• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hoạt động "Điểm lại từ và chữ Hán năm 2015" công bố kết quả – Bắc Kinh trở thành thành phố lớn thứ 2 trên toàn cầu về số lượng bảo tàng chỉ đứng sau Luân Đôn

    2016-01-04 15:15:11     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, mới đây ở Trung Quốc có nhiều thông tin về văn hoá chữ Hán, vai trò giáo dục của bảo tàng và doanh thu phòng vé của những phim nội địa.

    H/A: Vâng. Cách đây ít lâu, nhiều tổ chức ở Trung Quốc đã phối hợp công bố kết quả hoạt động "Điểm lại từ và chữ Hán năm 2015", chữ "Liêm" có nghĩa liêm khiết được bình chọn là chữ Hán hàng năm ở Trung Quốc, chữ "khủng" có nghĩa khủng bố được bình chọn là chữ Hán hàng năm quốc tế, còn từ "chống khủng bố" được bình chọn là từ quốc tế hàng năm.

    D/H: Vâng. Các bạn có biết ở Bắc Kinh có bao nhiêu bảo tàng không? Đáp án là 172 bảo tàng, Bắc Kinh là thành phố có số lượng bảo tàng lớn thứ 2 trên toàn cầu chỉ đứng sau Luân Đôn.

    H/A: Vâng. Ngoài ra, Trung Quốc đã bước vào thời kỳ hoàng kim của những bộ phim chiếu rạp trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, cả thảy có 69 bộ phim sẽ chiếu rạp.

    D/H: Vâng. Theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng doanh thu phòng vé của các bộ phim nội địa Trung Quốc năm nay lần đầu tiên vượt Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

    H/A: Vâng. Chính phủ Trung Quốc mới đây đã khởi động "Chương trình hành non", nhằm lựa chọn và hỗ trợ càng nhiều đạo diễn trẻ.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết 3 nội dung kể trên. 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động điểm lại từ và chữ Hán tiêu biểu hàng năm đã tổ chức 10 năm tại Trung Quốc, năm nay, chữ Hán tiêu biểu nhất ở Trung Quốc được bình chọn là chữ "Liêm", chữ "Liêm" với nghĩa liêm khiết đã tiếp nối cơn sốt của từ Hán năm 2014 ở Trung Quốc là "Chống tham nhũng", điều này đã phản án người dân mong đợi "làm sạch" môi trường xã hội, nâng cao uy tín Chính phủ.

    D/H: Năm nay, chữ "Khủng" được bình chọn là chữ Hán quốc tế, từ "Chống khủng bố" là từ Hán quốc tế, điều này không những cho thấy tâm trạng nặng nề, cam chịu và đau thương, mà còn tỏ rõ mọi người hướng về môi trường quốc tế "cùng thắng" và "hoà bình".

    H/A: Ông Vu Điện Lợi, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Thương Vụ, một trong những cơ quan tổ chức hoạt động điểm lại từ và chữ Hán trong năm cho biết, hoạt động năm nay cả thảy nhận được hơn 11 nghìn chữ và từ do cư dân mạng đề cử, lượng truy cập trong giai đoạn bỏ phiếu lên tới gần 140 nghìn lượt, lượng truy cập các bài thảo luận trên tiểu blog về chủ đề này lên tới hàng trăm triệu lượt.

    D/H: Vâng. Từ 3 con số kể trên đã đủ thấy hoạt động này đã thu hút lượng lớn cư dân mạng nhiệt tình tham gia. Cư dân mạng cả thảy đề cử hơn 10 nghìn chữ và từ, trải qua bỏ phiếu mới bình chọn ra Top10 từ Hán trong năm, Top10 chữ Hán trong năm, v.v.

    H/A: Vâng. Trong đó, Top10 "Câu nói thường dùng trên mạng" năm 2015 thú vị hơn, trong đó bao gồm: "Chuyện quan trọng nói 3 lần", "Thế giới rộng lớn biết bao, tôi muốn đi khám phá", "Các bạn ở đô thị rất sành chơi", "Rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại cứ khăng khăng phải dựa vào tài năng", "Tôi muốn được yên tĩnh", v.v.

    D/H: Giám đốc Nhà xuất bản Ngữ Văn Vương Húc Minh cho biết, ngôn ngữ rất thú vị, chẳng hạn, câu nói "Thế giới rộng lớn biết bao, tôi muốn đi khám phá", những người khác nhau nói câu này trong tình huống khác nhau, thì câu nói này có ý nghĩa hơi khác nhau, điều khác biệt này có thể thể hiện sức mạnh của ngôn ngữ.

    H/A: Kể từ năm 2006 đến nay, sự đổi thay về các chữ Hán và từ Hán tiêu biểu trong năm đã cho thấy những đổi thay của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế trong 10 năm qua. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người ở tỉnh khác và người nước ngoài khi đến Bắc Kinh du lịch đều chọn leo Trường Thành, thăm quan Viện Bảo tàng Cố Cung, vậy thì các bạn có biết Bắc Kinh có bao nhiêu bảo tàng không?

    H/A: Đáp án là 172 bảo tàng. Mới đây, quan chức Bắc Kinh phụ trách công tác quản lý bảo tàng cho biết, Bắc Kinh đã là thành phố có số lượng bảo tàng lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ đứng sau Luân Đôn của Anh.

    D/H: Nếu có điều kiện đi thăm tất cả bảo tàng ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ giúp các bạn mở rộng tầm mắt. Ngoài Viện Bảo tàng Cố Cung ra, ở Bắc Kinh còn có Bảo tàng Điện ảnh Trung Quốc giàu chất nghệ thuật, Bảo tàng Thiên nhiên Bắc Kinh rất được trẻ em yêu thích, Bảo tàng Cảnh sát, Bảo tàng xe hơi, v.v.

    H/A: Kể từ năm 1985 đến nay, Bắc Kinh cả thảy tăng thêm 133 bảo tàng, bình quân mỗi năm xây thêm 4-5 bảo tàng.

    D/H: Vâng. Số lượng bảo tàng ở Bắc Kinh không những tăng nhanh, mà còn ngày càng được nhiều khán giả hoan nghênh. Chẳng hạn, tháng 10 năm nay, Viện Bảo tàng Cố Cung trưng bày một số cổ vật và sách kinh điển như "Thanh Minh Thượng Hà Đồ", v.v., người xếp hàng tham quan lâu nhất phải chờ 7 tiếng đồng hồ mới đến lượt vào xem.

    H/A: Vâng. Dù phải chờ lâu như vậy, cũng không làm giảm lòng nhiệt tình của các fan mến mộ.

    D/H: Vâng. Hiện nay, các bảo tàng ở Bắc Kinh cũng đang học hỏi kinh nghiệm nước ngoài, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động, để bảo tàng trở nên sôi động, thu hút học sinh trung-tiểu học đến tham quan.

    H/A: Vâng. Phó Giám đốc Sở Văn vật Bắc Kinh Vu Bình cho biết, các bảo tàng ở Bắc Kinh đang thiết kế một số giáo trình cho các trường trung-tiểu học, đưa học sinh trung-tiểu học đến bảo tàng học môn lịch sử, chẳng hạn, đồ gốm sứ được chế tác ra sao, quy trình chế tác đồ đồng đen như thế nào, v.v., học sinh đều có thể tham gia. Các bảo tàng đã thiết kế các dự án mà học sinh có thể tham gia trải nghiệm theo cổ vật sưu tầm trong bảo tàng.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Công ty In-tơ-nét Tencent đã công bố Sách trắng về giải trí, các số liệu điều tra trong Sách trắng cho thấy, năm nay, tốc độ tăng trưởng doanh thu phòng vé của các phim nội địa Trung Quốc lần đầu tiên vượt Bắc Mỹ và Hàn Quốc.

    H/A: Vâng. Tính đến ngày 3/12, doanh thu phòng vé của Trung Quốc đã vượt ngưỡng 40 tỷ Nhân dân tệ. Tháng 10 năm nay, doanh thu phòng vé trong tháng của Trung Quốc lần đầu tiên vượt doanh thu phòng vé của Mỹ. 

    D/H: Quý vị và các bạn đang nghe là trích đoạn phim quảng cáo cho bộ phim "Tầm Long Quyết". Bộ phim đề tài hành động, kinh dị này chuyển thể từ tiểu thuyết mạng "Ma Thổi Đèn", chỉ sau 5 ngày công chiếu, doanh thu phòng vé đã lên tới gần 800 triệu Nhân dân tệ.

    H/A: Nhiều fan đều bày tỏ rất thích bộ phim này, cho rằng bộ phim này có tình tiết và hiệu quả thị giác rất tốt, có người đánh giá rằng, bộ phim này sắp đạt trình độ phim Hô-li-út.

    D/H: Nhu cầu của nhóm khán giả chủ chốt thế hệ 9X trên thị trường điện ảnh là nội dung các nhà làm phim phải cân nhắc kỹ càng. Sách trắng về giải trí do Tencent công bố cho thấy, điện ảnh là một trong những nội dung giải trí mà thế hệ 9X sẵn sàng tiêu tiền nhất.

    H/A: Đúng vậy. Theo kết quả điều tra, thế hệ 9X coi trọng chất lượng tác phẩm, chứ không phải là "nhan sắc" của dàn diễn viên. Vì vậy, muốn thu hút càng nhiều bạn trẻ mua vé vào rạp xem phim, thì các nhà làm phim phải chú trọng trau chuốt nội dung phim.

    D/H: Vâng. Mới đây, Hiệp hội Đạo diễn Trung Quốc và cơ quan chủ quản điện ảnh phối hợp đưa ra "Chương trình hành non" nhằm phát hiện, đào tạo đạo diễn trẻ và tài năng.

    H/A: Đạo diễn nổi tiếng Phùng Tiểu Cương đảm nhiệm Chủ tịch "Chương trình hành non" đầu tiên, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho biết, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận của ông cho các đạo diễn trẻ khi họ cần sự giúp đỡ.

    D/H: "Chương trình hành non" sẽ áp dụng hình thức cạnh tranh như chương trình truyền hình thực tế, công dân Trung Quốc từ 18 đến 35 tuổi có thể đưa lên mạng kịch bản dài do mình tự sáng tác và đoạn phim ngắn tự giới thiệu ý tưởng sáng tạo của mình, tất nhiên còn phải có một tác phẩm do mình đạo diễn. Cuối cùng, 5 người lọt vào vòng chung kết sẽ được 5 đạo diễn nổi tiếng kèm cặp trực tiếp.

    H/A: Mong sao trong tương lai sẽ có càng nhiều phim hay, mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ cho khán giả.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiếng hát "Tiếng chuông mừng năm mới" do nhóm SNH48 thể hiện, tiết mục "Tuần san Văn hoá" xin tạm dừng tại đây.

    H/A: Hùng Anh chúc quý vị và các bạn Tết Dương lịch vui vẻ, an khang, hạnh phúc.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>