030316/tsvh.mp3
|
H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.
D/H: Thưa quý vị và các bạn, kể từ trung tuần tháng 1, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc chính thức mở cửa hàng trực tuyến trên Tmall, trang web mua sắm trực tuyến nổi tiếng thuộc Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.
H/A: Từ đó, tại Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, thỉnh thoảng mọi người lại nhìn thấy các nhân viên công tác trẻ kiểm kê và đóng gói một cách cẩn thận những văn phòng phẩm trông hơi là lạ.
D/H: Trên tấm giấy đóng gói văn phòng phẩm có 8 chữ to và rõ là "Quốc chi côi bảo, vị nĩn 'diễn nghệ'", có nghĩa là: Thân tặng bạn món quà được thiết kế theo tác phẩm nghệ thuật quý báu của quốc gia.
H/A: Những thứ được đóng trong thùng bao gồm: băng dính có tạo hình y như chậu gốm màu nâu vàng hoa văn cá thời kỳ đồ đá mới, cái tẩy có hình dáng tượng gốm người vừa đánh trống vừa hát đời Hán.
D/H: Trong thùng còn có thẻ kẹp sách có tạo hình y như trâm vàng hình đầu ngựa, sừng hươu thời Nam Bắc Triều, bút chì trên có hoạ tiết hoa sen y như trên đồ sứ Thanh Hoa đời Minh, v.v.
H/A: Chỉ sau 1 ngày, những văn phòng phẩm này sẽ được chuyển phát nhanh từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, xuất hiện trên bàn học của một học sinh trung học.
D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Thương mại điện tử góp phần thúc đẩy di sản văn hoá dân tộc của Trung Quốc toát lên sức sống mới.
H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay.
D/H: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc chính thức mở cửa hàng trực tuyến trên Tmall, nhờ sự hỗ trợ của công ty thương mại điện tử, các mặt hàng phái sinh từ các cổ vật quý báu được sưu tầm ở Viện Bảo tàng Quốc gia đã được đến với gia đình người dân bình thường.
H/A: Vâng. Viện Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc cũng đã mở cửa hàng trực tuyến trên Taobao, trang web mua sắm trực tuyến nổi tiếng, cũng trực thuộc Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.
D/H: Viện Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc đã đưa ra những sản phẩm văn hoá đầy ý tưởng sáng tạo như ống nghe có tạo hình chuỗi tràng hạt mà các quan đại thần thời phong kiến phải đeo khi lên chiều, quạt xếp trên có ngự bút của vua Ung Chính "Trẫm là một trang nam tử hán như vậy"...
H/A: Qua mặt bằng mua sắm trực tuyến, các sản phẩm văn hoá đầy ý tưởng sáng tạo của Viện Bảo tàng Cố Cung Trung Quốc từng một dạo trở thành câu chuyện thảo luận sôi nổi nhất trên mạng In-tơ-nét Trung Quốc, cư dân mạng đồng loạt nói một cách khôi hài rằng, Tử Cấm Thành 600 tuổi cũng trở nên "đáng yêu" như vậy.
D/H: Những năm qua, thương mại điện tử phát triển như vũ bão ở Trung Quốc. Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Điện tử Trung Quốc ra báo cáo cho thấy, nửa năm đầu năm 2015, tổng kim ngạch giao dịch thương mại điện tử của Trung Quốc lên tới 7.630 tỷ Nhân dân tệ, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.
H/A Vâng. Trong bối cảnh Trung Quốc triển khai chiến lược "Internet+", kết hợp di sản văn hoá dân tộc với thương mại điện tử là một mô hình tư duy kiểu mới.
D/H: Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Phương Kiến Sinh cho biết, Trung Quốc đã có 668 triệu cư dân mạng, cư dân mạng ở độ tuổi dưới 40 chiếm 80% tổng dân số, trong thời đại "Internet+", làm thế nào để văn hoá truyền thống chắp thêm đôi cánh Internet là vấn đề hiện thực và quan trọng đang đặt ra cho Trung Quốc.
H/A: Đúng vậy. Trong khi mang lại cơ hội văn hoá và ngành nghề cho các cổ vật được sưu tầm ở viện bảo tàng, thương mại điện tử cũng mang lại hy vọng mới cho các di sản văn hoá dân gian.
D/H: Vâng. Trong số các di sản văn hoá dân gian này bao gồm nghệ thuật "nặn tò he Nhiếp Gia Trang", di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia Trung Quốc.
H/A: Ở thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông, ông Nhiếp Thần Hy là truyền nhân của nghệ thuật dân gian này, ông năm nay hơn 50 tuổi, sinh ra trong gia đình các thế hệ đều nặn tò he từ đời nhà Minh.
