• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Một nửa các trường tiểu học ở Anh sẽ áp dụng "phương pháp Trung Quốc" dạy môn Toán; Sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hô-li-út ngày một gia tăng

    2016-08-23 16:11:10     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 vừa qua, trên một số tờ báo phương Tây có những bài báo về Trung Quốc rất đáng chú ý. Trong đó, phương tiện truyền thông Anh đưa tin, 8.000 trường tiểu học ở Anh sẽ áp dụng "phương pháp Trung Quốc" dạy môn Toán.

    H/A: Vâng. Tin cho biết, Bộ Giáo dục Anh quyết định sẽ đầu tư 41 triệu Bảng Anh trong 4 năm tới, dùng để cải thiện tình hình giảng dạy môn Toán ở nước này, và đảm bảo phổ biến "phương pháp Trung Quốc".

    D/H: Vâng. Bài báo đáng chú ý khác là, phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin, Trung Quốc có triển vọng trở thành thị trường điện ảnh đứng đầu thế giới về doanh thu phòng vé trước cuối năm 2017.

    H/A: Vâng. Điều này khiến phương thức hoạt động của Hô-li-út đã có sự thay đổi quan trọng, các hãng phim Mỹ đều xem xét thị trường Trung Quốc một cách thận trọng khi cần đưa ra quyết định sản xuất phim có rủi ro.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn 2 bài báo nói trên.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 vừa qua, tờ "The Times" Anh đưa tin, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Nick Gibb phụ trách cải cách trường học ngày 12/7 tuyên bố, "phương pháp dạy môn Toán ở Thượng Hải" sẽ trở thành mô hình giáo dục tiêu chuẩn trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

    D/H: Lý do đưa ra quyết định này là hệ thống giáo dục ở Thượng Hải đang nhanh chóng trở thành hệ thống xuất sắc nhất trên toàn thế giới, học sinh ở Thượng Hải có trình độ đứng đầu thế giới trong 3 môn Toán, đọc hiểu và khoa học trong kỳ thi quốc tế đánh giá trình độ học sinh diễn ra 3 năm/lần.

    H/A: Vâng. Trong khi đó, Anh không có bất cứ môn học nào lọt vào Top 20, học sinh 15 tuổi ở Thượng Hải có trình độ môn Toán đi trước 3 năm so với học sinh ở Anh.

    D/H: Tờ "Daily Telegraph" Anh số ra ngày 12/7 đưa tin, Bộ Giáo dục Anh dự định áp dụng "phương pháp dạy môn Toán ở khu vực Đông Á", phương pháp này chủ yếu được sử dụng ở Trung Quốc và Xin-ga-po.

    H/A: Hiện nay, các lớp ở trường tiểu học của Anh thường chia nhóm theo năng lực của học sinh, giáo viên giảng dạy nội dung có độ khó khác nhau theo từng nhóm. Sau khi áp dụng phương pháp mới, đa số lớp học sẽ thực hiện giảng dạy chung, không phân biệt học sinh.

    D/H: Chính phủ Anh cho biết, phương pháp giảng dạy của các nước châu Á khiến học sinh tiểu học ở các nước này đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng trên thế giới.

    H/A: Bên cạnh đó, tỷ lệ những học sinh 15 tuổi ở Anh không biết tính toán cơ bản cao hơn 10% so với các nước châu Á.

    D/H: Chính vì vậy, kể từ năm 2014, một số khu vực ở nước Anh đã bắt đầu triển khai thí điểm áp dụng phương pháp giảng dạy châu Á.

    H/A: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Anh, trong 8.000 trường tiểu học, tương đương một nửa trong số toàn bộ trường tiểu học trong Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, học sinh trên 5 tuổi sẽ tăng thêm bài tập toán.

    D/H: Theo kế hoạch này, học sinh không những phải đảm bảo giải toán đúng, mà còn phải tăng nhanh tốc độ tính toán. Sau khi đạt trình độ tính toán nhất định, họ mới được bước vào giai đoạn học nội dung khó hơn.

    H/A: Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, mỗi trường tiểu học sẽ cử hai giáo viên tham gia bồi dưỡng và đào tạo, để lĩnh hội "phương pháp dạy môn Toán ở Thượng Hải" thông qua học tập và thực tiễn từ những sách chuyên ngành.

    D/H: Về kế hoạch này của Bộ Giáo dục Anh, tờ "Daily Mail" Anh số ra ngày 12/7 đưa tin cho biết, Bộ Giáo dục Anh chuẩn bị đầu tư 41 triệu Bảng Anh vào sách giáo khoa và các đợt đào tạo liên quan, đồng thời thành lập 35 trung tâm giảng dạy môn Toán chuyên ngành.

    H/A: Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Nick Gibb đánh giá rằng, kế hoạch này là nhằm phục hưng lĩnh vực giáo dục môn Toán, "Sẽ không còn ai nói trình độ môn Toán của người Anh không tốt nữa".

