• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tọa đàm "Hán học với Trung Quốc đương đại" năm 2017 diễn ra tại Bắc Kinh

    2017-08-04 14:37:48     cri

    Tuần vừa qua, ở Trung Quốc có những sự kiện văn hóa đáng ghi nhận. Trong đó bao gồm: Tọa đàm "Hán học với Trung Quốc đương đại" năm 2017 khai mạc tại Bắc Kinh, tập trung vào sáng kiến "Một vành đai, một con đường" trong tầm nhìn toàn cầu; Bộ Văn hóa Trung Quốc ban hành chính sách mới hướng dẫn phát triển lành mạnh thị trường buồng karaoke mi-ni; Amazon Trung Quốc công bố Bảng Xếp hạng các đầu sách bán chạy nhất trong 6 tháng đầu năm nay, các đầu sách kinh điển thể loại khoa học xã hội được hoan nghênh; Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc trưng bày hơn 300 bộ hiện vật liên quan những người lập công dựng nước.

    Ngày 24/7, Tọa đàm "Hán học với Trung Quốc đương đại" năm 2017 do Bộ Văn hóa và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Bắc Kinh. Cuộc tọa đàm lần này cả thảy mời hàng chục nhà Hán học và học giả đến từ 22 nước triển khai giao lưu và đối thoại xoay quanh chủ đề "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' trong tầm nhìn toàn cầu".

    Ông Na-bi-dan Mu-ha-mét-kha-nu-li (Nabizhan Muhametkhanuly), Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại thuộc trường Đại học Quốc gia An Pha-ra-bi (Al-Farabi) Ca-dắc-xtan chỉ rõ, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" không những tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển của thế giới, mà còn tạo cơ hội lịch sử mới cho nghiên cứu Trung Quốc học trên thế giới, mở ra không gian rộng lớn hơn cho giao lưu và hợp tác học thuật giữa học giả Trung Quốc và nước ngoài. Ông nói: "Trong gần 3-4 năm qua, Ca-dắc-xtan đã cảm nhận được sáng kiến 'Một vành đai, một con đường'. Trước tiên được thể hiện trong mặt trao đổi chính sách; thứ hai là, về mặt kinh tế-thương mại, cơ sở hạ tầng, đã bắt đầu thực hiện hàng loạt kế hoạch với quy mô tương đối lớn. Vì vậy, hiện nay chúng ta cũng đang thúc đẩy lòng dân tương thông, giao lưu văn hóa giáo dục đi vào chiều sâu".

    Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Trung Quốc Lưu Mộng Khê cho biết, thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường" đòi hỏi có ý thức "hòa", bản thân đã phát triển, thì giúp người khác thực hiện làm giàu, đây chính là một trong những mục tiêu xây dựng "Một vành đai, một con đường". Ông nói: "Sáng kiến 'Một vành đai, một con đường' của Trung Quốc đã tạo một điểm tựa cơ bản cho toàn cầu hóa, sáng kiến này thể hiện tư tưởng 'hòa', nhằm làm cho các nước dọc 'Một vành đai, một con đường', thậm chí tất cả các nước trên thế giới thực hiện cùng thắng".

    Được biết, sau khi kết thúc tọa đàm, học giả Trung Quốc và nước ngoài còn đi tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc triển khai điều tra, nghiên cứu và khảo sát liên quan "Một vành đai, một con đường".  Bài phát biểu bằng văn bản của tất cả các chuyên gia, học giả tham dự tọa đàm sẽ được tập trung và biên tập thành cuốn sách "Hán học với Trung Quốc đương đại" để xuất bản.

    Mới đây, Amazon Trung Quốc đã đưa ra Bảng xếp hạng các đầu sách bán chạy nhất giữa năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm nay, Top3 đầu sách giấy bán chạy nhất là "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya", "Ba người chúng ta" và "Người-gót: Một Lịch sử Ngắn gọn của Ngày mai". Điều đáng chú ý là, trong Top10 các đầu sách giấy bán chạy nhất có 3 cuốn sách thể loại khoa học xã hội, lần lượt là "Người-gót: Một Lịch sử Ngắn gọn của Ngày mai", "Sapiens: Lược sử về loài người" và "Con đường Tơ lụa: Một bộ Lịch sử Thế giới hoàn toàn mới".

    Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh tiêu thụ sách của Công ty Amazon Trung Quốc Kim Ngạn Châm cho biết, một trong những xu thế mới được thể hiện qua bảng xếp hạng năm nay là những sách thể loại khoa học xã hội và tác phẩm kinh điểm một lần nữa nóng lên. Bà nói: "Những cuốn sách như 'Người đua diều', 'Tâm lý học đám đông'. 'Ba người chúng ta', v.v. đều nóng trở lại. Trước kia bạn đọc có thể quan tâm văn học tuổi trẻ hoặc văn học tâm hồn hơn, nhưng hiện nay tình hình đã khác, thể loại khoa học xã hội và văn học kinh điển lại nóng trở lại".

    Trong Bảng xếp hạng các thành phố thích đọc sách nhất, Hợp Phì, Trịnh Châu, Trường Xuân đứng đầu bảng, trong đó, Hợp Phì và Trịnh Chầu đã 2 năm liên tiếp đứng thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng này.

    Kể từ năm 2016, buồng karaoke mini có bề ngoài giống buồng điện thoại đã lần lượt xuất hiện tại các nơi công cộng như trung tâm trò chơi và giải trí, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, v.v. ở Trung Quốc. Đối với mô hình kinh doanh kiểu mới cung cấp dịch vụ giải trí văn hóa cho người tiêu dùng này, Bộ Văn hóa Trung Quốc mới đây ra "Thông báo về hướng dẫn phát triển lành mạnh thị trường buồng karaoke mini" để quy phạm phát triển. Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Văn hóa Bộ Văn hóa Trung Quốc Mã Phong cho biết, trước tiên, muốn đưa buồng karaoke mini vào tầm quản lý thông qua phương thức lập hồ sơ mang tính thông báo. Ông nói: "Yêu cầu công ty kinh doanh mặt bằng lập hồ sơ về thông tin như nơi đặt buồng karaoke mini, v.v. lên Bộ Văn hóa, Bộ Văn hóa sẽ thông báo thông tin về mỗi buồng karaoke mini cho cơ quan hành chính văn hóa, cơ quan hành pháp tổng hợp thị trường văn hóa, kịp thời đưa nó vào tầm quản lý".

    Thông báo này nhấn mạnh, sẽ tiếp tục tăng cường quản lý đối với nội dung của buồng karaoke mini, nhất là quản lý về kho bài hát. Ngoài ra, để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thông báo này còn quy định, doanh nghiệp phải thiết kế chức năng lưu ý người tiêu dùng về thời gian và chi phí tiêu dùng lũy kế trong hệ thống buồng karaoke mini, hướng dẫn người tiêu dùng chưa thành niên giải trí tỉnh táo.

    Trong tuần vừa qua, Top3 trong Bảng xếp hạng các phim có doanh thu phòng vé cao nhất Trung Quốc đại lục là: phim "Tú Xuân Đao 2: Chiến trường Tu La", "Ngộ Không truyện" và "Kẻ cắp mặt Trăng 3".

    Kể từ kỳ nghỉ hè, các phim Trung Quốc thể hiện "sức mạnh" lớn hơn. Trong Top10 Bảng xếp hạng các phim có doanh thu phòng vé cao nhất tuần này có 8 bộ phim Trung Quốc, trong đó có phim hài "Phụ tử hùng binh", phim chiến tranh "Huyết chiến Tương giang", phim hoạt hình "Đại hộ pháp" và "Cuộc kỳ ngộ của A Đường". Được biết, để thu hút càng nhiều trẻ em đến rạp xem phim, nhiều phim hoạt hình Trung Quốc gồm "10 vạn câu chuyện cười lạnh 2", "Búp bê vệ sĩ", "Đồ Đồ tai to: Thức ăn ngon", "Đậu Phúc truyện", v.v. sẽ đồng loạt công chiếu vào tháng 8.

    Ở huyện Từ, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc mới đây phát hiện 4 pho tượng Phật thời kỳ Bắc Triều. Chuyên gia giám định, tượng Phật được phát hiện lần này rất độc đáo, đã cung cấp tư liệu hiện vật cho việc nghiên cứu công nghệ điêu khắc tượng Phật và lịch sử Phật giáo ở Từ Châu trong thời kỳ Bắc Triều.

    Nhằm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, kể từ ngày 26/7, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc bắt đầu trưng bày hơn 300 bộ hiện vật quý báu, tập trung giới thiệu sự đóng góp cho sáng lập quân đội nhân dân, dựng nước Trung Hoa mới của những người có công dựng nước. Các hiện vật trưng bày bao gồm ca sắt tráng men của Chủ tịch Mao Trạch Đông sử dụng trong khi hành quân tác chiến, yên ngựa của Chu Đức sử dụng trong khi chỉ huy tác chiến, v.v. Triển lãm này sẽ kéo dài đến ngày 26/9.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>