• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ki-ốt bán báo chí ở Trung Quốc đã giảm một nửa: Báo giấy và tạp chí truyền thống nên phát triển theo hướng nào? Cơn sốt cho trẻ đi du học ở Trung Quốc

    2014-12-13 16:51:22     Xin Hua
    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua đã xuất hiện rất nhiều phương tiện truyền thông mới như ứng dụng trên thiết bị di động (APP) của báo giấy hoặc tạp chí, đầu đọc báo điện tử, v.v.

    H/A: Vâng, hiện nay người Trung Quốc ngày càng có xu hướng tìm hiểu thông tin thời sự qua mạng In-tơ-nét trong thời gian sớm nhất, tỷ lệ đọc báo giấy đã giảm mạnh.

    D/H: Ngoài ra, do số lượng độc giả của báo giấy và tạp chí sụt giảm, các nhà quảng cáo bắt đầu di chuyển trận địa.

    H/A: Sự biến đổi về mặt kết cấu tổng thể đã khiến báo giấy và tạp chí phải đối mặt cảnh phát triển ngày một gian nan.

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn, Ki-ốt bán báo chí ở Trung Quốc đã giảm một nửa: Báo giấy và tạp chí truyền thống nên phát triển theo hướng nào?

    H/A: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Hùng Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Cơn sốt cho trẻ đi du học ở Trung Quốc.

    D/H: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, anh Vương Minh Huy là người dân thành phố Bắc Kinh, làm nghề công nghệ thông tin. Anh cho biết, đọc báo và tạp chí bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng rất tiện lợi, tránh nhiều chuyện lôi thôi, giá cũng rẻ hơn, anh rất thích phương thức đọc báo này.

    D/H: Anh Huy là người yêu thích đọc báo, từng rất thích mua nhiều loại báo và tạp chí về nhà đọc. Nhưng, hiện nay anh Huy đã chia tay với phương thức đọc báo truyền thống.

    H/A: Anh Huy đã lắp nhiều phần mềm ứng dụng trên di động và máy tính bảng iPad. Cứ đến ngày cập nhật của báo chí, anh Huy chỉ cần chạm nghẹ ngón tay vào màn hình là có thể đọc báo số ra mới nhất.

    D/H: Hiện nay ngày càng nhiều người Trung Quốc như anh Huy đọc báo bằng các đầu đọc kỹ thuật số như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính, v.v., điều này đã gây tác động khá mạnh tới báo giấy, tạp chí và ngành xuất bản truyền thống.

    H/A: Chị Tống Lệ Hoa là người bán báo ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Khi nói đến tình hình bán báo ở địa phương, chị lấy một tờ báo có sức ảnh hưởng lớn nhất địa phương làm ví dụ, 5 năm trước mỗi ngày chị có thể bán hơn 100 tờ, nhưng hiện nay mỗi ngày muốn bán 20 tờ cũng rất khó.

    D/H: Chị Hoa cho biết, vì có nhiều người đọc báo qua mạng, số người đến mua báo giấy và tạp chí ngày càng ít đi, hiệu quả kinh tế hiện nay kém hơn nhiều so với trước kia.

    H/A: Qua tình hình kinh doanh của ki-ốt bán báo của chị Hoa, chúng ta có thể tìm hiểu báo giấy và tạp chí truyền thống đang không được hoan nghênh như trước kia.

    D/H: Được biết, do lượng phát hành và lượng quảng cáo giảm, nhiều toà soạn báo giấy và tạp chí giấy chỉ dựa vào phát hành trên thị trường đã lâm vào cảnh ngày càng khó khăn.

    H/A: Trong tình huống này, nhiều toà soạn buộc phải áp dụng phương thức cắt giảm nhân viên, phát triển nhiều mô hình kinh doanh, v.v. để vượt qua khó khăn.

    D/H: Số liệu của Công ty tư vấn truyền thông quốc tế Thế Kỷ Hoa Văn Bắc Kinh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng lượng bán lẻ các loại báo giấy của Trung Quốc giảm 10,03% so với 6 tháng cuối năm 2013, giảm 18,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

    H/A: Học giả Đài Loan Chu Khánh Tường cũng cho rằng, trong khi kinh doanh báo giấy truyền thống, các toà soạn cần phải áp dụng biện pháp làm báo đa phương tiện bằng công nghệ kỹ thuật số, rồi thông qua các mạng xã hội như Wechat để chia sẻ tài nguyên.

    D/H: Khi đọc danh mục phát hành báo giấy và tạp chí giấy của cơ quan bưu chính Trung Quốc năm nay, phóng viên phát hiện, đã có nhiều tờ báo và tạp chí cung cấp dịch vụ tặng miễn phí phần mềm ứng dụng lắp trên thiết bị di động cho người đặt mua báo giấy.

    H/A: Điều này có nghĩa là, trong khi bỏ tiền đặt mua báo giấy, độc giả có quyền miễn phí đọc báo điện tử.

    D/H: Khi tìm hiểu giá đặt mua một tạp chí tuần san bán chạy, phóng viên phát hiện giá đặt mua tạp chí giấy là 416 Nhân dân tệ/năm, còn giá sử dụng phần mềm ứng dụng lắp trên iPad là 158 Nhân dân tệ/năm.

    H/A: Toà soạn tạp chí cam kết phầm mềm ứng dụng lắp trên thiết bị di động của tạp chí tuần san này sẽ mang lại cảm nhận giống như đọc tạp chí giấy, thời gian mỗi kỳ tạp chí điện tử ra mắt độc giả sẽ đồng bộ với thời gian tạp chí giấy xuất hiện trên thị trường.

