• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc "Tuần lễ Văn hóa Việt Nam" tại Nam Ninh Quảng Tây Trung Quốc

    2018-05-18 15:44:24     cri

    Để kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ngày Giao lưu Văn hóa Trung Quốc – ASEAN, "Tuần lễ Văn hóa Việt Nam" do Hội lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức sáng 12/5 đã khai mạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Những lưu học sinh Việt Nam đến từ 7 trường đại học gồm Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Quảng Tây, v.v. đã thể hiện phong tục và văn hóa Việt Nam qua các hình thức như triển lãm, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, v.v., thu hút đông đảo học sinh Trung Quốc tham gia.

    Ngày 12/5, "Tuần lễ Văn hóa Việt Nam" khai mạc, có các hoạt động như chương trình biểu diễn văn nghệ hấp dẫn, triển lãm ẩm thực Việt Nam, trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam, v.v. Với trang phục dân tộc truyền thống rất đặc sắc và có sắc màu rực rỡ, những lưu học sinh Việt Nam đến từ các trường đại học ở Quảng Tây đã biểu diễn các tiết mục hấp dẫn như "Có khách đến", "Tiếng từ quê hương", "Sức cuốn hút củaViệt Nam", "Non nước hữu tình", v.v. Giọng hát uyển chuyển, êm tai và điệu múa đẹp không những thể hiện đầy đủ bộ mặt tinh thần đầy sức sống và tuổi trẻ tự tin của sinh viên Việt Nam, mà còn khiến bản sắc dân tộc và sức cuốn hút văn hóa truyền thống Việt Nam toát lên sức sống. Khán giả tại hiện trường nhiều lần cho tràng vỗ tay, hoan hô.

    Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Hoàng Ngọc Vinh cho biết, hoạt động lần này giới thiệu sinh động văn hóa, phong cảnh và ẩm thực của Việt Nam, sẽ khiến càng nhiều người Trung Quốc tăng thêm sự hiểu biết đối với Việt Nam, có lợi cho sâu sắc giao lưu giữa thanh niên hai nước, nêu cao tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy lòng dân tương thông.

    Những năm qua, dưới những nỗ lực chung của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và chi bộ Đảng lưu học sinh Việt Nam, những lưu học sinh Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Tuần lễ Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây lần này đúng vào lúc kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuần lễ Văn hóa Việt Nam được tổ chức thành công vừa có lợi cho cổ vũ sinh viên Việt Nam du học tại Quảng Tây chịu khó học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ học, cũng có lợi cho việc thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, giúp người dân Trung Quốc tăng thêm sự hiểu biết về nhân dân và văn hóa Việt Nam, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị Trung-Việt.

    Sinh viên trao đổi tại Học viện Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Phạm Thị Hồng Nga cho biết rất vui mừng và phấn khởi trước việc được tham gia hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam trong thời gian du học 1 năm. Phạm Thị Hồng Nga mong các hoạt động thuộc Tuần lễ Văn hóa Việt Nam được tổ chức thuận lợi và thành công, cũng mong có nhiều cơ hội hơn tham gia các hoạt động có ý nghĩa tương tự.

    Ngày 12/5, nhiều người xếp hàng dài trước ki-ốt của lưu học sinh Lê Anh Ngọc đến từ Hà Nội, Việt Nam, chưa đến nửa ngày, những món điểm tâm đặc sắc như nem thịt bò, bánh mì Việt Nam, v.v. đã được bán hết. Lê Anh Ngọc cho biết, nem thịt bò là đặc sản của Hà Nội, từ thuở nhỏ, chị đã được cha mẹ dạy cách làm. Chị rất vui mừng có cơ hội giới thiệu những món ăn ngon Việt Nam với các bạn Trung Quốc.

    Khi tham dự Lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Vinh cho biết, những năm qua, cùng với hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung ngày một gắn bó, ngày càng nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn đến Quảng Tây du học. Năm 2015, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh chính thức thành lập và tổ chức nhiều hoạt động, đã phát huy vai trò quan trọng cho việc thúc đẩy giao lưu nhân văn Việt-Trung.

