• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc nói "không" với "gậy chụp ảnh tự sướng"; Trung Quốc sẽ tích cực triển khai công tác truy đòi "Pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền"

    2015-04-02 17:22:31     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, hai năm nay, dụng cụ hỗ trợ tự chụp hình, "gậy chụp ảnh tự sướng" đã được giới trẻ rất ưa chuộng trên khắp nơi trên thế giới.

    H/A: Vâng. Gậy chụp ảnh tự sướng có thể kéo dài từ 20cm đến 120cm, người sử dụng chỉ cần đặt điện thoại di động hoặc máy ảnh vào giá kẹp, thông qua máy điều khiển từ xa thì có thể tự chụp ảnh từ nhiều góc độ khác nhau.

    D/H: Vâng. Chính vì đặc điểm không cần nhờ sự giúp đỡ của người khác, thực hiện tự chụp ảnh với góc chụp rộng hơn, gậy chụp ảnh tự sướng rất được hoan nghênh.

    H/A: Nhưng, mới đây gậy chụp ảnh tự sướng rất được giới trẻ hoan nghênh này lại bị nhiều viện bảo tàng và điểm du lịch trên thế giới cấm sử dụng.

    D/H: Vâng. Ngày 25/3, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc cũng chính thức ra thông báo cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng".

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn tại sao nhiều viện bảo tàng cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng".

    D/H: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn, một sự kiện văn hoá đang rất được người Trung Quốc quan tâm: Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc sẽ triển khai công tác truy đòi "Pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền".

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, gậy chụp ảnh tự sướng không những được giới trẻ các nước ưa chuộng, mà còn được tạp chí "Thời đại" của Mỹ đưa vào danh sách 25 phát minh hay nhất năm 2014.

    H/A: Nhưng, mới đây, Cung điện Versailles của Pháp và Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Anh đã đưa ra quy định cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng".

    D/H: Người phụ trách Cung điện Versailles Pháp cho biết, sở dĩ cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng" là nhằm bảo vệ các hiện vật triển lãm và không quấy nhiễu du khách khác.

    H/A: Ngoài ra, Viện Bảo tàng Louvre và Trung tâm nghệ thuật và văn hoá quốc gia Georges Pompidou của Pháp đều bày tỏ đang xem xét liệu có áp dụng lệnh cấm đối với "gậy chụp ảnh tự sướng" hay không.

    D/H: Ngày 25/3, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc chính thức ra thông báo cho biết, cấm du khách sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng" khi thăm viện bảo tàng này.

    H/A: "Thông báo về cấm sử dụng các thiết bị hỗ trợ quay phim, chụp ảnh trong đó có gậy chụp ảnh tự sướng, v.v." này cho biết, nhằm bảo vệ các hiện vật triển lãm, giữ gìn trật tự và môi trường tham quan, kể từ ngày 25/3, cấm du khách sử dụng các thiết bị hỗ trợ quay phim, chụp ảnh như "gậy chụp ảnh tự sướng", chân máy ảnh, v.v. khi thăm viện bảo tàng.

    D/H: Trong thông báo này, Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc còn đề nghị du khách ít chụp ảnh, quan tâm nhiều hơn đến nội dung triển lãm.

    H/A: Thực ra, thông báo cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng" của Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đã đại diện cho thái độ của tuyệt đại đa số viện bảo tàng ở Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Trước đó, Viện Bảo tàng Cố Cung từng đề nghị du khách tốt nhất không sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng". Nếu nhân viên công tác phát hiện hiện tượng tương tự, có thể ngăn chặn du khách sử dụng những thiết bị hỗ trợ quay phim, chụp ảnh này theo tình hình cụ thể.

    H/A: Viện Bảo tàng Cố Cung cho biết, sở dĩ có đề nghị này là vì trong Cố Cung vừa có quảng trường rộng rãi, vừa có hành lang chật hẹp, trước và sau các cung điện có nhiều bực thềm, sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng" tồn tại hiểm hoạ an toàn.

    D/H: Đúng vậy. Nếu sử dụng gậy chụp ảnh tự sướng khi tham quan Viện Bảo tàng Cố Cung, có thể đụng vào du khách khác hoặc tủ triển lãm bằng thủy tinh, làm hư hỏng cổ vật, đặc biệt là ở trong phòng triển lãm và khu vực đông người, không gian chật hẹp.

    H/A: Viện Bảo tàng Thủ đô Bắc Kinh cũng đã đưa ra thái độ rõ ràng, cấm du khách sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng" tại viện bảo tàng, đang nghiên cứu xây dựng các quy định hữu quan.

