• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bộ phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè Trung Quốc: Gương mặt mới+đạo diễn mới+sự thử sức mới

    2015-07-04 16:27:20     cri
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ Tết Đoan Ngọ 3 ngày vừa qua, doanh thu phòng vé cả nước Trung Quốc đã đạt gần 610 triệu Nhân dân tệ, vượt doanh thu phòng vé cùng kỳ năm ngoái là 424 triệu Nhân dân tệ, được đánh giá là "Kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ có nhiều phim chiếu rạp thực hiện doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử".

    H/A: Vâng. Tiếp sau dịp nghỉ Tết Đoan Ngọ, những bộ phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè sắp tới được dự kiến sẽ thực hiện doanh thu phòng vé cao hơn, vì trong kỳ nghỉ hè năm nay sẽ có hơn 70 bộ phim ra mắt khán giả.

    D/H: Đúng vậy. Nhân sĩ trong ngành điện ảnh phổ biến dự kiến, doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ hè năm nay sẽ vượt 9 tỷ Nhân dân tệ của cùng kỳ năm ngoái, đột phá mức 10 tỷ Nhân dân tệ.

    H/A: Vâng. Hướng tới lớp khán giả trẻ tuổi, nhìn chung, những bộ phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè có 3 đặc điểm rõ nét là: Đạo diễn mới, gương mặt mới, sự thử sức mới.

    D/H: Vâng. Điều này chắc chắn sẽ càng khiến khán giả mong đợi về những phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè sắp tới.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn về 3 đặc điểm nói trên được thể hiện trong những bộ phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè năm nay.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung chi tiết hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè hàng năm thường bị các phim do ngôi sao nổi tiếng sắm vai chính "kiểm soát", nhưng cùng với lớp khán giả ngày một trẻ, gương mặt mới trên màn bạc đang dần dần trở thành "vai chính" trong kỳ nghỉ hè.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, trong bộ phim "Lớp thiếu niên" đang hút khách hiện nay, diễn viên thế hệ 9X Đổng Tử Kiện và Chu Đông Vũ đã sắm vai chính.

    H/A: Năm 19 tuổi, Đổng Tử Kiện đã được trao giải Truyền thông cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Thượng Hải.

    D/H: Trong bộ phim "Lớp thiếu niên", với khả năng diễn xuất tế nhị và chân thành, Đổng Tử Kiện đã nhận được sự đồng cảm của khán giả.

    H/A: Sự nhập vai xuất sắc của Đổng Tử Kiện cho thấy trình độ diễn xuất điêu luyện và trưởng thành của diễn viên trẻ này.

    D/H: Năm nay, Đổng Tử Kiện còn cùng nhóm làm phim "Sơn hà cố nhân" của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Giả Chương Kha xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Can, Pháp. Phải khẳng định rằng Đổng Tử Kiện đã trở thành "Nghệ sĩ mới tài năng" trong đội ngũ diễn viên thế hệ 9X.

    H/A: Cuối năm nay, bộ phim "Young love lost" do Đổng Tử Kiện sắm vai chính sẽ công chiếu, đặt dấu chấm cho "Tác phẩm bộ ba về tuổi thanh xuân" của mình.

    D/H: Ngoài ra, Đổng Tử Kiện còn làm người dẫn chương trình tại Lễ trao giải các giải thưởng dành cho diễn viên châu Á mới trong Liên hoan phim Thượng Hải bằng hai thứ tiếng Trung và tiếng Anh; tham gia chương trình thực tế "Báo cáo! Huấn luyện viên"...

    H/A: Đổng Tử Kiện vừa tròn 22 tuổi đang phát triển theo hướng nghệ sĩ đa năng.

    D/H: Nữ diễn viên Chu Đông Vũ 23 tuổi năm nay vừa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 18 tuổi, Chu Đông Vũ lần đầu tiên ra mắt khán giả với vai diễn "Tĩnh Thu" trong bộ phim "Chuyện tình cây táo gai" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

    H/A: Hiện nay, Chu Đông Vũ đã chia tay với các vai diễn "non nớt" như vai Tĩnh Thu, diễn xuất trong các bộ phim "Lớp thiếu niên", "Băng hà truy hung", v.v. trở nên chín chắn hơn, khi đối diện với báo giới Chu Đông Vũ cũng chín chắn hơn.

