• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng dốc sức quảng bá "văn hoá Hầu" Trung Quốc trên thế giới; Tại sao khán giả nước ngoài ít biết đến phim Trung Quốc

    2015-06-25 16:38:50     Hãng tin TQ

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16/6, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong bộ phim truyền hình "Tây Du Ký" bản năm 1982 đã được trường Đại học Chiết Giang, một trong những trường đại học tổng hợp nổi tiếng Trung Quốc mời làm Giáo sư kiêm nhiệm.

    H/A: Cùng ngày, tại trường Đại học Chiết Giang, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng còn có một buổi nói chuyện với chủ đề "Khổ luyện 72 phép biến hoá, lạc quan vượt qua 81 kiếp nạn", đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của hàng trăm sinh viên.

    D/H: Hiện nay, các buổi nói chuyện tại các trường học đã trở thành công việc quan trọng nhất của "Mỹ Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng 56 tuổi.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: "Hầu Vương" Lục Tiểu Linh Đồng dốc sức quảng bá "văn hoá Hầu", tức "văn hoá Tôn Ngộ Không" Trung Quốc trên thế giới.

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn với nội dung: Trung Quốc sản xuất 600-700 bộ phim/năm, tại sao khán giả nước ngoài ít biết đến phim Trung Quốc?

    H/A: Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay. 

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 16/6, với bộ trang phục màu đỏ bắt mắt như áo khoác màu đỏ, áo sơ mi màu đỏ, giầy màu đỏ và tất màu đỏ, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã xuất hiện tại trường Đại học Chiết Giang.

    H/A: Tuy nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng năm nay đã 56 tuổi, nhưng từ lúc xuống xe đã có sinh viên nhận ra "Tề Thiên Đại Thánh" và cầm điện thoại di động chụp ảnh liên tục.

    D/H: Trường Đại học Chiết Giang nằm ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang. Còn Hàng Châu lại là "quê hương" của Lục Tiểu Linh Đồng.

    H/A: Vâng. Thời xưa, khi nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng còn là một học viên của Đoàn Côn kịch tỉnh Chiết Giang, được đạo diễn phim "Tây Du Ký" chọn sắm vai Mỹ Hầu Vương.

    D/H: Ngày 16/6, tại trường Đại học Chiết Giang, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng được mời làm Giáo sư kiêm nhiệm, và đã có buổi nói chuyện với chủ đề "Khổ luyện 72 phép biến hoá, lạc quan vượt qua 81 kiếp nạn", nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của hàng trăm sinh viên.

    H/A: Vâng. Rất nhiều sinh viên nhiệt tình bày tỏ lòng mến mộ của mình đối với nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng, có bạn nói: "Trong quá trình trưởng thành, bọn mình hầu như ai cũng xem phim 'Tây Du Ký' do ông sắm vai chính"; có bạn nói: "Tuổi thơ sẽ thiếu niềm vui nếu thiếu sự song hành cùng nhân vật Tôn Ngô Không".

    D/H: Cả giảng đường lớn không còn một chỗ trống, những sinh viên không có chỗ ngồi thì ngồi xuống đất.

    H/A: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, là người kế thừa nghề biểu diễn kịch khỉ gia tộc họ Chương thế hệ thứ 4.

    D/H: Vai diễn Mỹ Hầu Vương do nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện đã ăn sâu vào lòng người, phim "Tây Du Ký" do ông sắm vai chính được phát đi phát lại hơn 3000 lần, là phim truyền hình được phát sóng nhiều nhất và có tỷ lệ thu xem cao nhất trên thế giới.

    H/A: Ngày 16/6, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã mở đầu bài nói chuyện bằng những câu nói hài hước. Ông cho biết, có người gọi tôi là "Thầy Lục" hoặc "Thầy Lục Tiểu", trẻ con thì gọi tôi là "Ông khỉ", cũng có người gọi tôi "Thầy Tôn", thoạt nghe không biết là người ta đang gọi mình, bởi vì thực ra tôi họ Chương.

    D/H: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, hiện nay, các buổi nói chuyện tại các trường học đã trở thành công việc quan trọng nhất của ông.

    H/A: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng đã có các buổi nói chuyện tại hơn 300 trường đại học và hơn 400 trường tiểu học ở khắp nơi Trung Quốc, ông rất thích giao lưu với lớp trẻ về văn hoá truyền thống trong "Tây Du Ký".

    D/H: Tháng 2 năm nay, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng bước lên bục giảng ở trường Đại học Oxford, trở thành người đầu tiên trong giới nghệ sĩ Trung Quốc có buổi nói chuyện tại trường Đại học Oxford.

    H/A: Sắp tới, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng sẽ tổ chức buổi nói chuyện tại trường Đại học Pa-ri 6.

    D/H: Mục tiêu của ông là, trước thềm năm con khỉ Trung Quốc năm 2016, sẽ thực hiện cả thảy 1000 buổi nói chuyện tại các trường học.

    H/A: Trong buổi nói chuyện, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, ở một trường tiểu học, từng có một em hỏi tôi rằng, trên đường đi phương Tây thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không có bao nhiêu bạn gái yêu quái?

    D/H: Trước câu hỏi này, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng, các kiệt tác văn hoá trên thế giới trong đó có "Tây Du Ký" có thể có những tác phẩm văn học mang phong cách khác nhau, có thể đổi mới, nhưng không thể "cải biên bừa bãi".

