• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình giải trí do các trang web chia sẻ video của Trung Quốc tự dàn dựng ra sức "phá vỡ vòng vây"

    2015-10-22 17:14:04     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, khi màn ảnh nhỏ của Trung Quốc đang bị các chương trình giải trí bắt nguồn từ nước ngoài như "Bố ơi, mình đi đâu thế", "Tôi là ca sĩ", "Anh em chạy trốn mau", v.v. "chiếm lĩnh", chương trình giải trí "Chúng ta trò chuyện đi" (Let's talk) do trang web chia sẻ video của Trung Quốc Iqiyi tự dàn dựng đã thu hút đông đảo khán giả theo dõi và yêu thích, có thể nói là thành công "phá vỡ vòng vây".

    H/A: Vâng. Lượng truy cập chương trình "Chúng ta trò chuyện đi" quý 1 đạt 260 triệu lượt; chương trình quý 2 vừa tung ra 12 kỳ, đã đột phá 300 triệu lượt truy cập.

    D/H: Trên tiểu blog, số bài thảo luận chương trình này đã lên tới 732 nghìn bài, lượng truy cập các đề tài liên quan chương trình này vượt 1,6 tỷ lượt.

    H/A: Vâng. Phải công nhận rằng, chương trình "Chúng ta trò chuyện đi" đã giành được thành tích xuất sắc.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Chương trình giải trí do các trang web chia sẻ video của Trung Quốc tự dàn dựng ra sức "phá vỡ vòng vây".

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, chương trình "Chúng ta trò chuyện đi" sử dụng hình thức tranh luận, các vị khách mời cùng những người tham gia chương trình triển khai tranh luận kịch liệt về đề tài điểm nóng xã hội.

    H/A: Chương trình này vừa được đưa lên mạng đã thu hút đông đảo khán giả hâm mộ thế hệ 8X và 9X, phí quảng cáo đặt tên thương hiệu trước tên chương trình đã lên tới 50 triệu Nhân dân tệ.

    D/H: Sở dĩ hiện nay các trang web chia sẻ video của Trung Quốc đều ra sức tự xây dựng chương trình giải trí, là vì chi phí mua bản quyền chương trình giải trí từ các đài truyền hình luôn cao ngất ngưởng, hơn nữa nhiều chương trình giải trí na ná như nhau.

    H/A: Vâng. Trong bối cảnh này, các trang web chia sẻ video của Trung Quốc đều ra sức phấn đấu đưa ra chương trình giải trí tự sản xuất đạt chất lượng cao để thu hút cư dân mạng truy cập và theo dõi.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, chương trình thực tế "Bạn có bình thường không" thể loại vấn đáp là do trang web chia sẻ video Tencent sản xuất, lượng truy cập chương trình 2 quý đạt hơn 700 triệu lượt.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, chương trình thể loại thời thượng "Vua thời thượng Trung – Hàn" là do Tập đoàn Youku – Tudou sản xuất, 10 kỳ chương trình đạt 120 triệu lượt xem.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, chương trình "Dapeng show", "Ẩn thân" do trang web chia sẻ video Sohu tự sản xuất cũng giành được thành tích cao.

    H/A: Tính đến tháng 7 năm nay, 6 trang web chia sẻ video chủ chốt của Trung Quốc đã đưa lên mạng hơn 60 chương trình giải trí tự sản xuất, chỉ riêng chương trình quy mô lớn lên sóng theo từng quý có gần 20 chương trình, liên quan nhiều thể loại như phỏng vấn, talk show, vấn đáp, thông tin giải trí, v.v.

    D/H: Từ các con số kể trên, chúng ta có thể thấy các trang web chia sẻ video của Trung Quốc đã nỗ lực rất lớn về tự sản xuất chương trình giải trí, và phải công nhận rằng chương trình giải trí do các trang web chia sẻ video tự sản xuất đã bước vào thời kỳ phát triển vàng.

    H/A: Ông Vũ Kiến Cường là Phó Giáo sư Học viện Báo chí và Truyền thông trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, ông cho rằng, khi đứng trước tình hình chương trình giải trí bắt nguồn từ nước ngoài không ngừng gây ảnh hưởng lớn tới thị trường Trung Quốc, ngành sản xuất chương trình video của Trung Quốc thực hiện sáng tạo và đổi mới về nội dung chương trình, đây là điều đặc biệt quan trọng.

