• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Kỷ niệm ngày sinh của Bác và cuốn "Nhật ký trong tù"

    2013-05-24 17:58:35     cri

    Bác Hồ sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Mao Trạch Đông và  Thủ tướng Chu Ân Lai ra sân bay đón Bác

    Ngày 19 tháng 5 năm nay là kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Nhân dịp này, chúng tôi xây dựng Chương trình "Văn nghệ đặc biệt" để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nhân dân Việt Nam thân thiết gọi Người là Bác Hồ.

    Ca khúc "Đêm Trường sơn nhớ Bác".

    Vào trước thềm ngày sinh của Bác Hồ, Ngọc Ánh tìm đọc lại những bài giới thiệu về thân thế và sự nghiệp của Bác, cảm thấy càng thêm tôn kính vị lãnh tụ vĩ đại nhưng rất gần gũi với dân này.

    Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890, từ trần vào ngày 2 tháng 9 năm 1969, hưởng thọ 79 tuổi, trong suốt cuộc đời tham gia cách mạng 60 năm của Người, có hơn một nửa quãng thời gian là bôn ba ở nước ngoài để tìm kiếm con đường cứu nước. Trong đó, Trung Quốc là nơi Người sống và làm việc lâu nhất, Trung Quốc cũng là nơi Người đưa ra những quyết sách quan trọng ảnh hưởng tới vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Trong suốt thời gian hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, Người đã kề vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn với Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã xây đắp nên mối tình sâu sắc với Đảng và nhân dân Trung Quốc.

    Cố Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã có sự đánh giá cao đối với cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng nói: "Phẩm chất cộng sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quan tâm đến nhân dân lao động của Người, ý chí cách mạng đấu tranh đến cùng chống kẻ thù của Người, tác phong công tác gian khổ giản dị mấy chục năm như một ngày của Người, đáng để mỗi một người Đảng viên Cộng sản noi gương".

    Ca khúc: "Đêm Trường sơn nhớ Bác" ...

    Bác Hồ và Thủ tướng Chu Ân Lai cùng các cháu thiếu nhi Việt Nam

    Tin rằng nhiều bạn đều biết, Bác Hồ là Nhà Cách mạng thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài, Nhà Sử học Mỹ J.Stenson sau khi tiến hành nghiên cứu tìm hiểu cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh biết 12 ngoại ngữ. Trong đó, trình độ cao nhất là tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp.

    Bác Hồ sinh ra trong một gia đình Nho học, ngay từ nhỏ đã có cơ sở Hán ngữ rất vững. Về sau, Người đến các nước Anh và Pháp tham gia hoạt động cách mạng, Người đã học tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau 60 tuổi lại bắt đầu học tiếng Nga. Là Chủ tịch Nước, những sách báo nước ngoài mà Người thường xuyên đọc là "Báo Chân lý" của Liên Xô, "Nhân dân Nhật Báo" của Trung Quốc, "Báo Nhân Đạo" Pháp và "Báo Granma" Cu-ba.

    1 2 3 4 5
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>