    Khi trả lời phóng viên, Chủ tịch Hội lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh Quách Thị Vân Anh cho biết, thành thạo tiếng Trung, hiểu biết Trung Quốc trong khi học tốt chuyên ngành là nhân tố chính thu hút sinh viên Việt Nam đến Quảng Tây du học. Đến nay, Hội lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh đã có hơn 500 thành viên.

    Số liệu thống kê của Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho thấy, hiện có hơn 3.200 lưu học sinh Việt Nam đang du học tại Quảng Tây.

    Tuần lễ Văn hóa Việt Nam lần này sẽ kéo dài đến ngày 19/5. 

    Buổi nói chuyện chủ đề "Quốc gia trà" được tổ chức tại Triển lãm sách quốc tế Pra-ha Séc một năm một lần.

    Ngày 11/5, trong khúc nhạc đàn tranh Trung Quốc uyển chuyển, du dương, chuyên gia trà nổi tiếng Trung Quốc, tác giả cuốn sách "Quốc gia trà", anh Nhung Tân Vũ đã biểu diễn cách pha trà và thưởng thức trà công phu Trung Quốc. Trong mùi thơm của trà, anh Nhung Tân Vũ đã bắt đầu buổi nói chuyện chủ đề "Quốc gia trà", chia sẻ tâm đắc và cảm nhận của mình đối với trà, và trình bày mối quan hệ giữa nền văn minh Trung Hoa với trà từ 4 góc độ: nguồn gốc của loài người và trà, nhân loại học ẩm thực với thuốc và thức ăn có chung nguồn gốc, lịch sử phát triển thương mại dọc "Một vành đai, một con đường", sự phát triển và chứng kiến của nghệ thuật và văn hóa.

    Anh Nhung Tân Vũ cho biết, trong quá trình du lịch ở Đông Âu, anh phát hiện, bất kể ở quán rượu hay nhà hàng, ngoài gọi bia hoặc cà phê ra, người ta còn có thể lựa chọn nhiều chủng loại trà. Nhiều người địa phương đều không lạ mặt đối với trà của Trung Quốc, thậm chí có thể nói ra các chủng loại trà Trung Quốc như trà Long Tỉnh Hàng Châu, trà đen Kỳ Môn, trà Phổ Nhĩ Vân Nam, trà Chính Sơn Tiểu Chủng,v.v. Điều này khiến anh cảm thấy rất bất ngờ. Anh nói:

    "Họ gọi trà là 'chai', chứ không như nhiều nước ở Trung Âu, Tây Âu và Bắc Âu gọi trà là 'tea'. Trên thực tế, âm đọc này đã nói lên trà được vận chuyển từ phương Đông xa xôi đến châu Âu qua con đường Tơ lụa trên bộ. Tại triển lãm sách hôm nay, tôi mong thông qua buổi nói chuyện này để càng nhiều người tăng thêm sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa Trung Quốc liên quan tới trà. Tôi mong, là một tấm danh thiếp về văn hóa Trung Quốc, trà sẽ khiến người dân của càng nhiều nước đi tìm hiểu văn hóa lịch sử truyền thống của Trung Quốc, cũng mong cuốn sách 'Quốc gia trà' của tôi trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Trung Quốc và châu Âu".

    Được biết, cuốn sách "Quốc gia trà" của anh Nhung Tân Vũ được Công ty TNHH thương mại sách Trung Quốc thuộc Cục Ngoại văn Trung Quốc xuất bản phát hành. Buổi ra mắt đầu tiên tại Triển lãm sách quốc tế Phrăng-phuốc, Đức tháng 10 năm 2017 đã nhận được sự quan tâm của nhà xuất bản nhiều nước như Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v.

    Chủ tịch Hội Xúc tiến kinh tế-thương mại-văn hoá Trung Quốc tại Séc Lý Như Giang cho biết, cùng với giao lưu về kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch giữa Séc và Trung Quốc ngày càng mật thiết, văn hóa trà của Trung Quốc cũng ngày càng được người dân Séc yêu thích.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>