con đường siêu sao" lần thứ 6 tổ chức tại Đài Loan và đoạt giải nhất. Năm 2011, anh đã trình bày bát hát "Những năm đó", bài hát chủ đề trong bộ phim "Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi", được đề cử là ca khúc điện ảnh nguyên tác xuất sắc nhất Giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 48 và ca khúc xuất sắc nhất trong năm của Giải Kim Khúc Đài Loan lần thứ 23.

    Hồ Hạ

    Lời ca bài hát "Những năm đó" có đoạn: Trận mưa bị bỏ lỡ năm đó, tình yêu bị bỏ lỡ năm đó, rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã bỏ lỡ, từng muốn chinh phục cả thế giới, cuối cùng nhìn lại mới phát hiện, tất cả những gì trên thế gian này đều là em. Ca từ mượt mà, sâu lắng nhưng lại pha chút thương cảm.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>