• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình truyền hình Trung Quốc tìm tòi phá vỡ khó khăn trong sáng tác; Nhạc kịch tiếng Hoa tìm tòi "phương thức biểu đạt đặc sắc Trung Quốc"

    2015-01-22 17:41:35     Xin Hua

    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, những chương trình truyền hình Trung Quốc gây tiếng vang lớn và dấy lên thảo luận sôi nổi ở Trung Quốc hầu như đều mua bản quyền và định dạng từ nước ngoài.

    H/A: Vâng. Chẳng hạn, những chương trình truyền hình thực tế rất "hót" ở Trung Quốc như: "Bố ơi, mình đi đâu thế", "Người đàn ông chạy trốn", "Tôi là ca sĩ", "Giọng hát hay Trung Quốc", v.v. đều mua bản quyền từ nước ngoài.

    D/H: Đúng vậy. Nhân sĩ trong ngành truyền hình cho biết, hiện nay các đài truyền hình và công ty dàn dựng chương trình truyền hình của Trung Quốc thông thường trước khi phát sóng chương trình đã thu về giá thành dàn dựng chương trình giải trí qua nhận tài trợ quảng cáo, chi phí hợp tác, v.v.

    H/A: Vâng. Đặc biệt là các chương trình truyền hình có định dạng chín muồi đã thu được thành công ở nước ngoài thì càng được sự hoan nghênh của các nhà quảng cáo.

    D/H: Vâng. Chính vì vậy, hai năm qua, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc đều có ý nguyện mạnh mẽ mua bản quyền chương trình nước ngoài.

    H/A: Tuy thông qua mua bản quyền chương trình nước ngoài, các đài truyền hình và công ty dàn dựng chương trình truyền hình dễ đưa ra chương trình truyền hình được khán giả yêu thích và thực hiện lợi nhuận cao, nhưng phụ thuộc quá mức vào mua bản quyền chương trình truyền hình nước ngoài, có thể ảnh hưởng tới động lực sáng tác chương trình nước mình.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Chương trình truyền hình Trung Quốc tìm tòi phá vỡ khó khăn trong sáng tác.

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Nhạc kịch tiếng Hoa tìm tòi "phương thức biểu đạt đặc sắc Trung Quốc".

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, nguồn tin Hàn Quốc cho biết, dựa vào chương trình giải trí "Người đàn ông chạy trốn", Đài truyền hình SBS Hàn Quốc không những thực hiện lợi nhuận hơn 30 tỷ đồng won Hàn Quốc, mà còn trả hết được khoản nợ.

    D/H: Vâng. Năm 2014, mặc dù chương trình truyền hình "Người đàn ông chạy trốn" không gây tiếng vang lớn ở Hàn Quốc, nhưng phiên bản Trung Quốc của chương trình này đã thu hút rất nhiều người đón xem, trở thành chương trình giải trí có tỷ lệ thu xem cao nhất trong buổi tối thứ 6 hàng tuần.

    H/A: Vâng. Chương trình giải trí vừa nhận được sự yêu thích của khán giả, cũng nhận được sự hoan nghênh của các nhà quảng cáo. Chẳng hạn, chương trình "Người đàn ông chạy trốn" mùa 2 đã nhận được tài trợ quảng cáo gắn với tên chương trình là 216 triệu Nhân dân tệ.

    D/H: Khoảng một tuần nữa, bộ phim "Người đàn ông chạy trốn" sẽ chính thức công chiếu, nhằm giành được một phần lợi nhuận trên thị trường điện ảnh nhân dịp Tết Nguyên đán.

    H/A: Chính vì những chương trình truyền hình mua bản quyền từ nước ngoài này đã thu được thành công vang dội trên thị trường Trung Quốc, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc đều khát khao mua bản quyền chương trình truyền hình nước ngoài.

