• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều phim hay đã góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hoá – Công tác khai quật khảo cổ "chạm tay" vào lịch sử

    2016-01-09 17:35:31     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, năm 2016 đã đến, khi điểm lại các sự kiện văn hoá nổi bật của Trung Quốc năm 2015, chúng ta có thể tổng kết, ngành điện ảnh tiếp tục phát triển theo quy mô công nghiệp, đề tài phim truyền hình đa dạng hơn, tầm quan trọng của nội dung phim ảnh trong lĩnh vực giải trí được nêu bật, công nghiệp văn hoá cơ bản hoàn thành việc đặt nền móng để trở thành ngành công nghiệp trụ cột.

    H/A: Vâng. Tuy nhiên, chúng ta không những phải phát triển văn hoá xuất phát từ tầm nhìn hiện nay, mà còn phải tìm đáp án từ lịch sử.

    D/H: Vâng. Năm 2015, hồ sơ vụ Thảm sát Nam Kinh của Trung Quốc được đưa vào "Chương trình Ký ức thế giới", công tác khai quật ngôi mộ Hải Hôn Hầu đời Tây Hán có những phát hiện quan trọng.

    H/A: Sau đây, Duy Hoa và Hùng Anh xin điểm lại các sự kiện văn hoá nổi bật của Trung Quốc năm 2015. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 3/12/2015, doanh thu phòng vé trên thị trường điện ảnh Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 tỷ Nhân dân tệ, trụ vững vị trí thị trường điện ảnh lớn thứ hai trên thế giới.

    H/A: Điều đáng nói là, những bộ phim như "Tróc yêu ký", "Chàng ngốc đổi đời", "Tây Du Ký: Đại Thánh trở lại", v.v. đã góp phần thúc đẩy doanh thu phòng vé của các phim nội địa Trung Quốc tăng 70,9% so với năm 2014.

    D/H: Vâng. Những bộ phim nội địa Trung Quốc không những thực hiện doanh thu phòng vé cao, mà còn được đánh giá rất cao. Nhiều khán giả chủ động quảng bá và chấm điểm cao cho những bộ phim mình yêu thích trên các trang mạng xã hội.

    H/A: Ông Hoàng Quần Phi, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty TNHH phát hành điện ảnh Hoa Hạ cho rằng, việc phim nội địa Trung Quốc thường xuyên có tin mừng cũng khiến ngành điện ảnh tràn đầy lòng tin đối với sự phát triển của thị trường điện ảnh Trung Quốc. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, thị trường điện ảnh trong tương lai sẽ lớn hơn, xuất hiện phim các đề tài, điều này gợi ý cho chúng ta: Chỉ cần làm phim hay, làm phim chất lượng cao, sẽ nhận được sự khẳng định của thị trường".

    D/H: Trong năm vừa qua, Chính phủ Trung Quốc ba lần đề xuất phải "thúc đẩy ngành công nghiệp văn hoá trở thành ngành trụ cột trong kinh tế quốc dân", còn ngành điện ảnh có tốc độ công nghiệp hoá nhanh nhất trong lĩnh vực giải trí.

    H/A: Vâng. Xét từ bình diện thị trường, các nhân tố như xây dựng hệ thống rạp chiếu phim, số lượng phòng chiếu gia tăng, thu hút vốn đầu tư, các công ty thương mại điện tử góp phần thúc đẩy phát triển, đã khiến thị trường điện ảnh phát triển nhanh chóng kiểu "phình to". Con số doanh thu phòng vé tăng vọt đã phản ánh hiệu quả thị trường.

    D/H: Vâng. Xét từ bình diện văn hoá, là một nội dung quan trọng trong giao tiếp xã hội ngoại tuyến trong thời đại Internet, điện ảnh đã thẩm thấu vào cuộc sống của người dân. Dù phim nội địa hay phim nước ngoài, những bộ phim mà các nhà làm phim dày công sản xuất mới đáng để khán giả mua vé vào rạp xem.

