210116/tsvh.mp3
|
H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.
D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12/1, Tập đoàn Wanda của Trung Quốc tuyên bố chi khoảng 3,5 tỷ đô-la Mỹ mua lại Hãng phim Legendary Mỹ, đây là vụ mua lại công ty văn hoá nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Trung Quốc từ trước đến nay.
H/A: Vâng. Do thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển bừng bừng, "đại gia" phim ảnh Trung Quốc bắt đầu bố cục thị trường hải ngoại với quy mô lớn, bước vào "thời đại lớn" phim ảnh toàn cầu.
D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu: Tập đoàn Wanda Trung Quốc mua lại Hãng phim Legendary Mỹ.
H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu: Hoạ sĩ vẽ truyện tranh thế hệ 8X của Trung Quốc được đánh giá cao ở nước ngoài.
D/H: Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.
H/A: Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Wanda là doanh nghiệp dân doanh Trung Quốc đầu tư quy mô lớn vào ngành công nghiệp điện ảnh sớm nhất, cũng là doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên bố cục ngành công nghiệp điện ảnh trên toàn cầu với quy mô lớn.
D/H: Vâng. Năm 2012, Tập đoàn Wanda đã mua công ty AMC, hệ thống rạp chiếu phim lớn thứ hai của Mỹ.
H/A: Vâng. Năm 2015, Công ty quản lý hệ thống rạp chiếu phim Wanda, công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Wanda đã mua Công ty Hoyts, hệ thống rạp chiếu phim lớn thứ 2 của Ô-xtrây-li-a.
D/H: Vâng. Cộng thêm hệ thống rạp chiếu phim Wanda trong nước Trung Quốc, Tập đoàn Wanda đã phát triển trở thành công ty quản lý hệ thống rạp chiếu phim có quy mô lớn nhất toàn cầu.
H/A: Đằng sau Tập đoàn Wanda phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực phim ảnh và không ngừng mở rộng chiến lược bố cục trên toàn cầu là thị trường điện ảnh Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh.
D/H: Vâng. Năm 2015, tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc là 44 tỷ 69 triệu Nhân dân tệ, tăng 48,7% so với năm 2014, trong đó, doanh thu phòng vé của các bộ phim nội địa Trung Quốc đã duy trì vị thế chủ đạo với ưu thế khá lớn.
H/A: Trong khi đó, năm 2015, việc xây dựng các hệ thống rạp chiếu phim Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, bình quân mỗi ngày tăng 22 phòng chiếu, tổng số phòng chiếu trong cả nước Trung Quốc đã lên tới 31 nghìn 627 phòng chiếu.
D/H: Phó Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Trung Quốc Lưu Phiên cho rằng, thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển lớn mạnh, đã hình thành nhóm khán giả trẻ là chính, phim ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống văn hoá người dân.
H/A: Vâng. Thị trường điện ảnh Trung Quốc phát triển lớn mạnh còn thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc phát triển và tiến bộ, mở rộng tầm nhìn toàn cầu của các nhà làm phim Trung Quốc.
D/H: Các "đại gia" phim ảnh Trung Quốc trưởng thành trong quá trình này bắt đầu "hướng tầm nhìn ra thế giới", trong khi tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến của các "ông trùm" phim ảnh quốc tế, bắt đầu tận dụng hợp lý tài nguyên và thị trường trong và ngoài nước, để xây dựng công ty giải trí hàng đầu thế giới hoàn toàn mới.
H/A: Vâng. Từ đó mới có khả năng tiếp thêm sức sống cho thị trường điện ảnh Trung Quốc và Mỹ, hai thị trường điện ảnh quan trọng nhất toàn cầu, nâng cao sức cạnh tranh và quyền phát ngôn của các "đại gia" phim ảnh Trung Quốc trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
D/H: Hãng phim Legendary mà Tập đoàn Wanda sáp nhập lần này rất nổi tiếng trên thế giới, nghiệp vụ của hãng phim này liên quan tới nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, phương tiện kỹ thuật số, hoạt hình, v.v.
H/A: Vâng. Hãng phim này đã làm nhiều phim "bom tấn" như loạt phim "Người dơi", "Kẻ đánh cắp giấc mơ", "Thế giới khủng long", "Trận chiến Thái Bình Dương", "Siêu nhân: Người đàn ông thép", v.v., đã mang lại doanh thu phòng vé hơn 12 tỷ đô-la Mỹ trên thị trường toàn cầu.
D/H: Ông Thô-mát Tun, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hãng phim Legendary cho biết, toàn thế giới, đặc biệt là Trung Quốc có nhu cầu ngày càng cao đối với nội dung giải trí chất lượng cao, Hãng phim Legendary đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cung cấp nội dung và trải nghiệm tốt hơn cho khán giả toàn cầu.
H/A: Nghiên cứu viên Lưu Phiên cho rằng, thương vụ mua lại Hãng phim Legendary của Tập đoàn Wanda là biện pháp hai bên cùng thắng, vừa làm cho hãng phim Trung Quốc đi ra nước ngoài, vừa khiến sản phẩm điện ảnh nước ngoài thâm nhập thị trường Trung Quốc, hơn nữa đây cũng là sự lựa chọn tất yếu của Tập đoàn Wanda sau khi mua hệ thống rạp chiếu phim của nước ngoài.