    D/H: Công ty TNHH truyền bá văn hoá Xán Tinh, Thượng Hải là công ty dàn dựng chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc". Tổng Giám đốc chuyên trách tuyên truyền của công ty Lục Vĩ cho biết, số lượng các chương trình có định dạng tốt thực ra đếm được trên đầu ngón tay, nếu các đài truyền hình Trung Quốc đều phụ thuộc quá mức vào mua bản quyền nước ngoài, thì chỉ chưa đầy 2 năm nữa, sẽ đứng trước cục diện chẳng còn chương trình nào mà mua.

    H/A: Chính vì những trăn trở như vậy, ông Lục Vĩ cho biết, sau khi chương trình thực tế "Giọng hát hay Trung Quốc" thu được thành công, thì "dự cảm khủng khoảng" chương trình của Công ty TNHH truyền bá văn hoá Xán Tinh ngày một tặng.

    D/H: Chủ tịch Công ty truyền thông EE-Media Long Đan Ni cũng có cảm nhận như ông Lục Vĩ. Bà Long Đan Ni cho biết, trong 10 năm qua Trung Quốc hầu như đã "tiêu hao" hết kết quả nghiên cứu chương trình truyền hình 40 năm qua của nước ngoài, trong những năm tới sẽ phải đứng trước tình hình không còn chương trình nào để mua nữa, trong khi đó con đường sáng tác là lối thoát duy nhất.

    H/A: Về việc tìm tòi sáng tác chương trình giải trí mới, những công ty dàn dựng chương trình truyền hình dân doanh Trung Quốc đã thể hiện quyết tâm đi đầu, trong đó có Công ty truyền bá văn hoá Xán Tinh.

    D/H: Vâng. Chương trình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc "Bài hát hay Trung Quốc" mùa 2 đang phát sóng trên kênh truyền hình CCTV3 là do Công ty truyền bá văn hoá Xán Tinh tự sáng tạo kể cả định dạng thi đấu lẫn mô hình. Tính đến nay có 25 nước mua bản quyền chương trình này.

    H/A: Tổng Giám đốc chuyên trách nghiên cứu dàn dựng chương trình mới của Công ty Xán Tinh Từ Phàm cho biết, lúc đầu công ty chỉ mong dàn dựng những chương trình giải trí mang đặc sắc Trung Quốc cho người dân Trung Quốc, không ngờ sau đó đã xuất hiện "Bài hát hay Mỹ", "Bài hát hay nước Anh".

    D/H: Ngoài những công ty dàn dựng chương trình truyền hình dân doanh ra, các đài truyền hình lớn của Trung Quốc cũng đã đẩy nhanh nhịp bước nghiên cứu và mở cửa hợp tác.

    H/A: Để thúc đẩy sáng tạo và dàn dựng định dạng chương trình châu Á, với tôn chỉ ủng hộ sáng tạo, Kênh truyền hình vệ tinh Đài Truyền hình Chiết Giang đã tổ chức "Cuộc thi về định dạng chương trình truyền hình tự sáng tác châu Á" vào ngày 1/1/2015.

    D/H: Cuộc thi này hướng tới công ty dàn dựng, công ty nghiên cứu định dạng, người có ý tưởng sáng tác ở toàn châu Á, sẽ dành tiền thưởng cao những chương trình có định dạng sáng tác xuất sắc.

    H/A: Quá trình sáng tác là một quá trình thử nghiệm vấp ngã. Nhân sĩ trong ngành cho rằng, chỉ có trải qua "vấp ngã", càng nhiều đài truyền hình và công ty dàn dựng chương trình mới có thể hình thành năng lực dàn dựng và năng lực đưa ra ý tưởng sáng tạo, đồng thời ý thức được cốt lõi của chương trình ở đâu.

    D/H: Ông Đỗ Phỏng, Tổng Giám đốc điều hành Công ty phim Hi-Media cho rằng, ngoài nghiên cứu định dạng chương trình ra, còn đòi hỏi Chính phủ dành cho sự ưu đãi về chính sách cho các chương trình tự sáng tác.

    H/A: Theo ông Đỗ Phỏng, phải bảo vệ định dạng sáng tác như bảo vệ bản quyền phim, thành lập cơ quan chứng nhận bảo vệ định dạng sáng tác.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Chương trình truyền hình Trung Quốc tìm tòi phá vỡ những khó khăn trong sáng tác.

    H/A: Tiếp theo Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Nhạc kịch tiếng Hoa tìm tòi "phương thức biểu đạt đặc sắc Trung Quốc".

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, "Mùa trình diễn nhạc kịch tiếng Hoa tự sáng tác" mỗi năm một lần đang diễn ra tại Quảng trường Văn hoá Thượng Hải, năm nay có 4 vở nhạc kịch tự sáng tác ra mắt khán thính giả.

    H/A: Những năm qua, thể loại nhạc kịch Broadway như "Những người khốn khổ", "Nhà thờ Đức Bà Pa-ri", "Những chú mèo", v.v. rất được khán thính giả Trung Quốc hoan nghênh khi trình diễn trên sân khấu Trung Quốc.

    D/H: Trong bối cảnh này, nhạc kịch tiếng Hoa tự sáng tác cũng ngày càng được mọi người coi trọng. Cùng với đầu tư vào nhạc kịch tự sáng tác ngày một nhiều, chất lượng nhạc kịch cũng đang từng bước nâng cao, trong đó có những vở nhạc kịch xuất sắc.

    H/A: Trong "Mùa trình diễn nhạc kịch tiếng Hoa tự sáng tác" năm 2012 chỉ có một vở nhạc kịch duy nhất mang tên "Cầu gãy", năm nay đã có 4 vở nhạc kịch.

    D/H: Bốn vở nhạc kịch tự sáng tác năm nay bao gồm: Nhạc kịch "Tôi không hề chảy nước mắt ít nhất 10 năm" kể lại câu chuyện thanh niên thế hệ 8X ở Bắc Kinh làm thế nào kiên trì mục tiêu phấn đấu và theo đuổi ước mơ.

    H/A: Có vở nhạc kịch "Một lần nữa chứng kiến hoa đào nở rộ" kể lại câu chuyện va chạm và vương vấn tình cảm giữa người Tô Châu xưa và nay về văn hoá Tô Châu.

    D/H: Có nhạc kịch "Lầu Quá Vân tươi đẹp" kể lại tình duyên kỳ ngộ và một truyền kỳ bảo vệ sách liên quan tới một toà lầu cất giữ sách, cũng như ý vị nghìn năm của thành cổ khu vực Giang Nam.

    H/A: Có nhạc kịch "Câu chuyện mạo hiểm của đứa bé Nils" cải biên từ tiểu thuyết cùng tên, tác phẩm giành Giải Nô-ben Văn học, đã thêm nội dung đứa bé Nils du lịch ở Trung Quốc.

    D/H: Tổng Giám đốc chương trình biểu diễn tại Quảng trường Văn hoá Thượng Hải Phí Nguyên Hồng cho biết, cùng với ngày càng nhiều giới trẻ tham gia hàng ngũ dàn dựng nhạc kịch, chất lượng về tự sự và âm nhạc của nhạc kịch tự sáng tác đều có phần nâng cao, trở nên phong phú hơn và hiện đại hơn.

    H/A: Nhưng, so với tác phẩm nước ngoài chín muồi, nhạc kịch Trung Quốc tự sáng tác vẫn tồn tại khoảng cách lớn.

    D/H: Ông cho rằng, nhiều tác giả soạn kịch Trung Quốc vẫn phải nâng cao kỹ năng kể chuyện bằng lời hát, nhiều người sáng tác vẫn tập trung vào sáng tác mỗi một bài hát, chú trọng tính du dương, bộ phận tự sự thì tương đối mỏng yếu. 

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>