    D/H: Có người ủng hộ, thì có người phản đối. Những người giữ ý kiến phản đối nói với tờ "The Times" rằng, phương pháp giảng dạy được áp dụng ở Trung Quốc, Hồng Công, Xin-ga-po, v.v. là kiểu "học gạo", "học vẹt", chỉ giúp học sinh đối phó thi cử, mà chưa giúp họ tận dụng môn Toán để giải quyết vấn đề thường ngày.

    H/A: Cuộc tranh luận sôi nổi nhất về mô hình giáo dục phương Đông và phương Tây xảy ra vào tháng 8 năm ngoái. Hồi đó, Đài BBC lên sóng một bộ phim tài liệu mang tên "Con trẻ của chúng ta đủ kiên cường không? Trường học kiểu Trung Quốc", đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi về điều tốt và điều bất lợi của phương pháp giáo dục kiểu Trung Quốc.

    D/H: Bộ phim tài liệu này kể lại câu chuyện về xung đột và hòa hợp nảy sinh trong quá trình 5 giáo viên Trung Quốc thực hiện 4 tuần dạy thử kiểu Trung Quốc với sự tham gia của 50 học sinh ở một trường trung học ở tỉnh Hampshire, một số học sinh có thành tích nâng cao rất nhanh, nhưng cũng có học sinh kêu ca không đuổi kịp.

    H/A: Hồi đó, có phương tiện truyền thông đưa tin, tuy có người phê bình trường học của Trung Quốc cứng nhắc và máy móc, nhưng sự thật mạnh hơn muôn lời hùng biện, biểu hiện của học sinh Trung Quốc vượt quá nhiều học sinh ở các nước phương Tây.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trang web "Nhật báo phố Uôn" Mỹ số ra ngày 14/7 đã đăng bài viết nhan đề "Sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Hô-li-út đang ngày một gia tăng".

    H/A: Vâng. Bài báo viết rằng, năm 2012, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt Đại Liên Vương Kiện Lâm đến Lốt An-giơ-lét, chúc mừng thu mua thành công hệ thống rạp chiếu phim AMC của Mỹ.

    D/H: Lúc đó, ông Vương Kiện Lâm từng cho biết, những người ở Hô-li-út mà ông quen biết sẽ được biết nhiều thông tin hơn liên quan tới ông.

    H/A: Gần 4 năm sau, ông đã thực hiện lời hứa. Ngày 12/7, hệ thống rạp chiếu phim AMC tuyên bố thu mua hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất châu Âu; ngày 13/7 lại có tin Tập đoàn Vạn Đạt thu mua 49% cổ phần của Hãng phim Paramount.

    D/H: Trung Quốc có triển vọng trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất toàn cầu trước cuối năm 2017. Điều này đã khiến phương thức hoạt động của Hô-li-út có sự thay đổi quan trọng, chẳng hạn, một lượng lớn khoản vốn đang ồ ạt đổ vào các bộ "phim bom tấn" do hai nước góp vốn đầu tư, hoặc một số phim được phê chuẩn làm tiếp phần tiếp theo là vì doanh thu phòng vé ở Trung Quốc có biểu hiện tốt.

    H/A: Quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa Hô-li-út và Trung Quốc còn ảnh hưởng tới quyết sách thường ngày của các hãng phim ở Mỹ, họ cân nhắc thị trường Trung Quốc với thái độ thận trọng khi cần đưa ra quyết định sản xuất phim tồn tại rủi ro.

    D/H: Ông Peter Schloss là nhân viên quản lý cao cấp trong ngành điện ảnh, chuyên môn cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản cho các nhà mua châu Á. Ông cho biết, ít có công ty nước ngoài thành công phá vỡ quy tắc hoạt động của Hô-li-út với quy mô lớn, các nhà mua của Trung Quốc đang tiếp cận mục tiêu này.

    H/A: Công ty Truyền thông quảng cáo và truyền hình Hồ Nam là một công ty truyền thông cỡ lớn ở Trung Quốc, từng cùng Công ty giải trí Lionsgate hợp tác đầu tư sản xuất hàng loạt phim. Tổng Giám đốc phụ trách nội dung của Công ty này Chu Thạch Tinh cho biết, do tình hình đặc thù của thị trường Trung Quốc, công ty nghiêng về lựa chọn phim truyền đạt nội dung năng lượng tích cực.

    D/H: Ông Chu Thạch Tinh còn cho biết, khi lựa chọn đầu tư vào một bộ phim cụ thể, họ trước tiên phải đánh giá rủi ro về chính trị và chính sách, rồi mới đánh giá triển vọng thương mại.

    H/A: Hiện nay, sự giao lưu và hòa hợp giữa thị trường điện ảnh Trung Quốc và Mỹ được thể hiện rõ nét trên màn bạc. Chẳng hạn, trong bộ phim "Ngày Độc lập: Tái chiến" công chiếu mới đây, trong liên quân Trái đất chống sự xâm lược của người ngoài hành tinh có ngôi sao Trung Quốc Dương Dĩnh, mọi người uống sữa Mengniu, sử dụng công cụ trò chuyện QQ.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Tiếng Trung Quốc" do nhóm nhạc SHE thể hiện.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>