• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Các nhà làm phim nhấn mạnh phải sáng tác chân thật, ca ngợi khán giả tràn đầy trí tuệ tại Hai Kỳ họp Trung Quốc

    2018-03-23 13:04:05     cri
    Những năm qua, doanh thu phòng vé của những phim do Trung Quốc sản xuất nhiều lần lập mức kỷ lục, hơn nữa liên tiếp vượt qua phim "bom tấn" nhập khẩu, thị trường đầu tư và huy động vốn cho điện ảnh hết sức sôi động, tình hình giao dịch ở nước ngoài của những phim do Trung Quốc sản xuất cũng khiến người ta vui mừng, điện ảnh đã trở thành chủ đề tiêu điểm trong cuộc sống thường ngày của người Trung Quốc. Trong thời gian diễn ra Hai Kỳ họp, nhiều nhà làm phim đã trả lời phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của điện ảnh Trung Quốc trong tương lai. Họ đánh giá khán giả Trung Quốc có trình độ thưởng thức ngày càng cao, tràn đầy trí tuệ. Nhiều nhà làm phim nổi tiếng đều bày tỏ tâm nguyện sáng tác chân thật, mang tới cho khán giả những tác phẩm chất lượng cao. 

    Là đạo diễn chủ yếu làm phim dòng chính, Ủy viên Chính hiệp, đạo diễn của Xưởng phim Bát Nhất Trung Quốc Trần Lực cho rằng, cùng với lòng yêu nước của khán giả ngày càng dâng trào, tương lai của phim dòng chính đầy hứa hẹn. Đạo diễn nói: 

    "Tôi cho rằng tương lai của phim dòng chính là đầy hứa hẹn. Chẳng hạn, phim 'Chiến lang', 'Hành động biển đỏ' thu được doanh thu phòng vé rất cao. Điều này nói lên sự thẩm mỹ của khán giả đã thay đổi, có giác ngộ chính trị cao hơn, yêu nước hơn. Tương lai chắc chắn là thuộc về phim dòng chính, hơn nữa điều cảm nhận rõ nét hiện nay là khán giả đầy trí tuệ, rất thông minh".

    Khán giả Trung Quốc ngày càng quan tâm chất lượng và ý nghĩa đằng sau, chứ không quan tâm vốn đầu tư "khủng", dàn ngôi sao hay các cảnh hoành tráng trong phim. Bà Trần Lực cho rằng, cái "tốt" của bộ phim không thể hiện ở khâu sản xuất, đóng gói, mà thể hiện trong việc câu chuyện được kể chân thật hay không. Bà nói: 

    "Không phải là chỉ có phim 'bom tấn' mới có được thành tích ngoạn mục ngày nay. Chẳng hạn, bộ phim 'Huấn luyện viên đấu vật' không phải là phim 'bom tấn', nhưng có cốt truyện chân thành. Khi kể chuyện, ê-kíp làm phim không nghĩ gì khác, chỉ muốn kể lại cho khán giả một câu chuyện hấp dẫn, một nhân vật làm cho khán giả cảm động, chứ không nghĩ tới doanh thu phòng vé, chính vì vậy nó mới thu hút được khán giả đến rạp xem phim. Theo tôi, nếu ê-kíp làm phim chỉ nghĩ đến doanh thu phòng vé, tìm thần tượng trẻ sắm vai và đóng gói phim, thì chắc chắn đã quên mất nên kể chuyện như thế nào. Chỉ có sáng tác chân thật mới có được tác phẩm xuất sắc".

    Năm ngoái, với doanh thu phòng vé 1,4 tỷ Nhân dân tệ, bộ phim "Phương Hoa" đứng đầu các phim nghệ thuật trình chiếu cùng năm. Khi đề cập tới tương lai của phim nghệ thuật, Ủy viên Chính hiệp, diễn viên nổi tiếng Thành Long cho biết, ông sẽ thử đạo diễn phim nghệ thuật. Theo ông, thị trường phim nghệ thuật không hề nhỏ bé, hơn nữa đã ngày càng chín muồi. Ông nói:

    "Thị trường phim nghệ thuật không hề nhỏ bé đâu, điều quan trọng là bạn sẽ làm phim như thế nào. Thực ra, bất cứ đề tài nào, trình độ thưởng thức phim của khán giả Trung Quốc đã ngày càng được nâng cao, không phải chỉ dựa vào tuyên truyền thì có thể thu hút khán giả đến rạp xem phim. Trong thời gian tới, tôi sẽ đạo diễn một bộ phim nghệ thuật, trước kia tôi chưa hề thử lần nào. Thị trường Trung Quốc hiện nay ngày càng chín muồi, ngày càng tốt".

