• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Am bum mới của một số giọng ca nổi tiếng

    2009-10-09 19:37:51     cri

    Nghe Online

    Một số bạn trẻ viết thư đến yêu cầu Ngọc Ánh giới thiệu những giọng ca nổi tiếng hiện nay của Trung Quốc. Mong sao những giọng ca trong chương trình đêm nay sẽ mang lại niềm vui cho các bạn.

    Các bạn thân mến, bước vào năm 2007 đến nay, tuy mới chỉ hơn ba tháng, một số giọng ca trẻ tuổi đã tới tấp cho xuất bản am bum mới đã dày công chuẩn bị từ lâu, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn ba am bum của một số giọng ca nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

     

    Tôn Yến Tư

    Trước hết mời các bạn làm quen với giọng ca Singapo gốc Hoa Tôn Yến Tư. Yến Tư tốt nghiệp trường Đại học Lý Công Nam Dương Sigapo, cô có nụ cười ngọt ngào và lạc quan, tính tình cởi mở. Từ năm 2001 đến nay, Yến Tư đã lần lượt xuất bản 9 am bum, được mệnh danh là "Tiểu Thiên Hậu trên làng ca nhạc.". tháng 9 năm 2006, Yến Tư chia tay với Công ty băng đĩa Hoa Na đã từng cộng tác đã 9 năm, rồi hội nhập công ty băng đĩa EMI Đài Loan, trở thành đồng nghiệp với giọng ca nổi tiếng Thái Y Lâm, và bắt đầu chặng đường ca hát mới của mình.

    Ngày 21 tháng 3, dưới sự mong đợi của đông đảo Fans, Tôn Yến Tư liền cho ra mắt am bum "Ngược ánh sáng". Để thu hút đông đảo công chúng yêu ca nhạc, Yến tư đã bỏ ra hằng 10 triệu nhân dân tệ, đưa hơn 20 nhân viên của công ty băng đĩa đi Ai cập để quay video MTV.

    Tập am bum "Ngược Ánh sáng" với tôn chỉ là "Một sức mạnh không bao giờ rời bỏ", sau đây mời các bạn thưởng thức bài "Ngược ánh sáng" bài hát chủ đề của tập am bum này do Tôn Yến Tư trình bày:

    Có lẽ tôi sợ có đáp án,

    Có lẽ tình yêu xoay trong chiều gió

    Có một tia sáng không đành lòng tắt ngấm

    Tôi ngược ánh sáng trông thấy giọt lệ rơi

    Đó là sức mạnh, tôi không muốn chống lại

    ******

     

    Trương Hàm Vần

    Các bạn thân mến, trên đây là bài "Ngược ánh sáng", bài hát chủ đề trong tập am bum cùng tên của giọng ca người Hoa Sigapo Tôn Yến Tư.

    Sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu các bạn làm quen với giọng ca xinh đẹp Trung Quốc Trương Hàm Vần với tập am bum "Tuổi trẻ vô địch" của cô.

    Trương Hàm Vần sinh năm 1989, ngay từ nhỏ bé Hàm Vần đã thích ca múa. Năm 2004, Hàm Địch mới 15 tuổi đã tham gia cuộc thi ca nhạc "Giọng hát siêu nữ" lần thứ nhất, với sự biểu hiện tốt đẹp trên sân khấu lại thêm được sự ủng hộ của đông đảo công chúng, Hàm Vần đoạt giải nhì tại khu vực thi Thành Đô Tứ Xuyên, và đoạt giải ba toàn quốc.

    Giọng hát của Hàm Vần cũng như dáng dấp bên ngoài của cô vậy ngọt ngào và dịu dàng, trước đây Ngọc Ánh từng giới thiệu bài hát "Chua chua ngọt ngọt chính là tôi" do Trương Hàm Vần trình bày trong chương trình Văn nghệ cuối tuần. "Tuổi trẻ vô địch" là tập am bum thứ hai của cô, trong đó toàn là những bài hát mới, mang phong cách lạ thường, đã mang lại cảm giác mới mẻ cho công chúng yêu thích cô. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát "Dây truyền thuật ma của công chúa" bài hát chủ đề của tập am bum này do Trương Hàm Vần trình bày:

    Trong cung điện đá hoa cương

    Chuỗi dòng suy nghĩ mênh mang trải dài

    Tôi đọc dòng thơ đá khép lại nhiều năm

    Cô ta đeo chiếc dây truyền cổ

    Trên đó có biết bao nỗi nhớ niềm thương

    Nỗi nhớ bị quên lãng đã ngàn năm

    ******

     

    Twins

    Có lẽ nhiều bạn trẻ có biết đến tiếng tăm của ban nhạc Twins Hồng Kông Trung Quốc, tháng 2 năm nay ban nhạc đã cho ra mắt am bum mang tên "Chúng ta yêu nhau đã 6 năm".

    Hai giọng ca của Ban nhạc Twins là hai cô gái giống nhau như hai chị em sinh đôi, ban nhạc chính thức thành lập năm 2001, 6 năm đã trôi qua, hai chị em đã lần lượt cho ra mắt 14 am bum bài hát tiếng Quảng Đông, hai bum bài hát tiếng Phổ thông Trung Quốc, ba lần tổ chức biểu diễn ca hát riêng, đặc biệt là những bài hát mang nhịp điệu nhanh và tình ca thiếu nữ, rất được đông đảo học sinh yêu thích, và đã dựng lên câu chuyện thần kỳ về ban nhạc nữ trong làng ca nhạc Hồng Kông.

    Để cảm ơn sự ủng hộ và gắn bó của đông đảo fans ca nhạc, hai cô đã dày công lựa chọn 50 bài hát cũ và bốn bài mới rồi đưa vào am bum mới "Chúng ta yêu nhau đã 6 năm". Sau đây, mời các bạn thưởng thức bài hát "Cánh én phiêu bạt" do ban Twins trình bày:

    Trước kia nắm chặt tay mẹ hiền

    Nhưng nay mẹ khoác hành lý ra đi

    Trong gió tuyết mẹ con không ở bên nhau

    Thôi con đã lớn hãy trở về một mình

    Tôi là cánh én đang lớn khôn

    Hãy bay về cõi lòng mình sâu thẳm

    Các bạn thân mến, các bạn có thích những giọng ca trẻ và những am bum trong chương trình văn nghệ cuối tuần đêm nay không? Hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết, trong chương trình sau này Ngọc Ánh sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn những giọng ca nổi tiếng khác của Trung Quốc, cũng như những bài tản văn hay của các nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, nếu các bạn thích bài tản văn nào đã phát, hoan nghênh viết thư cho Ngọc Ánh theo địa chỉ Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc số 46 phố Hoàng Diệu Hà Nội chuyển Hộp thư Ngọc Ánh, hoặc gửi thư điện tử vie@cri.com.cn, Ngọc Ánh sẽ gửi đi cho các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>