    D/H: Ngoài ra, nhiều viện bảo tàng và viện bảo tàng mỹ thuật ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Thiểm Tây, Quảng Đông, Đài Loan, v.v. cũng đã đồng loạt đưa ra lệnh cấm sử dụng "gậy chụp ảnh tự sướng".

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc nói "không" với "gậy chụp ảnh tự sướng".

    D/H: Sau đây Hùng Anh và Duy Hoa xin mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Nở rộ" do ca sĩ Lý Kiện thể hiện. 

    H/A: Trên đây quý vị và các bạn đã thưởng thức bài hát "Nở rộ" do ca sĩ Lý Kiện thể hiện.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo Hùng Anh và Duy Hoa sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn: Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc sẽ triển khai công tác truy đòi "Pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền".

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, tin về pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền đời Tống Trung Quốc trưng bày ở nước ngoài rất được người Trung Quốc quan tâm.

    D/H: Vâng. Mới đây, một viện bảo tàng ở Hung-ga-ri đã trưng bày một pho tượng Phật có lịch sử 1000 năm, đây là pho tượng Phật nhục thân của một cao tăng Trung Quốc.

    H/A: Sau khi cơ quan cổ vật tỉnh Phúc Kiến giám định sơ bộ, pho tượng Phật nhục thân trưng bày tại Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Hung-ga-ri là pho tượng nhục thân "Thiền sư Chương Công" ở thôn Dương Xuân, xã Ngô Sơn, huyện Đại Điền, tỉnh Phúc Kiến bị mất cắp 20 năm trước.

    D/H: Hiện nay, Viện Bảo tàng Drents Hà Lan, bên bảo quản pho tượng này đã rút pho tượng này khỏi Viện Bảo tàng Khoa học tự nhiên Hung-ga-ri.

    H/A: Ngày 24/3, khi trả lời phóng viên, ông Kim Thụy Quốc, Trưởng Phòng văn vật xã hội, Vụ viện bảo tàng và cổ vật xã hội, Cục Văn vật Quốc gia cho biết, sau khi được biết một pho tượng Phật nhục thân do Viện Bảo tàng Drents Hà Lan bảo quản bị nghi là cổ vật của huyện Đại Điền, tỉnh Phúc Kiến bị mất cắp, Cục Văn vật Quốc gia coi trọng cao độ, và lập tức hướng dẫn cơ quan văn vật tỉnh Phúc Kiến triển khai công tác điều tra lấy chứng cứ.

    D/H: Trưởng phòng Kim Thụy Quốc còn cho biết, theo những bức ảnh, tộc phả, mũ và quần áo, kiệu ngồi, v.v. được để lại ở địa phương cũng như lời kể của những người làm chứng, hiện nay đã có thể cơ bản xác định, pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền này là pho tượng "Thiền sư Chương Công" đời Tống ở thôn Dương Xuân, huyện Đại Điền bị mất cắp năm 1995.

    H/A: Hiện nay, Cục Văn vật Quốc gia đang chỉnh lý và hoàn thiện các tài liệu chứng cứ hữu quan, và tích cực hiệp thương với những cơ quan hữu quan triển khai công tác truy đòi.

    D/H: Trước đó, khi trả lời phương tiện truyền thông địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn vật tỉnh Phúc Kiến Thư Lâm cho biết, sẽ đệ trình cơ quan chủ quản cấp trên, triển khai công tác xác nhận và truy đòi cổ vật này thông qua kênh chính thức.

    H/A: Cơ quan văn vật Trung Quốc sẽ tiếp tục đi sâu điều tra, hoàn thiện các tài liệu thông tin hữu quan, để cung cấp chứng cứ đầy đủ hơn xác nhận nguồn gốc pho tượng Phật này.

    D/H: Được biết, người sở hữu pho tượng Phật nhục thân này là một nhà sưu tầm ở Hà Lan. Nhà sưu tầm này thông qua người phát ngôn cho biết, ông sở hữu pho tượng Phật này từ năm 1996.

    H/A: Chuyên gia hữu quan cho biết, công tác truy đòi cổ vật lưu lạc ở hải ngoại hết sức phức tạp, để đưa được pho tượng Phật này trở về nước sẽ là cả một quá trình dài.

    D/H: Vâng. Nhưng, Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc là cơ quan đứng đầu triển khai công tác truy đòi cổ vật, chắc chắn sẽ có lợi cho việc đưa cổ vật lưu lạc ở hải ngoại "về nước".

    H/A: Trên đây, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Cục Văn vật Quốc gia Trung Quốc sẽ triển khai công tác truy đòi "Pho tượng Phật nhục thân trong tư thế toạ thiền".

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    D/H: Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>