    Ủy viên Chính hiệp, đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương cũng cho rằng, thị trường phim nghệ thuật sẽ ngày càng rộng lớn, khán giả cũng sẽ ngày càng tăng. Ông nói: 

    "Nhu cầu xem phim nghệ thuật chắc chắn sẽ ngày càng nhiều thêm, tôi cho rằng số lượng khán giả Trung Quốc thích xem phim nghệ thuật có khoảng 10 triệu người".

    Là nhà làm phim kỳ cựu bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 70 của thế kỷ 20, Thành Long có niềm tin hơn vào tương lai của điện ảnh Trung Quốc. Ông tự hào là nhà làm phim Trung Quốc. Ông nói:

    "Vì hiện nay giới điện ảnh Trung Quốc đã phát triển lớn mạnh, công ty điện ảnh nước ngoài đã mời nhà làm phim Trung Quốc viết kịch bản, trước kia đều là do người nước ngoài chủ đạo, hiện nay đã giao cho ê-kíp Trung Quốc thực hiện, sau đó đưa cho họ sửa lời thoại tiếng Anh. Hiện nay chúng ta đã thấy, khi làm phim, người Trung Quốc từ thiếu vốn đến có vốn đầu tư lớn; nhà làm phim Trung Quốc từ không được tôn trọng đến được tôn trọng; khán giả Trung Quốc từ thiếu tiền xem phim đến có tiền xem phim. Người Trung Quốc chúng ta thực sự rất giỏi! Tôi rất tự hào là người Trung Quốc".

    Năm ngoái, doanh thu phòng vé Trung Quốc lên tới 55,9 tỷ Nhân dân tệ. Khi trả lời phóng viên tại "Hành lang Đại biểu" trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13, Đại biểu Quốc hội, đạo diễn nổi tiếng Giả Chương Kha cho biết, điện ảnh Trung Quốc phát triển nhanh chóng nói lên những nỗ lực của các nhà làm phim Trung Quốc. Điện ảnh Trung Quốc có thể tràn đầy tự tin. Ông nói: 

    "Những năm qua, điện ảnh Trung Quốc đã thực hiện bước phát triển nhanh chóng. Điều này nói lên những nỗ lực của các đạo diễn, các nhà làm phim Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ và khẳng định của khán giả Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn để làm tốt công tác làm phim, mang tác phẩm chất lượng cao cho khán giả ủng hộ điện ảnh Trung Quốc. Tôi tin rằng, điện ảnh Trung Quốc có thể tự tin"!

    Về sự tự tin, khi đọc báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói rằng: "Sự tự tin vào văn hóa là sức mạnh cơ bản hơn, sâu sắc hơn và lâu bền hơn trong sự phát triển của một quốc gia, một dân tộc". Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc năm 2018 cũng nhấn mạnh rằng: "Cần phải ngưng tụ sức mạnh tinh thần hào hùng thực hiện phục hưng dân tộc bằng sự phồn thịnh của văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc".

    Ủy viên Chính hiệp, diễn viên nổi tiếng Thành Long cho rằng, lòng yêu nước, yêu nhà, bảo vệ thiên nhiên đã ăn sâu vào máu mỗi người Trung Quốc. Kể lại câu chuyện Trung Quốc một cách hấp dẫn hơn, đưa ra tác phẩm xuất sắc, dĩ nhiên sẽ nâng cao sự tự tin vào văn hóa. Ông nói: 

    "Sự tự tin văn hóa đến từ bản thân. Chẳng hạn, bao năm qua tôi phấn đấu làm phim hay, có phim hay thi mới có thể đi ra nước ngoài, đi ra nước ngoài thì có sự tự tin. Nếu bạn có tác phẩm xuất sắc, tác phẩm đó giúp bạn được nhiều người nước ngoài biết đến, như vậy đã kể lại câu chuyện Trung Quốc một cách hấp dẫn, sẽ có sự tự tin".

    Ủy viên Chính hiệp, đạo diễn nổi tiếng Trịnh Hiểu Long cho biết, nâng cao sự tự tin vào văn hóa, điều mấu chốt là đưa càng nhiều tác phẩm và văn hóa Trung Quốc xuất sắc đi ra nước ngoài với tầm nhìn quốc tế. Ông nói:

    "Trung Quốc nên làm thế nào xuất khẩu tác phẩm ra nước ngoài? Trước tiên phải có tầm nhìn quốc tế, nội dung phải mang tính quốc tế. Ngoài ra, tôi cho rằng, giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa cũng thuộc về toàn nhân loại, nghĩ kỹ càng hơn, công bằng, dân chủ, bình đẳng, tự do trong giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa là giá trị quan chung, tác phẩm thể hiện giá trị quan này mới có tầm nhìn quốc tế".

    Chính như ông Thành Long từng nói rằng, chỉ cần mỗi người làm tốt công việc của mình, người Trung Quốc sẽ càng tự tin hơn, có sự tự tin văn hóa hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>