D/H: Tại lễ ký hợp đồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Wanda Vương Kiện Lâm nói một cách thẳng thắn rằng, tuy Tập đoàn Wanda đã có quyền phát ngôn rất lớn trên thị trường điện ảnh Trung Quốc, nhưng Tập đoàn Wanda hướng vào thị trường điện ảnh toàn cầu, nhất định phải giành quyền phát ngôn trên thị trường điện ảnh toàn cầu.
H/A: Sáp nhập hãng phim có sức ảnh hưởng trên toàn cầu, đây là "đường tắt" cho hãng phim Trung Quốc có cả tầm nhìn toàn cầu lẫn năng lực thao tác trên toàn cầu trong thời gian ngắn.
D/H: Vâng. Trong quá trình này, hãng phim Trung Quốc có thể trực tiếp học hỏi kinh nghiệm làm phim và phát hành của hãng phim nước ngoài, nhất là kinh nghiệm sản xuất và phát hành phim có đầu tư lớn.
H/A: Ông Vương Kiện Lâm cho biết, điện ảnh Trung Quốc đang trải nghiệm 10 năm vàng chưa từng có, Tập đoàn Wanda bắt đầu tiến hành bố cục trong lĩnh vực điện ảnh khi mà điện ảnh Trung Quốc ảm đạm, hiện nay đã đến thời điểm chia sẻ sự trưởng thành.
D/H: Ông Vương Kiện Lâm còn cho biết, năm 2016, Hãng phim Wanda sẽ hoàn thành cổ phần hoá khâu sản xuất và phát hành phim, và sẽ thực hiện nhiều vụ sáp nhập.
H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: "Đại gia" phim ảnh Trung Quốc với tham vọng bố cục thị trường hải ngoại.
D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Hoạ sĩ vẽ truyện tranh thế hệ 8X của Trung Quốc được đánh giá cao ở nước ngoài.
H/A: Thưa quý vị và các bạn, thế hệ 8X thường bị dán mác là "được nuông chiều từ bé", thực ra, nhiều người thế hệ 8X vừa cô đơn, lại độc lập.
D/H: Vâng. Đó là lời tâm sự của nữ hoạ sĩ vẽ truyện tranh Quách Tịnh quê ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây.
H/A: Truyện tranh vẽ bằng bút chì của chị mang tên "Con một" được tờ "Thời báo Niu-oóc" Mỹ bình chọn là Top10 truyện tranh xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi năm 2015, đồng thời được tờ "Nhật báo phố Uôn" bình chọn là Top10 cuốn sách xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi.
D/H: Truyện tranh của chị Quách Tịnh có cốt truyện như sau: Một buổi sáng mùa đông tuyết rơi lã chã, bố mẹ đều đi làm cả, một bé gái 6-7 tuổi ở nhà một mình. Cô bé nhớ bà ngoại, bèn một mình đi xe buýt số 25 đến nhà bà ngoại. Không ngờ, cô bé lại xuống nhầm bến và không biết nên làm thế nào khi trước mắt là một rừng cây.
H/A: Bất ngờ, một chú nai sừng tấm to khỏe xuất hiện và đưa cô bé bay lên trời. Sau khi trải qua các chuyện ly kỳ, chú nai sừng tấm đã đưa cô bé đến nhà bà ngoại.
D/H: Truyện tranh cả thảy có hơn 100 trang, toàn bộ được chị Quách Tịnh vẽ bằng bút chì, không có dòng chữ nào.
H/A: Chị Quách Tịnh sinh năm 1983, sinh ra và lớn lên ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh lỵ tỉnh Sơn Tây, học vẽ từ thuở nhỏ.
D/H: Sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã làm ở Bắc Kinh mấy năm, sau đó đi Xin-ga-po làm về thiết kế hoạt hình.
H/A: Chị cho biết, trong những năm phấn đấu ở nơi đất khách quê người, chị thường nhớ lại thời thơ ấu ở Thái Nguyên.
D/H: Cuối năm 2012, chị xin nghỉ việc, rời Xin-ga-po về nước chuyên tâm sáng tác truyện tranh. Sau một năm rưỡi nỗ lực, chị đã hoàn thành truyện tranh mang tên "Con một".
H/A: Theo giới thiệu của một người bạn, truyện tranh "Con một" không những được Nhà xuất bản Penguin Random chọn ra, mà trước khi chính thức xuất bản còn được đưa đi tham gia hoạt động bình chọn sách xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi năm 2015 của tờ "Thời báo Niu-oóc" và tờ "Nhật báo phố Uôn".
D/H: Cuối cùng truyện tranh này đã được bình chọn là Top10 cuốn sách xuất sắc nhất dành cho thiếu nhi trong hàng nghìn ấn phẩm.
H/A: Chị Quách Tịnh cho biết, là một người thuộc thế hệ 8X, thông điệp chị muốn gửi tới độc giả là: Nỗi cô đơn và tình thương yêu, biệt ly và đoàn tụ.
D/H: Theo chị, trong tuyện tranh, chị không những thể hiện được nỗi cô đơn cũng như lòng khát khao tình thương yêu của cô bé, mà còn thể hiện được sự tương tác ấm áp giữa con người với động vật, đây có thể là điều đã làm lay động trái tim các thành viên Hội đồng bình chọn.
H/A: Vâng. Vì tình thương yêu là điều không thể thiếu trong mỗi trái tim con người, có thể khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn dù ở phương Đông hay phương Tây.
D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |