• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những đổi thay mới trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Ất Mùi: Tin nhắn ít, phong bao lì-xì được điện tử hoá, ít người chơi mạt chược

    2015-03-05 17:58:31     Xin Hua
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, ở Trung Quốc đâu đâu cũng là lời chúc phúc liên quan tới năm Mùi như "Hỷ khí dương dương", "Dương dương đắc ý".

    H/A: Vâng. Cùng với sự phát triển của thời đại, sự đổi thay của cuộc sống có thể nói là "Ngày một mới", phương thức ăn Tết cũng có nhiều thay đổi mới.

    D/H: Đúng vậy. Về những đổi thay mới trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Ất Mùi, chúng ta có thể khái quát bằng 3 đặc điểm: Tin nhắn ít, phong bao lì-xì được điện tử hoá, ít người chơi mạt chược.

    H/A: Đúng vậy. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ba đổi thay kể trên đã mở đầu cho hiện tượng mới trong năm Ất Mùi.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu chi tiết về 3 đổi thay kể trên xuất hiện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung hôm nay.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, đối với người dân Trung Quốc mà nói, nhắn tin qua Wechat để chúc Tết nhau đã là chuyện hết sức bình thường, không có gì mới, nhưng năm nay chúc Tết qua Wechat có hình thức rất đa dạng.

    H/A: Vâng. Khi chúc Tết qua Wechat, người sử dụng đã dùng cả tiếng, hình, hình ảnh hoạt hình, flash, v.v., có thể nói là có biện pháp gì mới thì đều được sử dụng.

    D/H: Đúng vậy. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay Duy Hoa đã nhận được những tin nhắn Chúc Tết qua Wechat, tin nhắn chúc Tết có cả hình và nhạc tạo bầu không khí sôi động, rất thú vị.

    H/A: Vâng. Một số công ty đã tạo ứng dụng (APP) trên Wechat để gửi lời chúc tết, gửi cho bạn bè và công bố trên trang mạng cá nhân, như vậy vừa gửi lời chúc phúc, vừa thể hiện hình ảnh công ty.

    D/H: Bên cạnh đó, tin nhắn di động vốn được sử dụng rất phổ biến trong khi gửi lời chúc Tết trong những năm qua đã bị tuyệt đại đa số người "từ bỏ", năm nay rất ít người gửi tin nhắn di động.

    H/A: Vâng. Những năm trước, cứ đến Tết, Hùng Anh thường nhận được hàng trăm tin nhắn chúc Tết, còn năm nay chỉ nhận được một vài tin nhắn trên di động, vì đa số bạn bè đều quen sử dụng Wechat để chúc Tết.

    D/H: Vâng. Phương thức chúc Tết đổi mới, đây là hình ảnh thu nhỏ phản ánh sự phát triển của mạng In-tơ-nét và sự đổi thay trong cuộc sống của người dân Trung Quốc.

    H/A: Theo báo cáo thống kê về tình hình phát triển mạng In-tơ-nét Trung Quốc lần thứ 35 do Trung tâm thông tin mạng In-tơ-nét Trung Quốc công bố, tính đến tháng 12 năm 2014, cư dân mạng Trung Quốc lên tới 649 triệu người, trong đó cư dân mạng truy cập mạng bằng điện thoại di động là 557 triệu người, sự phổ cập của mạng di động khiến phương thức giao lưu giữa con người không ngừng được đổi mới.

    D/H: Trên đây là sự thay đổi đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán năm Ất Mùi, ứng dụng Wechat trên điện thoại di động được sử dụng rất phổ biến, bên cạnh đó ít người sử dụng tin nhắn trên điện thoại di động.

    H/A: Tiếp theo Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu sự thay đổi thứ hai, đó là: Hoạt động "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" thịnh hành trên mạng, tạo nên bầu không khí ăn Tết nồng đậm.

    D/H: Anh Quách Lập Phong quê ở Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc, làm việc tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, năm nay anh không thể về quê ăn Tết, kể từ đêm Giao thừa, anh cùng người nhà chát và chơi trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" trong nhóm gia đình trên ứng dụng Wechat.

    H/A: Anh Quách Lập Phong cho biết, trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" khiến anh cảm thấy như được sum họp với gia đình.

    D/H: Mặc dù mỗi phong bao lì-xì chỉ có vài chục Nhân dân tệ, một vài Nhân dân tệ, thậm chí chỉ có vài xu, nhưng cả gia đình trò chuyện sôi nổi trong nhóm, tạo nên bầu không khí ăn Tết nồng đậm.

    H/A: Để trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" thú vị hơn, họ đã xây dựng quy tắc chơi là: Mỗi lần chỉ gửi tặng 20 Nhân dân tệ, chia cho 5-8 người theo cơ chế ngẫu nhiên, người nào may mắn nhất, nhận được phong bao lì-xì có tiền nhiều nhất thì người ấy tiếp tục gửi tặng phong bao lì-xì.

