• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nguyên tố Trung Quốc tỏa sáng trong Liên hoan phim Can

    2018-05-24 17:01:07     Xin Hua

    Tối 19/5, Liên hoan phim quốc tế Can Pháp lần thứ 71 diễn ra trong 12 ngày đã bế mạc, các giải thưởng đã có chủ nhân. Tuy bộ phim "Giang Hồ Nhi Nữ" của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha lọt vào danh sách đề cử tranh giải chính không được trao giải thưởng, nhưng nhiều bộ phim Trung Quốc xuất hiện trong nhiều danh sách đề cử tranh giải tại Liên hoan phim lần này đã nhận được sự ca ngợi của báo giới nước ngoài và các nhà làm phim quốc tế.

    Ngoài phim "Giang Hồ Nhi Nữ" lọt vào danh sách đề cử tranh giải Cành Cọ Vàng ra, bộ phim "Đêm cuối cùng của Trái đất" của đạo diễn Trung Quốc Tất Cống lọt vào hạng mục "Một góc nhìn" của Liên hoan phim lần này, hai bộ phim này đều rất được báo giới nước ngoài quan tâm và nhận được phản hồi mạnh mẽ sau khi trình chiếu.

    Tạp chí "Màn bạc hàng ngày" (Screen Daily) xuất bản hàng ngày tại hiện trường Liên hoan phim Can đánh giá đạo diễn Giả Chương Kha thể hiện sự phát triển của Trung Quốc qua sự từng trải của một phụ nữ được thả sau khi mãn hạn tù giam, dùng câu chuyện tình yêu mang đậm chất sử thi để phản ánh những phát triển và đổi thay nhanh chóng của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Quay toàn cảnh 3D dài gần 1 tiếng đồng hồ trong phim "Đêm cuối cùng của Trái đất" đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của báo giới, tờ "Giải phóng" (La Liberation) của Pháp đăng bình luận cho biết, đạo diễn Tất Cống đưa khán giả vào khía cạnh hoàn toàn mới, "làm rung động lòng người".

    Trong hạng mục Phim ngắn và Giải thưởng Quỹ điện ảnh của Liên hoan phim, đạo diễn Trung Quốc thế hệ 9X Ngụy Thư Quân được trao giải thưởng đặc biệt giới thiệu của Ban Giám khảo cho phim ngắn với phim "Thiếu niên Diên Biên"; bộ phim "Cuồng thú" của đạo diễn trẻ Thân Địch do Học viện Hý kịch Thượng Hải đề cử được trao giải nhì của Giải thưởng Quỹ điện ảnh.

    Thị trường điện ảnh Trung Quốc ngày càng chín muồi, trình độ phim không ngừng nâng cao, đây là cảm nhận chung của các nhà làm phim Trung Quốc và nước ngoài. Giám đốc Trung tâm Tư liệu Điện ảnh Pháp Cô-xta Ga-vrát (Costa Gavras) cho biết, bộ phim "Giang Hồ Nhi Nữ" lọt vào danh sách đề cử tranh giải chính năm nay đã nói lên sự khẳng định đối với chất lượng phim Trung Quốc. Hiện nay, thị trường điện ảnh Trung Quốc đang phát triển theo hướng tích cực, xây dựng hệ thống rạp chiếu phim nghệ thuật, không còn nghi ngờ gì sẽ tạo nhiều không gian cho phim nghệ thuật, có lợi cho tiếp tục nâng cao trình độ tổng thể.

    Theo đạo diễn Thân Địch, thị trường điện ảnh Trung Quốc hiện đang ở vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, tạo nhiều cơ hội cho các nhà làm phim trẻ. Đối với các đạo diễn trẻ, điều quan trọng nhất là nâng cao thực lực, nắm bắt cơ hội.

    Là thị trường điện ảnh lớn thứ 2 trên thế giới, thị trường Trung Quốc không ngừng tăng cường sức hút đối với nhà làm phim nước ngoài. Đạo diễn kiêm nhà sản xuất thể loại phim hoạt hình Na Uy Ây-ríc Xmi-đê-sang Xla-en (Eirik Smidesang Slaen) đã tham gia buổi gặp mặt nhà sản xuất diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim. Ông cho biết, hai năm trước ông đã bán một bộ phim hoạt hình cho công ty Trung Quốc. "Thị trường Trung Quốc có quy mô lớn, mang đến cơ hội cho các nhà làm phim trên thế giới, tôi rất mong chờ đi sâu tìm hiểu sở thích của khán giả Trung Quốc, làm ra nhiều bộ phim mà họ yêu thích".

    Hiện nay, ngoài trình chiếu phim và hoạt động bình chọn phim ra, Liên hoan phim Can đã trở thành một sân chơi cho điện ảnh Trung Quốc giới thiệu mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

    Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim lần này, Liên hoan phim Trung Quốc tại Pháp và Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh đều tổ chức hoạt động quảng bá, giới thiệu tình hình phát triển mới nhất và hiện trạng thị trường điện ảnh Trung Quốc với các nhà làm phim quốc tế. Nhà Trung Quốc ở làng quốc tế của Liên hoan phim Can cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu như Hội nghị giới thiệu các nhà sản xuất trẻ, cuộc tọa đàm về chính sách và biện pháp hỗ trợ điện ảnh của châu Âu, hội nghị giới thiệu chính sách về điện ảnh của các địa phương Trung Quốc, v.v., nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa điện ảnh Trung Quốc, tăng cường giao lưu văn hóa điện ảnh quốc tế. 

    Trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Can, phóng viên Tân Hoa xã đã phỏng vấn Giám đốc Trung tâm Tư liệu Điện ảnh Pháp Cô-xta Ga-vrát. Ông cho biết, "Điện ảnh là nhịp cầu giao lưu nhân dân và văn hóa, chúng tôi có thể tìm hiểu Trung Quốc—quốc gia rộng lớn này qua phim của Trung Quốc. Pháp và thế giới đều cần xem nhiều phim Trung Quốc hơn, chúng ta nên cùng nỗ lực tăng thêm sự hiện diện của phim Trung Quốc trên vũ đài quốc tế".

    Ông Cô-xta Ga-vrát là đạo diễn bậc thầy của Pháp, từng đạo diễn các phim xuất sắc như "Z", "Mất tích" (Missing) và "Hộp nhạc" (Music Box), 3 bộ phim này lần lượt được trao giải Oscar cho Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất, giải Cành Cọ Vàng của Liên hoan phim Can và giải Gấu Vàng của Liên hoan phim Béc-lin. Tháng 4 năm 2018, Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc đã tổ chức triển lãm phim tỏ lòng kính trọng đạo diễn Cô-xta Ga-vrát trong khuôn khổ "Mùa Xuân văn hóa Trung-Pháp", ông Cô-xta Ga-vrát 85 tuổi đến Bắc Kinh và Thượng Hải tham gia triển lãm phim và giao lưu với các nhà làm phim Trung Quốc về quan niệm sáng tác, sứ mệnh điện ảnh, công nghệ mới nổi trong lĩnh vực điện ảnh, v.v.

    Khi nhớ lại chuyến thăm Trung Quốc vừa kết thúc, ông Cô-xta Ga-vrát có nhiều cảm xúc. Ông cho biết, ông đã tiếp xúc nhiều sinh viên chuyên ngành điện ảnh ở Trung Quốc, rất vui mừng nhìn thấy nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh.

    Ông nói: "Muốn tìm hiểu lẫn nhau, thì nên xem phim, phim Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng về mặt giúp người phương Tây tìm hiểu Trung Quốc. Qua phim, chúng tôi có thể tìm hiểu những thành phố của Trung Quốc, cuộc sống của người dân, khiếu thẩm mỹ kiểu Trung Quốc, v.v. Nhận thức được không có sự khác biệt giữa nhân dân Trung Quốc với chúng tôi, Trung Quốc cũng chẳng phải là mối đe dọa khiến người ta sợ hãi".

    Về việc điện ảnh Trung Quốc hiện tích cực tìm kiếm cơ hội "đi ra nước ngoài", ông Cô-xta Ga-vrát cho biết điều này sẽ có lợi cho thế giới nhìn nhận Trung Quốc một cách khách quan, thoát khỏi thành kiến. Ông cho rằng, trong các phim Trung Quốc chắc chắn có tác phẩm chất lượng cao thu hút khán giả nước ngoài, nhưng điều mấu chốt là phải "tăng cường sự hiện diện của phim Trung Quốc trên trường quốc tế, để khán giả Pháp và phương Tây quen xem phim Trung Quốc".

    Ông lấy sự ảnh hưởng của phim Hô-li-út đối với Pháp làm ví dụ và phân tích rằng: "Nhiều khán giả Pháp tự động lựa chọn phim 'bom tấn' của Mỹ, không phải vì đó đều là những phim hay, mà là vì thói quen. Thói quen này được hình thành dựa trên cơ sở số lượng và sự tích lũy không ngừng".

    Ông Cô-xtra Ga-vrát cho biết, Trung Quốc nhiều lần giành thành tích xuất sắc tại các liên hoan phim quan trọng của châu Âu. Chẳng hạn, phim "Giang Hồ Nhi Nữ", tác phẩm mới của đạo diễn Trung Quốc Giả Chương Kha lọt vào danh sách đề cử tranh giải chính của Liên hoan phim Can; bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nên coi trọng các liên hoan phim quy mô nhỏ. Ông nói: "Pháp mỗi năm tổ chức hơn 60 liên hoan phim, tôi cho rằng Pháp và Trung Quốc nên cùng nỗ lực, để ít nhất có một bộ phim Trung Quốc hiện diện tại mỗi liên hoan phim của Pháp, như vậy mới có thể tăng cường hữu hiệu sự hiện diện tổng thể của điện ảnh Trung Quốc, và tìm ra một phương thức thường xuyên tham gia liên hoan phim nước ngoài".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>