• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc triển khai 8 dự án viện trợ trùng tu di tích ở 6 nước; Chữ "Hưởng" được bình chọn là chữ Hán trong năm 2017

    2017-12-29 10:04:37     cri
    Tuần vừa qua, ở Trung Quốc có 3 sự kiện văn hóa đáng chú ý. Sự kiện văn hóa thứ nhất là, Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hiện đã triển khai các dự án viện trợ trùng tu di tích tại 6 nước, phối hợp triển khai các dự án khảo cổ ở 12 nước, tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho xây dựng văn hóa trên dọc "Một vành đai, một con đường". Sự kiện thứ hai là, chữ "Hưởng" được bình chọn là chữ Hán trong năm 2017. Sự kiện thứ ba là, những phim "bom tấn" công chiếu vào dịp Giáng Sinh và Tết Dương lịch góp phần thúc đẩy doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2017 lập mức kỷ lục mới 55 tỷ Nhân dân tệ. 

    Ngày 22/12, tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Giải Băng cho biết, các dự án do Trung Quốc viện trợ trùng tu di tích và phối hợp triển khai khảo cổ ở các nước xung quanh đã hình thành chuỗi dự án khá hoàn chỉnh. Trong đó có 8 dự án bảo tồn, trùng tu di tích lịch sử ở 6 nước, 15 dự án hợp tác khảo cổ ở 12 nước, tạo sự hỗ trợ mạnh mẽ cho xây dựng văn hóa trên dọc "Một vành đai, một con đường". Ông Giải Băng nói: 

    "Ngày 15/8 năm nay, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Phó Thủ tướng Nê-pan Ma-ha-ra (Krishna Bahadur Mahara) đã tham dự lễ khởi công dự án bảo tồn, trùng tu tòa tháp 9 tầng ở Cát-man-đu, Nê-pan do Trung Quốc tài trợ; dự án trùng tu cố đô Ba-gan, Mi-an-ma sau động đất đang được đẩy nhanh thúc đẩy; dự án hợp tác khảo cổ đang triển khai tại di chỉ cảng Xê-lim (Selim) cổ gần Méc-ca, A-rập Xê-út. Ngoài ra còn triển khai các dự án hợp tác khảo cổ, quy hoạch thiết kế và hợp tác trùng tu với các nước dọc 'Một vành đai, một con đường' như Ai Cập, A-rập Xê-út, I-ran, Ấn Độ, Băng-la-đét, My-an-ma, Lào, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Mông Cổ, v.v.".

    Năm 2018, ngoài thúc đẩy và triển khai vững chắc các dự án vốn có ra, Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc còn sẽ lựa chọn triển khai thêm các dự án viện trợ trùng tu di tích tại các nước trọng điểm chiến lược ngoại giao như Pa-ki-xtan, Xri Lan-ca, v.v. Và sẽ tiếp tục trù tính chung và ủng hộ các đội ngũ bảo tồn văn vật ở cả nước, trong đó có cơ quan nghiên cứu, đại học và cơ quan bảo tồn văn vật gánh vác nhiệm vụ quốc gia, thúc đẩy các dự án hợp tác khảo cổ, quy hoạch thiết kế và bảo tồn, trùng tu tại các nước A-rập Xê-út, I-ran, Ấn Đô, Băng-la-đét, U-dơ-bê-ki-xtan, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, v.v. trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường". 

    Mới đây, tại Bắc Kinh, hoạt động "Điểm lại Hán ngữ năm 2017" do Trung tâm Giám sát và Nghiên cứu tài nguyên ngôn ngữ Quốc gia Trung Quốc, Thương Vụ Ấn Thư Quán, v.v. tổ chức đã công bố kết quả. Trong hàng nghìn chữ và cụm từ do cư dân mạng đề xuất, chữ "Hưởng" được bình chọn là chữ Hán trong nước năm 2017, cụm từ "Nguyện ước ban đầu" được bình chọn là cụm từ trong nước, chữ "Trí" được bình chọn là chữ quốc tế, cụm từ "Cộng đồng cùng chung vận mệnh của loài người" được bình chọn là cụm từ quốc tế.

    Sở dĩ chữ "Hưởng" được bình chọn là chữ Hán trong năm là vì năm nay xe đạp chia sẻ trở nên phổ biến, sự phát triển của kinh tế chia sẻ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Còn cụm từ "Nguyện ước ban đầu" đến từ câu "Không quên nguyện ước ban đầu, mới có đầu có đuôi". Cư dân mạng mong rằng, trên đường đi lên phía trước, đừng vì đi quá xa mà quên mất vì sao xuất phát.

