• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công chiếu bộ phim "2012", Hô-li-út kính chào "Tinh thần Văn Xuyên"

    2009-11-24 16:34:03     CRIonline

    Bộ phim thảm hoạ thiên tai "2012" đã công chiếu trên toàn cầu vào ngày 13-11, bộ phim với vốn đầu tư lên tới 200 triệu USD này là bộ phim về thảm hoạ thiên tai lớn tiếp sau bộ phim "Ngày kia" của đạo diễn Roland Emmerich.

    Đứng trước thảm hoạ thiên tai, loài người trở nên cực kỳ nhỏ bé, những kết tinh trí tuệ của loài người như những toà nhà trọc trời, tàu sân bay, v.v chẳng khác nào như đồ chơi hồi nhỏ, yếu đuối chưa xô đã ngã. Nhà Trắng sập đổ, tháp Ép-phen sụp đổ trong tích tắc, lũ từ trên dãy núi tuyết Hi-ma-lay-a cuồn cuộn đổ xuống ...

    Trong bộ phim "2012", đạo diễn Emmerich đã hướng tầm mắt vào "Lời tiên đoán ngày tận thế" của Văn minh May-a cổ xưa: Ngày 21-12-2012 là ngày tận thế, thế giới sẽ lâm vào tối đen vô tận, nước lũ cuồn cuộn sẽ tràn ngập cả Trái đất ... Bộ phim này đã thể hiện các hình thức thiên tai như núi lửa, động đất, sóng thần, lũ lụt, mưa thiên thạch, v.v thông qua hủy diệt các kiến trúc mang tính tiêu chí trên toàn cầu thể hiện sức mạnh khủng khiếp của ngày tận thế.

    Trong phim của Hô-li-út, người Mỹ vĩnh viễn là người hùng của loài người, nhưng trong bộ phim "2012" đã làm thay đổi thói quen này, tinh thần của người Trung Quốc trở thành điều then chốt khích lệ loài người chiến thắng thiên tai.

    Được biết, trong khi thể hiện động đất, đạo diễn Emmerich đã lựa chọn tinh thần Trung Quốc chống lại thiên tai này. "Mùa hè năm ngoái đạo diễn Emmerich bắt đầu xây dựng bộ phim "2012", bên cạnh đó ông cũng hết sức quan tâm tình hình khắc phục hậu quả thiên tai động đất ở Văn Xuyên, các thông tin rung động lòng người đã khiến ông cảm động. Vì vậy, trong khi xây dựng về phần động đất đã quyết định lấy tinh thần Trung Quốc để thể hiện. Ông cảm thấy sắp xếp như vậy có ý nghĩa hiện thực nhất, cũng có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với nhân dân Trung Quốc."

    Trong bộ phim "2012", chính hành động anh dũng chống lại động đất của người Trung Quốc đã khiến loài người lấy lại lòng tin sinh tồn, "Có thể nói, ý của đạo diễn là muốn thể hiện tinh thần của người Trung Quốc đã cứu vớt loài người."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>