    D/H: Theo Phó Giáo sư Vũ Kiến Cường, nhờ các đề tài thảo luận mạnh dạn và có ý nghĩa hiện thực như "Liệu có nên kiểm tra điện thoại di động của người yêu hay không", "Lựa chọn sinh sống trong căn nhà nhỏ ở đô thị lớn hay ngôi nhà lớn ở thành phố nhỏ", "Có nên cho bố mẹ biết mình là người đồng tính hay không"..., các chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất có thể nói là như cục nam chân thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả.

    H/A: Chị Trần Phượng Kiêu là sinh viên chuyên ngành máy tính trường Đại học Khoa học tự nhiên Bắc Kinh. Chị cho biết, buổi tối thứ Sáu, thứ Bảy, chị đều xem chương trình "Chúng ta trò chuyện đi" qua máy tính, chương trình này nhẹ nhàng, hài hước, khiến chị cảm thấy rất thoải mái và thư giãn.

    D/H: Chị Trần Phượng Kiêu còn cho biết, đề tài được thảo luận trong chương trình "Chúng ta trò chuyện đi" là những vấn đề giới trẻ thường gặp phải trong cuộc sống, những câu chuyện vừa mới mẻ vừa gần gũi với cuộc sống của lớp trẻ khiến chị có sự đồng cảm và nhiều gợi ý.

    H/A: Ông Mã Đông là Giám đốc chuyên trách nội dung của trang web chia sẻ video Iqiyi, ông cho rằng, trong thời đại In-tơ-nét, khi xem chương trình, khán giả thích tua nhanh, tua chậm, thậm chí xem đi xem lại, điều này thể hiện tính tương tác của các chương trình giải trí trên mạng.

    D/H: Ông Mã Đông còn cho biết, chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất gắn nhu cầu nội dung với giá trị khách hàng, đồng thời còn sử dụng lối tư duy và mô hình ngữ cảnh của giới trẻ, có triển vọng phát triển hết sức lạc quan trong tương lai.

    H/A: Được biết, hơn 10 triệu cư dân mạng đã tham gia vấn đáp trực tuyến của chương trình "Bạn có bình thường không", những người nổi tiếng trên mạng đều tham gia ra đề thi.

    D/H: Vâng. Trong khi lên sóng trực tiếp, tài khoản tiểu blog của chương trình còn tổ chức thảo luận cùng cư dân mạng. Đến nay, số bài thảo luận trên tiểu blog với chủ đề "Ban có bình thường không" đã lên tới 1 triệu 354 nghìn bài.

    H/A: Dựa vào mặt bằng In-tơ-nét hùng mạnh, chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất đã dấy lên phong trào "toàn dân tham gia" trong quá trình tương tác liên tục với cư dân mạng.

    D/H: Phó Giáo sư Vũ Kiến Cường cho rằng, chương trình giải trí do trang web chia sẻ video của Trung Quốc tự sản xuất phát triển nhanh chóng, thể hiện năng lực sáng tạo đổi mới được tăng cường và tính chuyên nghiệp được nâng cao của ngành sản xuất chương trình video trên mạng ở Trung Quốc, có ý nghĩa tham khảo nhất định đối với việc cải cách tách hai lĩnh vực sản xuất và phát sóng trong ngành truyền hình truyền thống.

    H/A: Phó Giáo sư Vũ Kiến Cường còn cho biết, chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất xem xét đầy đủ nhu cầu về nội dung và yêu cầu về tương tác của khán giả, dựa vào tính cởi mở của mạng In-tơ-nét, xuất hiện xu thế phát triển mạnh mẽ.

    D/H: Phó Giáo sư Vũ Kiến Cường đồng thời cho rằng, hiện nay một số chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất vẫn tồn tại các vấn đề như đánh bóng tên tuổi bản thân, đề tài thảo luận thô tục, phản cảm, nhiều hình ảnh nhạy cảm, v.v.

    H/A: Vì vậy, Phó Giáo sư Vũ Kiến Cường cho rằng, về việc làm thế nào đảm bảo chất lượng chương trình, xây dựng chương trình văn hoá xuất sắc thực sự trong khi nâng cao sản lượng chương trình, chương trình giải trí do trang web chia sẻ video tự sản xuất vẫn còn chặng đường dài phải đi.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Gió thổi trên đồng lúa mạch" do ca sĩ Lý Kiện thể hiện.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>