    H/A: Vâng. Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng, những tác phẩm được "cải biên bừa bãi" không dựa trên tinh thần tôn trọng nguyên tác, muốn thu hút khán giả trẻ, nhưng không thể vì mục đích thương mại hay gây cười, mà ảnh hưởng đến nhận thức của lớp trẻ.

    D/H: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng nhiều lần tái khẳng định rằng, một quốc gia không có nền văn hoá xuất sắc là điều đáng lo ngại, nếu có văn hoá xuất sắc lại không đi quảng bá thì là điều đáng buồn, nếu văn hoá xuất sắc bị trà đạp sau khi được quảng bá, thì đó là điều sỉ nhục.

    H/A: Trong quá trình nói chuyện, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng còn hỏi mọi người tại hiện trường, có sinh viên nào chưa bao giờ xem một tập phim "Tây Du Ký" không, không ai giơ tay. Ông cho biết cảm thấy rất vui và hạnh phúc, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả khán giả.

    D/H: Bộ phim "Tây Du Ký" phiên bản 3D sắp bấm máy, một trong những ước mơ của ông sẽ trở thành hiện thực.

    H/A: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho biết có 3 ước mơ. Ước mơ thứ nhất là, sản xuất phim "Ngô Thừa Ân với Tây Du Ký", kể lại câu chuyện về nhà văn Ngô Thừa Ân.

    D/H: Ước mơ thứ hai là, quay bổ sung một số tập phim "Tây Du Ký" phiên bản năm 1982, vì trước kia không đủ công nghệ để sản xuất.

    H/A: Ước mơ thứ ba là, xây dựng công viên chủ đề dựa trên cốt truyện "Tây Du Ký", trở thành "Công viên Disney" ở phương Đông.

    D/H: Về việc ông có tiếp tục sắm vai Tôn Ngộ Không trong phim "Tây Du Ký" phiên bản 3D hay không, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, hiện nay tạm quyết định sản xuất 2 tập, nhưng tiểu thuyết "Tây Du Ký" có rất nhiều câu chuyện, bản thân ông muốn sản xuất 20 tập, quyết tâm sắm vai Tôn Ngộ Không đến năm 80 tuổi. 

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng dốc sức quảng bá "văn hoá Hầu", tức "văn hoá Tôn Ngộ Không" Trung Quốc trên thế giới.

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Trung Quốc sản xuất 600-700 bộ phim/năm, tại sao khán giả nước ngoài ít biết đến phim Trung Quốc?

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, thị trường điện ảnh hiện nay được tôn vinh là "Thời đại phồn thịnh của điện ảnh tiếng Trung". Năm 2014, số khán giả đến rạp xem phim ở Trung Quốc đại lục vượt 800 triệu lượt người, trụ vững vị trí thứ 2 trên thế giới.

    D/H: Ngoài ra, Trung Quốc sản xuất 600-700 bộ phim/năm, chỉ đứng sau Ấn Độ và Mỹ.

    H/A: Nhưng, đằng sau những con số khiến người Trung Quốc tự hào này là, điện ảnh Trung Quốc vẫn ít có cơ hội đi ra thế giới.

    D/H: Ngày 15/6, tại diễn đàn Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, cựu Chủ tịch Hãng phim Universal Mỹ Mark Shmuger cho biết, ở Bắc Mỹ, khán giả ít có cơ hội xem phim Trung Quốc. Phim chưa được phát hành trên toàn cầu, đây là một thách thức lớn đặt ra cho điện ảnh Trung Quốc.

    H/A: Chủ tịch Hãng phim Bona Vu Đông cho biết, phim Mỹ chiếm 99% trên các hệ thống rạp phim ở Bắc Mỹ, 1% còn lại là phim châu Âu và phim Ấn Độ.

    D/H: Thập niên 60 và 70 thế kỷ trước, phim Trung Quốc từng gây tiếng vang lớn tại An-ba-ni, Triều Tiên, Nam Tư, Mi-an-ma, v.v. Nhưng, hiện nay thị trường những quốc gia tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Trung hầu như đã bị lãng quên.

    H/A: Vâng. Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân cũng như Hồng Công, Đài Loan, v.v. là những thị trường truyền thống của điện ảnh tiếng Trung.

    D/H: Những năm qua, trong bối cảnh chính sách hỗ trợ, tiền nóng tràn vào, số phim do Trung Quốc và nước ngoài hợp tác sản xuất ngày càng nhiều, các hãng phim Trung Quốc hoặc dựa vào biện pháp "đầu tư" để nhận được cơ hội phát hành phim ở hải ngoại, hoặc mời ngôi sao nước ngoài với cát-xê cao nhằm chiếm được thị trường nước ngoài.

    H/A: Theo ông Mark Shmuger, đây là biện pháp bề nổi, điều quan trọng hơn là phương thức kể chuyện của điện ảnh Trung Quốc, điện ảnh Trung Quốc phải biết làm thế nào để khán giả nước ngoài có sự đồng cảm trên cơ sở thu hút sự chú ý và sức tưởng tượng của khán giả Trung Quốc.

    D/H: Trên đây, Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Trung Quốc sản xuất 600-700 bộ phim/năm, tại sao khán giả nước ngoài ít biết đến phim Trung Quốc?

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>