    H/A: Vâng. Điện ảnh Trung Quốc đã bước vào thời đại "đánh giá của khán giả ngày càng quan trọng". Tung ra thị trường các thể loại phim, dựa vào thực lực, đây là con đường phát triển tất yếu của thị trường điện ảnh Trung Quốc, cũng là sự mong đợi của mỗi một fan điện ảnh.

    D/H: Giới thiệu xong thành tích trong lĩnh vực phim điện ảnh năm 2015, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu tiếp thành tích trong lĩnh vực phim truyền hình Trung Quốc.

    H/A: Khi điểm lại các bộ phim truyền hình Trung Quốc năm 2015, chúng ta không thể không nói đến những cụm từ then chốt như "chuyển thể và cải biên từ tác phẩm hot có quyền sở hữu trí tuệ", "nam thần tượng trẻ rất được hoan nghênh", "đọ nhan sắc", "các trang web chia sẻ video sản xuất nhiều phim chiếu trên mạng", v.v.

    D/H: Nhưng, sau những tiếng ồn ào, loại bỏ những điều phù phiếm, điều ghi vào lòng khán giả vẫn là tác phẩm.

    H/A: Khi điểm lại những bộ phim truyền hình xuất sắc năm 2015, chúng ta không thể không nhắc đến bộ phim truyền hình "Lang Gia Bảng", "Người ngụy trang", "Mễ Nguyệt Truyện", v.v. được khán giả đánh giá cao.

    D/H: Đúng vậy. Trong đó, bộ phim truyền hình cổ trang "Lang Gia Bảng" không những đã nhận được sự yêu thích của khán giả Trung Quốc, mà còn rất được hoan nghênh ở nước ngoài.

    H/A: Tập đoàn Điện ảnh và Truyền hình Sơn Đông là bên sản xuất hai bộ phim truyền hình "Lang Gia Bảng" và "Người ngụy trang", những năm qua đã sản xuất nhiều phi truyền hình gây sốt như "Bắc Bình vô chiến sự", "Mã Hướng Dương hạ hương ký", v.v.

    D/H: Khi đề cập tới kinh nghiệm thành công, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện ảnh và Truyền hình Sơn Đông Tấn Lượng cho biết, ngoài ê-kíp làm phim ổn định, cơ chế vận hành thị trường tương đối chín muồi ra, đội ngũ biên kịch và ê-kíp hàng đầu cũng là điểm đặc sắc của Tập đoàn. Ông nói: 

    "Chúng tôi sẵn sàng chi nhiều tiền để hợp tác với biên kịch và ê-kíp hàng đầu Trung Quốc, chúng tôi hàng năm duy trì mức đầu tư khoảng 70 triệu Nhân dân tệ để làm phim truyền hình, làm xong kịch bản này, thì đã có ngay kịch bản khác, phấn đấu thực hiện có kịch bản sẵn chờ bấm máy". 

    H/A: Ngày 22/8/2015, bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Tam Thể" của nhà văn Trung Quốc Lưu Từ Hân đoạt giải Hugo. Có người nói, bộ tiểu thuyết "Tam Thể" đã mở đầu "năm khoa học viễn tưởng đầu tiên" của người Trung Quốc.

    D/H: Nhưng, nhà văn Lưu Từ Hân cho biết, mặc dù bộ tiểu thuyết "Tam Thể" đã khiến cộng đồng quốc tế biết đến văn hoá Trung Quốc nhiều hơn, nhưng hiện nay vẫn chưa phải là thời điểm tốt nhất cho làm phim đề tài khoa học viễn tưởng của Trung Quốc. Nhà văn nói:

    "Việc bộ tiểu thuyết 'Tam Thể' đoạt giải Hugo sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc giới thiệu tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Trung Quốc với độc giả Mỹ, vì chưa bao giờ nhà văn châu Á được đề cử trong lịch sử giải Hugo, chứ chưa nói đến việc đoạt giải; nhưng tác dụng thúc đẩy phát triển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Trung Quốc rất có hạn. Thực ra, sự thành công của bộ tiểu thuyết 'Tam Thể' chỉ là một trường hợp cá biệt, nhìn chung tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Trung Quốc vẫn khá 'khiêm tốn', ảm đạm, quy mô thị trường rất nhỏ, bạn đọc rất ít, tác phẩm và nhà văn có ảnh hưởng vẫn rất ít. Tình hình ảm đạm này diễn ra trong thời gian dài, vì vậy không thể chỉ dựa vào một giải thưởng quốc tế mà có thể cải thiện được tình trạng này".