D/H: Hàng trăm năm qua, sau khi hoàn thành các tác phẩm nặn tò he, người thợ ở Nhiếp Gia Trang chỉ có thể đem đi bán tại các chợ xung quanh, phạm vi tiêu thụ chỉ hạn chế ở những thị trấn, huyện và thành phố xung quanh.
H/A: Nhưng, hiện nay, ông Nhiếp Thần Hy đã đưa các tác phẩm nặn tò he lên trang mạng mua sắm trực tuyến, công việc làm ăn ngày càng thịnh vượng, tác phẩm nặn tò he được bán ở khắp nơi Trung Quốc.
D/H: Vâng. Ông cho biết, trước kia một năm chỉ bán được 10-20 nghìn con hổ nặn bằng đất sét, hiện nay có thể bán 40-50 nghìn con.
H/A: Nghệ thuật thủ công dân gian được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, chứa đựng trí tuệ thể hiện văn hoá đặc sắc của dân tộc Trung Hoa, là di sản văn hoá quý báu. Nhưng, sau khi bước vào xã hội hiện đại, những di sản văn hoá này đã gặp phải không ít khó khăn.
D/H: Vâng. Trong xã hội hiện đại, di sản văn hoá quý báu đối mặt với không ít khó khăn như: thị trường khó khăn trong việc đột phá sự hạn chế về không gian, cơ chế định giá chưa chín muồi, tính tích cực của các nghệ nhân nhiều ngành nghề truyền thống rất khó phát huy... Di sản quý báu từng một dạo bị lãng quên.
H/A: Nhưng, cùng với sự phát triển và thâm nhập của mặt bằng thương mại điện tử, biên giới thị trường của di sản văn hoá dân tộc Trung Hoa đã được mở rộng với mức lớn, những di sản văn hoá từng bị lãng quên đã dần toát lên sức sống, cộng thêm khâu trung gian trong chuỗi ngành nghề hữu quan được dỡ bỏ, giá trị của sản phẩm di sản văn hoá được thực hiện ở mức tối đa.
D/H: Trước Tết Bính Thân, hoạt động "Hội chợ hàng Tết" do Tập đoàn Alibaba tổ chức tại trang mạng mua sắm trực tuyến thuộc Tập đoàn này đã khiến những di sản văn hoá Trung Quốc trong đó có nghệ thuật "nặn tò he Nhiếp Gia Trang" một lần nữa đượt lọt vào ánh mắt của người dân.
H/A: Hội chợ hàng Tết này nhằm tạo dựng bầu không khí Tết truyền thống, các mặt hàng ra mắt trong hội chợ này bao gồm: đồ sứ Cảnh Đức Trấn, tranh Tết Chu Tiên Trấn, túi thơm Khánh Dương, cắt giấy huyện Úy,...
D/H: Mọi người phát hiện, các di sản văn hoá trước kia chỉ nằm trong danh sách đã "sống" trở lại, trở thành các mặt hàng tiêu dùng văn hoá đậm đà hương vị Tết mà mọi người "nhìn thấy được, mua được, sưu tầm được và gửi gắm được tình cảm".
H/A: Không chỉ như vậy, Hội chợ hàng Tết còn tạo ra hình thức "di sản văn hoá + mạng Internet", đưa ra nhiều hoạt động huy động vốn từ cộng đồng nhằm bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, giúp di sản văn hoá kết nối với thiết kế thời thượng.
D/H: Theo Phó Chủ tịch Tập đoàn Alibaba Phương Kiến Sinh, thương mại điện tử không những có thể tạo mặt bằng cho di sản văn hoá dân tộc, mà còn có thể quảng bá tác phẩm và gửi gắm tâm trí của các nghệ nhân và nghệ sĩ.
H/A: Vâng. Như vậy mới có càng nhiều người trẻ sẵn sàng dấn thân vào ngành văn hoá truyền thống, văn hoá truyền thống Trung Quốc mới có hy vọng kế thừa và phát triển.
D/H: Ông Phương Kiến Sinh cho biết, công ty thương mại điện tử của ông sẵn sàng tạo mặt bằng quảng bá nét đẹp Trung Quốc với công chúng, để thể hiện nét đẹp và nội hàm của di sản văn hoá truyền thống trước giới trẻ lớn lên và trưởng thành trong thời đại Internet, để họ không những nhìn thấy vẻ đẹp lấp lánh của kim cương, mà còn cảm nhận được sức hấp dẫn và thời thượng độc đáo của văn hoá truyền thống Trung Quốc.
H/A: Trên đây, quý vị và các bạn đã nghe bài hát "Sơn thủy chi giang", một bài hát đậm đà bản sắc Trung Quốc, do ca sĩ Hứa Tung thể hiện.
D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |