• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Năm 2015 bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 4,58 cuốn sách giấy

    2016-05-01 11:52:58     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tuần vừa qua, kết quả điều tra về tình hình đọc sách của người Trung Quốc cho thấy, năm 2015, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 4,58 cuốn sách giấy, bình quân mỗi ngày đọc hơn 1 tiếng đồng hồ bằng điện thoại di động.

    H/A: Tuần vừa qua, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 6 diễn ra tại Bắc Kinh, tạo mặt bằng giao lưu hợp tác cho điện ảnh Trung Quốc và nước ngoài.

    D/H: Cũng trong tuần vừa qua, là hệ thống văn tự duy nhất dành cho phụ nữ sử dụng trên thế giới, chữ Nữ Thư Giang Vĩnh của Trung Quốc đã đến với Liên Hợp Quốc, văn hóa truyền thống Trung Hoa thu hút sự quan tâm.

    H/A: Ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, tuần vừa qua, Trung Quốc đã triển khai hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ kéo dài một tuần, Trung Quốc sẽ tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực mới như In-tơ-nét, thương mại điện tử, v.v.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu tình hình chi tiết về 4 sự kiện nói trên.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, ngày 18/4, tại Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu Báo chí và Xuất bản Trung Quốc đã công bố số liệu cuộc điều tra tình hình đọc sách của người Trung Quốc lần thứ 13.

    D/H: Vâng. Kết quả điều tra cho thấy, năm 2015, bình quân đầu người Trung Quốc đọc 4,58 cuốn sách giấy, tăng 0,02 cuốn so với năm 2014.

    H/A: Trong khi đó, tỷ lệ đọc báo in và tạp chí có phần giảm so với năm 2014.

    D/H: Vâng. Ngoài ra, chịu sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số phát triển như vũ bão, năm 2015, tỷ lệ đọc trực tuyến, đọc qua điện thoại di động và máy tính bảng của người Trung Quốc ở độ tuổi thành niên là 64%, tỷ lệ này đã tăng năm thứ 7 liên tiếp.

    H/A: Vâng. Trong đó, thời lượng đọc qua điện thoại di động bình quân mỗi ngày lần đầu tiên vượt hơn 1 tiếng đồng hồ, hơn một nửa người dân Trung Quốc từng đọc qua ứng dụng Wechat.

    D/H: Đối với tỷ lệ đọc báo in giảm, Giám đốc Viện Nghiên cứu Báo chí và Xuất bản Trung Quốc Ngụy Ngọc Sơn cho rằng, điều này đã phản ánh thị trường báo in và tạp chí đang có sự thay đổi mang tính kết cấu. Ông nói:

    H/A: "Thị trường báo in và tạp chí hiện nay là dư thừa mang tính kết cấu, tồn tại song song với sự bất cập mang tính kết cấu, đặc biệt là các tờ báo đô thị và tạp chí đại chúng, hiện nay thị trường này sụt giảm mạnh, thậm chí bị bạn đọc vứt bỏ dần, nhưng tôi cho rằng, điều này không có nghĩa là bạn đọc không cần báo in và tạp chí nữa".

    D/H: Ông Ngụy Ngọc Sơn cho rằng, tuy đọc sách điện tử, đặc biệt đọc qua điện thoại di động phát triển nhanh chóng, nhưng sách điện tử không thể nào thay thế sách in được.

    H/A: Vâng. Xét từ số liệu thống kê lần này, gần 60% người Trung Quốc vẫn nghiêng về đọc ấn phẩm giấy. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tuần trước, Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 6 đã khai mạc, nhiều ngôi sao xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc.

    H/A: Vâng. Nhiều nhà làm phim và ngôi sao nổi tiếng quốc tế đã tham gia các diễn đàn điện ảnh và hoạt động bình chọn giải "Thiên Đàn", giao lưu và trao đổi với các nhà làm phim Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Trong số các nhà làm phim nổi tiếng quốc tế có đạo diễn nổi tiếng Mỹ Brett Ratner, ngôi sao điện ảnh Natalie Portman, đạo diễn bậc thầy I-ta-li-a Giuseppe Tornatore, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Đức Christoph Waltz, v.v.

    H/A: Năm nay cả thảy có 2.329 bộ phim của 105 nước và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia liên hoan phim Bắc Kinh, tăng 53% so với năm ngoái. Cuối cùng, Ban tổ chức đã chọn ra hơn 500 bộ phim ra mắt khán giả, được chiếu tại 25 rạp chiếu phim và 5 trường đại học.

    D/H: Phó Tổng Thư ký thường trực Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh Hàn Dục cho rằng, dù lễ khai mạc tập trung đông đảo ngôi sao, hay nhiều phim hay ra mắt khán giả, đều thể hiện đặc sắc "hội nhập quốc tế" của liên hoan phim lần này. Ông nói:

    H/A: "Đông đảo ngôi sao và khách mời Trung Quốc và nước ngoài tập trung ra mắt trên thảm đỏ, cho thấy Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh luôn thúc đẩy hội nhập quốc tế, vừa phải truyền đi tiếng nói của Trung Quốc, vừa phải tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, quan niệm này đã thu hút rất nhiều nhà làm phim nước ngoài đến tham gia".

    D/H: Ngoài ra, sau 5 năm phát triển, trình độ chuyên nghiệp hóa của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh càng được nâng cao.

    H/A: Vâng. Các doanh nghiệp tham gia Liên hoan phim lần này có loại hình đa dạng hơn, số doanh nghiệp làm công nghệ điện ảnh gấp đôi so với năm ngoái, số lượng dự án đầu tư lập mức kỷ lục.

    D/H: Ngày 19/4 là tiết Cốc Vũ theo âm lịch Trung Quốc, ngày này cũng là "Ngày tiếng Trung Liên Hợp Quốc". Vì tương truyền hơn 5.000 năm trước, một sử quan Trung Quốc tên là Thương Hiệt tạo ra văn tự tượng hình nguyên thủy nhất Trung Quốc.

    H/A: Từ đó, tháng 4 hàng năm, Trung Quốc đều tổ chức triển lãm văn hóa Trung Quốc với chủ đề khác nhau tại Cung Vạn quốc – Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ. 

    D/H: Tại Lễ khai mạc "Ngày tiếng Trung Liên Hợp Quốc" lần thứ 7 năm nay, chị Hồ Hân, Bồ Lệ Quyên, người kế thừa chữ Nữ Thư, huyện Giang Vĩnh, tỉnh Hồ Nam đã trình bày bài hát mang tên "Tiễn con đi lấy chồng" trước các vị khách mời.

    H/A: Từ đó đã mở màn Triển lãm "Chữ Nữ Thư Giang Vĩnh" nhân dịp Ngày tiếng Trung Liên Hợp Quốc. Triển lãm thông qua các hình thức trưng bày văn tự, tranh ảnh và biểu diễn tại hiện trường để giới thiệu văn hóa truyền thống độc đáo của Trung Quốc.

    D/H: Chữ Nữ Thư chủ yếu được phụ nữ dân tộc Dao cư trú ở huyện Giang Vĩnh, tỉnh Hồ Nam sử dụng, vì vậy còn được gọi là chữ Nữ Thư Giang Vĩnh.

    H/A: Chữ Nữ Thư là hệ thống văn tự duy nhất do phụ nữ sáng tạo và chỉ dành cho phụ nữ sử dụng trên thế giới từ xưa đến nay, có thể nói là một hệ thống văn tự thể hiện giới tính.

    D/H: Hệ thống văn tự này có giá trị quan trọng đối với việc nghiên cứu nguồn gốc của văn tự nhân loại, văn hóa nữ tính và nền văn minh, cũng như chặng đường phát triển của nền văn minh.

    H/A: Năm 2006, chữ Nữ Thư Giang Vĩnh được đưa vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc đợt đầu.

    D/H: Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ Michael Moller đã tham dự lễ khai mạc và xem triển lãm. Khi phát biểu, ông nói:

    H/A: "Chữ Nữ Thư có thể là hệ thống văn tự thể hiện giới tính duy nhất trên thế giới, nguồn gốc và lịch sử của nó đã nói rõ, phụ nữ có sức mạnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hình thành truyền thống văn hóa độc đáo. Tiếng Trung là ngôn ngữ có lịch sử lâu đời nhất và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Từ xưa đến nay, tiếng Trung đã trở thành thể tải của trí tuệ và truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho Di sản Văn hóa chung của thế giới, cả thảy có gần 40 di sản được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc".

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, tuần vừa qua, Trung Quốc đã triển khai hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phó Cục trưởng Cục Bản quyền Nhà nước Trung Quốc Diêm Hiểu Hoành cho biết, trong bối cảnh mạng In-tơ-nét ngày càng phổ biến và thịnh hành, công tác bảo vệ bản quyền đối mặt với thách thức mới. Trung Quốc sẽ sửa đổi luật pháp vào thời điểm thích hợp, để luật pháp càng phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội hiện nay. Ông nói:

    H/A: "Hiện nay, các phương tiện truyền thông mới như 'Chúng ta – Giới truyền thông', Wechat đã mang lại thách thức rất lớn cho công tác bảo vệ bản quyền. Theo pháp luật hiện hành, miễn là nội dung cấu thành tác phẩm, tác phẩm bị quảng bá trong khi chưa được tác giả cho phép, thì là hành vi xâm phạm bản quyền. Cơ quan hành chính và tư pháp đều nên tăng cường bảo vệ bản quyền, cũng nên nghiên cứu những vấn đề mới do sự phát triển công nghệ mang lại, phải sửa đổi pháp luật vào thời điểm thích hợp, để pháp luật càng phù hợp với yêu cầu của sự phát triển xã hội hiện nay".

    D/H: Được biết, Cục Bản quyền Nhà nước sẽ sớm đưa ra chính sách và biện pháp hữu quan về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách nghiêm khắc, đặc biệt sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực mới như mạng In-tơ-nét, thương mại điện tử và dữ liệu lớn, v.v.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các ban.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>