• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tiết mục biểu diễn của 8 bạn đoạt giải đặc biệt cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải"

    2010-10-25 17:43:56     CRIonline

    Nghe Online

    Cuộc thi "Hẹn nhau tại Tiển lãm Thế giới Thượng Hải -2010" diễn ra trong nửa năm từ ngày 20 tháng 2 đã kết thúc tốt đẹp, cuộc thi này do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Triển lãm Thế giới Thượng Hải và Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp và đã đã gây tiếng vang lớn trong khán, thính giả các nước trên thế giới. Đài chúng tôi tổng cộng nhận được hơn 550 nghìn bài dự thi từ 148 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 8 thính giả thuộc 8 nước đoạt giải đặc biệt được mời đến Trung Quốc tham quan Triển lãm Thế giới Thượng Hải và tham dự buổi Liên hoan Trao giải thưởng từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 10 diễn ra tại Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải vào sáng ngày 12 tháng 10. Bạn Vũ Bá Nha người Hà Nội, là Lưu học sinh Việt Nam đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc đã đoạt giải đặc biệt của cuộc thi này. Tại Buổi lễ Trao giải thưởng, 8 bạn thính giả đoạt giải đã trổ tài biểu diễn đàn hát tại trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải.

    Trong Chương trình Văn nghệ hôm nay, Ngọc Ánh xin mời các bạn đến hiện trường Buổi trao giải thưởng đặc biệt, làm quen với các bạn đoạt giải và thưởng thức tiếng hát lời ca do những bạn đoạt giải đặc biệt trình bày.

    Thí sinh Việt Nam Vũ Bá Nha sinh ra và trưởng thành trong một gia đình làm nghệ thuật âm nhạc nổi tiếng, là con trai duy nhất của hai Nghệ sĩ ưu tú Bá Phổ - Mai Liên. Bá Nha có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ đã được bố mẹ truyền thụ âm nhạc từ khi mới lên 3 tuổi.

    Lúc lên 4 tuổi Bá Nha đã cùng bố mẹ đi biểu diễn ở nhiều nơi trong nước. Năm 1982, khi mới bảy tuổi, Bá Nha đã là thành viên chính thức của Hội thi âm nhạc dân tộc toàn quốc. Năm 8 tuổi Bá Nha đã đoạt 2 giải nhất trong Liên hoan âm nhạc thiếu nhi Quốc tế. Đến năm 9 tuổi Bá Nha là đại biểu ít tuổi nhất của Festival Thanh niên - Sinh viên thế giới lần thứ 12 tại Moscow (Liên Xô cũ).

    Năm 1995, khi mới 19 tuổi, Bá Nha đã tốt nghiệp Đại học nhạc viện Hà Nội, khoa Nhạc cụ Truyền thống. Năm 1998, Bá Nha đã cùng "Ban nhạc Bá Phổ" đi biểu diễn tại 14 thành phố của Nhật. Năm 2002 tại Liên hoan Du lịch - Văn hoá Bắc Kinh, tiếng đàn Bá Nha của Việt Nam đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè Trung Quốc. Trong những năm qua, Bá Nha đã đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới từ châu Á đến châu Âu với các loại nhạc cụ như: Đàn Nhị, Đàn Tứ, Đàn Tam, Ding goong. Bá Nha Nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung từ lúc mới 5 tuổi, chính những bản nhạc Trung Quốc đã thu hút Bá Nha muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa và âm nhạc Trung Quốc. Chính vì thế mà Bá Nha đã lựa chọn con đường sang Quảng Tây Trung Quốc lưu học. Trong buổi trao giải lần này, bạn Vũ Bá Nha đã trình bày bài hát "Thượng Hải, thành phố Hòa Bình" do chính mình sáng tác.

    "Mời bạn Vũ Bá Nha nhận giải thưởng đặc biệt Cuộc thi "Hẹn nhau tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải " từ tay Trợ lý Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Thượng Hải."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>