    D/H: Có độc giả cho biết, phần mềm ứng dụng lắp trên iPad có các ưu thế như tải xuống tiện lợi, giá rẻ, v.v., có sức cuốn hút hơn, càng dễ khiến độc giả nảy sinh nguyện vọng khát khao đặt mua.

    H/A: Ông Triệu Vân Lương là Phó Giám đốc kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội toàn dân đọc sách tỉnh Cát Lâm, ông cho biết, hiện nay một số tờ báo và tạp chí có những hành động tích cực để ứng phó xu thế lượng phát hành giảm xuống, đáp ứng nhu cầu của độc giả hiện nay, điều này đáng ghi nhận và tham khảo, nhưng nhìn chung, việc chuyển đổi mô hình của báo chí truyền thống vẫn phải tiến hành tìm tòi trong nhiều mặt.

    D/H: Ông Triệu Vân Lương cho rằng, các nhà làm báo và tạp chí truyền thống cần phải ra khỏi văn phòng ban biên tập, tìm hiểu nhu cầu của thị trường và độc giả, đồng thời tận dụng công nghệ mới để tương tác với độc giả, lựa chọn phương thức mà độc giả yêu thích để thực hiện chuyển đổi mô hình, đây mới là phương thức đúng đắn cho tờ báo và tạp chí truyền thống tìm được lối thoát.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Duy Hoa và Hùng Anh đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Ki-ốt bán báo chí ở Trung Quốc đã giảm một nửa: Báo giấy và tạp chí truyền thống nên phát triển theo hướng nào?

    D/H: Tiếp theo, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn: Cơn sốt cho trẻ đi du học ở Trung Quốc.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ở Trung Quốc xuất hiện hiện tượng cho trẻ đi du học, số học sinh đi nước ngoài du học ở bậc đại học và trung học phổ thông tăng trưởng nhanh chóng.

    D/H: Cùng với thị trường du học Trung Quốc từng bước chín muồi, các trường đại học nước ngoài đồng loạt đến Trung Quốc "cướp" nguồn học sinh.

    H/A: Vâng. Tháng 10, Triển lãm Giáo dục quốc tế Trung Quốc năm 2014 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Bắc Kinh với sự góp mặt của gần 600 trường đại học nước ngoài đến từ hơn 40 nước và vùng lãnh thổ như Ô-xtrây-li-a, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, v.v.

    D/H: Tháng 11, nhiều trường đại học nước ngoài tập trung có mặt tại Nhà triển lãm Expo Thượng Hải, nhằm thu hút học sinh Thượng Hải đến theo học ở trường mình.

    H/A: "Báo cáo xu thế du học nước ngoài năm 2014" do tổ chức Giáo dục online Trung Quốc công bố trước đó cho thấy, tính đến năm 2013, tổng số người Trung Quốc đi nước ngoài du học đã lên tới 3 triệu 58 nghìn 600 người, là nước "xuất khẩu" lưu học sinh nhiều nhất thế giới.

    D/H: Bên cạnh đó, xu thế trẻ hoá của lưu học sinh Trung Quốc cũng ngày càng nổi cộm, độ tuổi của người đi nước ngoài du học dần dần chuyển sang học sinh trung học phổ thông.

    H/A: Để thu hút "lưu học sinh nhí", các trường ở nước ngoài đều chú trọng giới thiệu thế mạnh của mình.

    D/H: Vâng. Chẳng hạn, các trường trung học của Anh có hệ thống môn học hoàn thiện, hơn nữa có nhiều trường công lập và trường nội trú.

    H/A: Còn hệ thống trung học công lập của Ca-na-đa có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy, hơn nữa có hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng công lập nổi tiếng quốc tế.

    D/H: Tại hiện trường tư vấn, em Vương Triều Dương năm nay 15 tuổi sắp đi học trung học phổ thông ở bang Nam Carolina, Mỹ. Em Dương cho biết rất thích phương thức giảng dạy của Mỹ, mong tiếp nhận giáo dục bậc phổ thông và chương trình đào tạo Cử nhân ở Mỹ.

    H/A: Em Lộ Vi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, đang vừa học ngoại ngữ ở một trường ngoại ngữ vừa chờ giấy thông báo trúng tuyển của một trường trung học phổ thông ở bang Oa-xinh-tơn, Mỹ. Em Vi cho biết, ngoài em ra, trong lớp còn có nhiều bạn học cũng sẽ đi nước ngoài học trung học phổ thông.

    D/H: Ngày càng nhiều phụ huynh cho rằng, con cái du học càng sớm, càng có thể thích ứng tốt hơn với môi trường ngôn ngữ và xã hội địa phương, đặt nền móng tốt cho sau này tiếp nhận giáo dục bậc đại học và tìm được việc làm ở nước ngoài.

    H/A: 10 năm trước, người dân Trung Quốc có xu hướng đi nước ngoài tiếp nhận chương trình đào tạo sau đại học sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng những năm qua, số lượng lưu học sinh nhí ngày càng nhiều.

    D/H: Sở dĩ xuất hiện hiện tượng này là vì số gia đình Trung Quốc có tiềm năng về mặt kinh tế không ngừng được nâng cao, cơ quan chính phủ và trường đại học của nước ngoài đưa ra nhiều chính sách ưu đãi.

    H/A: Đặc biệt, sau khi Mỹ và Trung Quốc ký kết chính sách thị thực mới, sẽ tiếp tục làm ấm lên cơn sốt du học ở Mỹ. 

    D/H: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Hùng Anh và Duy Hoa đã giới thiệu với quý vị và các bạn: Cơn sốt cho trẻ đi du học ở Trung Quốc.

    H/A: Thưa quý vị và các bạn, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>