    H/A: Tác phẩm khoa học viễn tưởng có thể phản ánh thành tựu khoa học, thực lực nghiên cứu khoa học và năng lực sáng tạo đổi mới của một quốc gia ở chừng mức nhất định.

    D/H: Vâng. Tác phẩm khoa học viễn tưởng đạt trình độ cao thường có thể phát huy vai trò quan trọng trong khai sáng và truyền bá khoa học.

    H/A: Đúng vậy. Đối với Trung Quốc đang có thực lực nghiên cứu khoa học không ngừng được tăng cường, tố chất khoa học của công chúng đang được nâng cao, cơn sốt khoa học viễn tưởng dấy lên từ bộ tiểu thuyết "Tam Thể" là rất đúng lúc.

    D/H: Ngày 9/10/2015, theo giờ địa phương, 11 bộ "Hồ sơ về vụ Thảm sát Nam Kinh" của Trung Quốc được chính thức đưa vào "Chương trình Ký ức Thế giới" của UNESCO.

    H/A: 11 bộ hồ sơ này đều là hồ sơ điển hình nhất về vụ Thảm sát Nam Kinh, trong đó bao gồm nhật ký của Trình Thụy Phương, người quản lý ký túc xá Học viện nữ Kim Lăng ở khu vực an toàn quốc tế, máy quay phim 16mm và bản gốc phim nhựa của mục sư Mỹ John Magee.

    D/H: Các bộ hồ sơ còn bao gồm: Những tấm ảnh ghi lại hành vi tàn bạo của quân Nhật do người Trung Quốc Ngô Tuyên trình lên Thượng viện lâm thời Nam Kinh, bản tuyên án gốc đối với tội phạm chiến tranh Nhật Tani Hisao của Toà án Quân sự Nam Kinh, v.v.

    H/A: "Chương trình Ký ức Thế giới" là một dự án bảo tồn văn hiến do UNESCO khởi động vào năm 1992.

    D/H: Trung Quốc đã có 9 hồ sơ được đưa vào "Chương trình Ký ức Thế giới", trong đó bao gồm "Bảng vàng đời nhà Thanh", "Sách cổ viết bằng chữ Đông Ba của dân tộc Na-xi", "Bản thảo cương mục", "Hoàng Đế nội kinh", v.v.

    H/A: Ngày 4/11, sau 5 năm khai quật khảo cổ, nhóm công tác khảo cổ ngôi mộ Hải Hôn Hầu đời Tây Hán ở Nam Xương đã công bố thành quả mang tính giai đoạn.

    D/H: Đây là lăng mộ các chư hầu đời Tây Hán được bảo tồn hoàn hảo nhất, có kết cấu hoàn chỉnh nhất, bố cục chức năng rõ ràng nhất, hệ thống cúng tế hoàn thiện nhất mà Trung Quốc đã phát hiện từ trước đến nay.

    H/A: Sau 5 năm khai quật khảo cổ, từ ngôi mộ Hải Hôn Hầu đã khai quật được hàng vạn cổ vật quý báu, Đội trưởng Đội khảo cổ Dương Quân cho biết, những cổ vật này đã cung cấp manh mối cho phán đoán về thân phận chủ nhân ngôi mộ này. Ông nói:

    "Những người có tư cách sử dụng những thứ này chắc chắn phải là tước vị chư hầu, đây cũng là một trong những chứng cứ để chúng tôi phán đoán thân phận của chủ nhân ngôi mộ này, những cổ vật được khai quật đã giúp chúng tôi phán đoán chủ nhân là Hải Hôn Hầu đời thứ nhất tên là Lưu Hạ".

    D/H: Tính đến nay, đội khảo cổ đã khai quật được 378 đồ vật làm bằng vàng, con số này đã lập kỷ lục trong công tác khảo cổ các ngôi mộ đời Hán.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" xin tạm dừng tại đây, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>