    D/H: Năm nay, nam diễn viên trẻ Tỉnh Bá Nhiên cũng có nhiều cơ hội ra mắt khán giả, không những được càng nhiều người mến mộ thông qua tham gia chương trình thực tế "Hoa tỷ đệ", mà còn cùng Lưu Đức Hoa tham gia đóng phim "Thất cô", sắm vai chính trong bộ phim "Tróc yêu ký" sắp công chiếu.

    H/A: Tỉnh Bá Nhiên đã từ người đoạt giải nhất một chương trình tìm kiếm tài năng những năm trước trở thành một diễn viên thực sự.

    D/H: Trong kỳ nghỉ hè năm nay, nhiều diễn viên mới sắm vai chính, dường như đã chứng thực lời nói của nhà văn Trương Ái Linh "Phải nổi tiếng nhân lúc còn trẻ".

    H/A: Giới thiệu xong đặc điểm thứ nhất về những gương mặt mới, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu tiếp đặc điểm thứ hai của những phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè năm nay, đó là đạo diễn mới, thực hiện ước mơ làm điện ảnh bằng thực lực mình.

    D/H: Hai năm trước, bộ phim "Tiểu thời đại" của đạo diễn mới Quách Kính Minh là bộ phim hút khách trong dịp nghỉ hè năm kia, Quách Kính Minh là nhà văn trẻ nổi tiếng Trung Quốc, từ đó, những người vốn không làm nghề điện ảnh đi làm đạo diễn đã trở thành một cơn sốt.

    H/A: Trong dịp nghỉ hè năm nay, người dẫn chương trình nổi tiếng Trung Quốc Hà Quýnh sẽ cho ra mắt bộ phim "Cây dành dành nở hoa" do ông làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên trẻ Lý Dịch Phong, Tưởng Kính Phu.

    D/H: Đại Bằng vốn là phóng viên và biên tập viên về lĩnh vực giải trí, năm nay Đại Bằng đã tập trung hơn 30 ngôi sao tham gia đóng phim "Hiệp sĩ bánh tráng" do mình làm đạo diễn.

    H/A: Từ Chính Siêu vốn làm nghề báo, năm nay cũng trở thành đạo diễn, bộ phim "Ma quỉ ám ảnh" của ông cũng sẽ ra mắt khán giả trong kỳ nghỉ hè năm nay.

    D/H: Còn Tiêu Dương vốn là kỹ thuật viên dựng phim nổi tiếng, năm nay cũng đã thực hiện ước mơ làm đạo diễn với bộ phim "Lớp thiếu niên".

    H/A: Người dẫn chương trình, người làm báo, kỹ thuật viên dựng phim trước kia, hiện nay đã có một vai trò mới: đạo diễn. Những đạo diễn mới vốn không học chuyên ngành điện ảnh này sẽ mang lại không gian tưởng tượng mới cho thị trường điện ảnh.

    D/H: Ngoài đội ngũ những người vốn không học chuyên ngành điện ảnh mà làm đạo diễn ra, trong kỳ nghỉ hè năm nay còn có một làn sóng đạo diễn trở về từ nước ngoài.

    H/A: Hứa Thành Nghị được tôn vinh là "Cha đẻ của quái vật Shrek", trở về từ Hô-li-út, phim hoạt hình "Tróc yêu ký" do anh làm đạo diễn sẽ công chiếu vào ngày 16/7 tới.

    D/H: Bộ phim hoạt hình này đã lấp chỗ trống về đề tài này trên thị trường phim trong nước Trung Quốc. Chỉ riêng việc làm thế nào đạt được hiệu quả đặc biệt trong khâu hậu kỳ, Hứa Thành Nghị đã cùng ê-kíp làm phim gồm 400 người thực hiện trong 1 năm rưỡi.

    H/A: Tuy không làm ở hãng phim hoạt hình DreamWorks nữa, nhưng Hứa Thành Nghị đã đưa ra một bộ phim Trung Quốc chất lượng cao có thể so sánh với phim hoạt hình của hãng phim DreamWorks.

    D/H: Anh Hứa Thành Nghị cho biết, trước kia làm thuê cho hãng phim DreamWorks, lần này đã thực sự mang đến cho khán giả một bộ phim do mình sáng tác.

    H/A: Còn bộ phim "Cuộc phiêu lưu Hô-li-út" đang công chiếu ở Trung Quốc là do đạo diễn của nhiều tập phim bom tấn "Quá nhanh, quá nguy hiểm" Lâm Nghệ Bân làm nhà sản xuất phim.

    D/H: Phim hài đề tài hành động này không những tập trung 3 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc gồm Triệu Vi, Hoàng Hiểu Minh và Đồng Đại Vĩ, mà còn có sự góp mặt của diễn viên Mỹ Kat Deninings nổi tiếng với vai diễn Max trong phim truyền hình Mỹ "Hai cô nàng tinh nghịch".

    H/A: Giới thiệu xong đặc điểm thứ hai "đạo diễn mới", Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu tiếp đặc điểm thứ ba là: sự thử sức mới, các đạo diễn nổi tiếng đưa ra nhiều điều mới mẻ.

    D/H: Vâng. Trong kỳ nghỉ hè năm nay, ngoài phim đề tài tuổi thanh xuân ra, điều bất ngờ là tác phẩm mới của các đạo diễn nổi tiếng đã có những điều mới mẻ.

    H/A: Chẳng hạn, đạo diễn Hồng Công Nhĩ Đông Thăng vốn thích chọn các ngôi sao sắm vai chính, lần này ra mắt bộ phim "Diễn viên quần chúng" với toàn bộ vai diễn trong phim đều do diễn viên quần chúng thể hiện, quan tâm diễn viên quần chúng ở phim trường Hoành Điếm.

    D/H: Đạo diễn Trần Khải Ca mang đậm phong cách trí thức lần đầu tiên thử sức với công nghệ IMAX trong bộ phim "Đạo sĩ xuống núi".

    H/A: Bộ phim "Nhiếp Ẩn Nương" là tác phẩm của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền, người vừa đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Can, Pháp, khán giả đang rất mong đợi tìm hiểu đạo diễn Hầu Hiếu Hiền xây dựng hình ảnh võ hiệp đời Đường như thế nào.

    D/H: Ngoài ra, liệu bộ phim "Thái Bình Luân" 2 của đạo diễn Ngô Vũ Sâm có được khán giả đánh giá cao hơn phần 1 bị chê dở hay không, đây cũng là một ẩn số.

    H/A: Đối mặt với lớp khán giả mới, thị hiếu mới, thị trường mới, các đạo diễn nổi tiếng cũng đang không ngừng đổi mới. Chẳng hạn, bộ phim "Đạo sĩ xuống núi" là bộ phim đề tài võ hiệp thứ hai của đạo diễn Trần Khải Ca tiếp sau bộ phim "Vô Cực" 10 năm trước.

    D/H: Bộ phim "Đạo sĩ xuống núi" không những tập trung nhiều ngôi sao như Vương Bảo Cường, Quách Phú Thành, Trương Trấn, Lâm Chí Linh, Phạm Vĩ, Nguyên Hoa, Vương Học Kỳ, Ngô Kiến Hạo, Lý Tuyết Kiện, v.v., cốt truyện cũng có sức thuyết phục hơn.

    H/A: Dù thể hiện chủ đề hài "cuộc phiêu lưu kỳ diệu của đạo sĩ trẻ", hay mời ca sĩ Trương Kiệt và Mạc Văn Úy thể hiện bài hát chủ đề "Nhất niệm chi gian", đạo diễn Trần Khải Ca đang thử dốc sức thu hẹp khoảng cách giữa khán giả trẻ với đạo diễn nổi tiếng.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: 3 đặc điểm của những bộ phim chiếu rạp trong kỳ nghỉ hè Trung Quốc sắp tới.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>