    Ngoài ra, hoạt động diễn ra cùng ngày còn công bố các bảng xếp hàng 10 câu thịnh hành nhất, 10 cụm từ mới, 10 câu nói của cộng đồng mạng năm 2017. Các chuyên gia tham gia hoạt động phân tích cho biết, cụm từ và câu nói thịnh hành trong năm đã khái quát các sự kiện, tình hình, lòng dân khiến mọi người khó quên. Chẳng hạn, "Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc" trở thành tiêu điểm được mọi người quan tâm nhất trong năm nay, các cụm từ then chốt trong báo cáo chính trị như "Thời đại mới", "Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh" cũng nhanh chóng thịnh hành. Trong Bảng xếp hạng 10 cụm từ mới năm nay có "Quận mới Hùng An", "Lưu giữ" liên quan tới chính sách, có "Nhà sở hữu chung", "Bên thuê và bên mua có quyền tương đồng" liên quan tới dân sinh, cũng có "Bê bối với Nga", "BRICS+" phản ánh cục diện quốc tế. Năm nay, 10 câu nói của cộng đồng mạng "lên men", truyền bá qua mạng xã hội trong thời gian ngắn và nhanh chóng đi vào bình diện biểu đạt trong hiện thực. Chẳng hạn, "đánh call" thường xuất hiện trong mẫu câu "đánh call cho ai", có nghĩa là cổ vũ, ủng hộ cho ai. Từ "béo ngậy" được dùng để miêu tả, khái quát đặc trưng của những đàn ông trung niên, những đặc trưng này bao gồm không chú trọng chăm sóc cơ thể, không chú trọng hình ảnh cá nhân, ăn nói thô lỗ, v.v. 

    Về những phim chiếu vào dịp ngày Giáng Sinh và Tết Dương lịch, tuy số lượng phim nhập khẩu gia tăng rõ rệt, nhưng nhìn chung các phim Hoa ngữ vẫn có thành tích ngoạn mục trên thị trường, hơn nữa nhiều phim "bom tấn" Hoa ngữ đều chọn chiếu trong đợt này.

    Ngày 15/12, bộ phim "Phương Hoa" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương chính thức công chiếu, doanh thu phòng vé trong cuối tuần đầu tiên đã đột phá 300 triệu Nhân dân tệ. Theo số liệu của công ty nghiên cứu về lĩnh vực giải trí EntGroup, tính đến ngày 22/12, doanh thu phòng vé của phim "Phương Hoa" đạt 580 triệu Nhân dân tệ. Về đánh giá, phim "Phương Hoa" được chấm điểm 9,2/10 trên trang web bán vé trực tuyến Maoyan, được chấm điểm 7,9/10 trên trang mạng xã hội Douban, vì được đánh giá cao, doanh thu phòng vé của phim "Phương Hoa" tăng lên liên tục, dự kiến doanh thu phòng vé cuối cùng có triển vọng đột phá 800 triệu Nhân dân tệ. Còn bộ phim "Kỳ Môn Độn Giáp" của đạo diễn Viên Hòa Bình là do đạo diễn Từ Khắc làm chủ nhiệm phim, tính đến ngày 22/12, doanh thu phòng vé của phim này đã đột phá 280 triệu Nhân dân tệ. Thành tích mở cuộc ngoạn mục của hai bộ phim này khiến mọi người tràn đầy lòng tin. Ngoài ra, cuối tuần vừa qua, các bộ phim Trung Quốc liên quan các thể loại gồm "Yêu Miêu Truyện", "Tâm lý tội phạm: Ánh sáng thành phố", "Cơ Khí Chi Huyết", "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya", v.v. liên tiếp công chiếu. Nhân sĩ trong ngành dự báo, cộng thêm doanh thu phòng vé trong dịp ngày Giáng Sinh và Tết Dương lịch, doanh thu phòng vé Trung Quốc năm nay có triển vọng đột phá 55 tỷ Nhân dân tệ. 

    "Báo cáo phát triển ngành phát hành xuất bản toàn quốc Trung Quốc năm 2017" công bố mới đây cho thấy, tính đến cuối năm 2016, cả nước Trung Quốc có 818 trung tâm sách quy mô lớn có diện tích từ 1.000 mét vuông trở lên, tăng 4,2% so với năm 2015. Trong đó, có 124 trung tâm sách quy mô lớn có diện tích từ 5.000 mét vuông trở lên. Xét từ khu vực, 3 tỉnh Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang đứng 3 ngôi đầu về số lượng trung tâm sách quy mô lớn có diện tích từ 1.000 mét trở lên. Báo cáo còn cho biết, hiệu sách thực thể đang đón chào cơ hội phát triển mới mang tính chiến lược.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>