    D/H: Chẳng hạn, trong một lần chơi, anh Phong nhận được phong bao lì-xì 6 Nhân dân tệ lẻ 5 xu, là người may mắn nhất, vòng sau anh Phong phải gửi tặng phong bao lì-xì cho người khác.

    H/A: Anh Phong cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, anh cả thảy gửi tặng 140 phong bao lì-xì, nhận được 107 phong bao lì-xì, số tiền gửi tặng nhiều hơn khoảng 680 Nhân dân tệ so với số tiền nhận được.

    D/H: Phong tục truyền thống tặng phong bao lì-xì hiện nay đã được trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" tiếp thêm sức sống thời đại.

    H/A: Người chú gần 60 tuổi của anh Phong cho rằng, dưới sự dẫn dắt của công nghệ mới, làn sóng mới, bầu không khí ăn Tết truyền thống đã lại đến với mọi người, hơn nữa còn nồng đậm hơn, tràn đầy hơi thở thời đại.

    D/H: Vâng. Thông qua trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" này, người nhà dù xa cách như thế nào, nhưng giống như ở bên cạnh nhau, cùng trò chuyện về phong tục ăn Tết, cùng chơi trò chơi, tạo nên bầu không khí vui mừng, sôi động.

    H/A: Quý vị và các bạn, trên đây là sự thay đổi thứ hai trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, trò chơi "Gửi tặng phong bao lì-xì điện tử" thịnh hành trên mạng, tạo nên bầu không khí ăn Tết nồng đậm.

    D/H: Tiếp theo Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu sự thay đổi thứ 3, đó là: Không chơi mạt chược nữa mà đi leo núi.

    H/A: Anh Lý Tiểu Quần cho biết, những năm trước, cứ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, anh thường hẹn bạn đến nhà chơi mạt chược. Năm nay, anh ít chơi mạt chược, vì mọi người thích tham gia hoạt động ngoài trời hơn.

    D/H: Chiều mồng 1 Tết, anh Quần đã hẹn một vài người bạn tổ chức vài gia đình cùng đi leo núi ở thôn Trích Thủy Nham, ngoại ô huyện Hi Thủy, tỉnh Hồ Bắc.

    H/A: Không khí trong lành ở vùng núi khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, trẻ con cũng hết sức phấn khởi.

    D/H: Hiện nay, dù ở thành phố lớn hay ở phố huyện nhỏ, ngày càng nhiều người Trung Quốc lựa chọn phương thức thư giãn lành mạnh trong ngày lễ, tham gia hoạt động ngoài trời để gần gũi với thiên nhiên.

    H/A: Anh Quần cho biết, theo phong tục địa phương, sáng mồng 1 Tết là đi chúc Tết, chiều là thời gian cả gia đình sum họp với nhau, trước kia, cứ đến Tết Nguyên đán, họ thường tụ tập đánh bài, chơi mạt chược. Nhưng, năm nay tình hình đã thay đổi.

    D/H: Ở vườn hoa mai nằm tại hồ Đông, thành phố Vũ Hán, nơi thưởng thức hoa mai nổi tiếng Trung Quốc, hơn 20 nghìn cây hoa mai đua nhau nở rộ. Mồng 1 Tết, gia đình anh Trịnh Hồng Pha và gia đình em trai, cả thảy 8 người đến từ thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã đến đây thưởng thức hoa mai.

    H/A: Hai gia đình đã chụp rất nhiều ảnh với các loại hoa mai nổ rộ, ghi lại các khoảnh khắc đẹp, đáng ghi nhớ.

    D/H: Anh Pha cho biết, cả gia đình đi chơi ở ngoài trời, cảm thấy ăn Tết thú vị hơn.

    H/A: Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát "Con đường về nhà" do ngôi sao Lưu Đức Hoa thể hiện.

    D/H: Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe là bài hát "Con đường về nhà" do ngôi sao Lưu Đức Hoa thể hiện.

    H/A: Trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn những đổi thay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc. Nhưng, chính như tên bài hát "Con đường về nhà", dù thời đại biến đổi như thế nào, lòng khát khao về với bố mẹ, về với gia đình của người dân Trung Quốc trong Tết Nguyên đán là không bao giờ thay đổi.

    D/H: Vâng. Chính như lời ca trong bài hát: "Trên đường về nhà, phủi sạch bụi bặm trên người, dù mệt đến đâu, cũng có bước chân kiên định, vì về nhà thật hạnh phúc.

    H/A: Nhân dịp Tết Nguyên tiêu hôm nay, Hùng Anh xin chúc quý vị và các bạn gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    H/A: Hùng Anh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>