• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc vẫn đang chờ "trỗi dậy"

    2014-11-07 18:17:03     Hãng tin TQ
    D/H: Xin chào quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá", tôi là Duy Hoa.

    H/A: Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hùng Anh.

    D/H: Trước khi bắt đầu nội dung tiết mục hôm nay, Duy Hoa có một vài câu hỏi muốn trao đổi với anh Hùng Anh. Câu hỏi đầu tiên, anh có thường xuyên xem ti-vi không?

    H/A: Có chứ, ở nhà anh cùng gia đình thường xuyên xem ti-vi.

    D/H: Câu hỏi thứ hai, theo đánh giá của anh, ở Trung Quốc, kể từ mùa hè năm nay, thể loại chương trình truyền hình nào thu hút khán giả và gây nên những cuộc thảo luận sôi nổi nhất?

    H/A: Đương nhiên là thể loại chương trình truyền hình thực tế, kể từ mùa hè năm nay, những chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc dựa theo kịch bản được nhượng quyền thương mại từ chương trình truyền hình nước ngoài đã liên tiếp lập mức cao về tỷ lệ thu xem.

    D/H: Vâng, đúng vậy. Kể đến chương trình giải trí thu hút khán giả Trung Quốc nhất trong mùa hè năm nay, thì phải nói đến chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" của Đài Truyền hình Hồ Nam và chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc "Giọng hát hay Trung Quốc" của Đài Truyền hình Chiết Giang.

    H/A: Đúng vậy. Sau khi hai chương trình nói trên khép lại, lại là chương trình truyền hình thực tế tiếp tục lập mức cao về tỷ lệ thu xem và thu hút nhiều khán giả triển khai thảo luận sôi nổi.

    D/H: Vâng. Trên màn ảnh truyền hình Trung Quốc hiện nay, chương trình giải trí "Người đàn ông chạy trốn" của Đài Truyền hình Chiết Giang và chương trình thực tế "Lớp một" của Đài Truyền hình Hồ Nam đang dẫn đầu về số lần truy cập thu xem và mức độ thảo luận sôi nổi trên mạng In-tơ-nét.

    H/A: Tuy vậy, Giáo sư Lang Kình Tùng của Học viện Báo chí và Truyền thông trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho rằng, chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc vẫn chưa "trỗi dậy".

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, trong tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu với quý vị và các bạn chương trình truyền hình thực tế ở Trung Quốc.

    H/A: Sau đây chúng ta cùng bắt đầu nội dung hôm nay.

    D/H: Thưa quý vị và các bạn, ngày 21/10, tại Bắc Kinh đã diễn ra cuộc tọa đàm về quảng bá văn nghệ trong thời đại truyền thông tích hợp. Tại cuộc toạ đàm này, Giáo sư Lang Kình Tùng đã đề cập thể loại chương trình truyền hình thực tế đang thu hút khán giả nhiều nhất ở Trung Quốc.

    H/A: Giáo sư Lang Kình Tùng cho rằng, chương trình truyền hình thực tế hiện nay đã là một thể loại chương trình giải trí hết sức quan trọng và là chương trình dòng chính ở Trung Quốc.

    D/H: Vâng. Không chỉ riêng ở Trung Quốc, những năm qua, trên màn hình truyền hình nước ngoài cũng không ngừng xuất hiện các chương trình thực tế.

    H/A: Tuy Trung Quốc cất bước khá muộn về thể loại chương trình này, nhưng thông qua mua định dạng của rất nhiều chương trình nước ngoài, chương trình thực tế của Trung Quốc rất nhanh đã hội nhập với chương trình thực tế hàng đầu ở nước ngoài.

    D/H: Ở Trung Quốc, chương trình thực tế bắt đầu "bùng nổ" vào năm 2012 và 2013. Về chương trình thu hình trong trường quay, chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" có thể làm đại diện; còn về chương trình thu hình ngoài trời, chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" có thể làm đại diện.

    H/A: Theo Giáo sư Lang Kình Tùng, chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc nhanh chóng hội nhập chương trình nước ngoài, đây là điều đáng khẳng định và ủng hộ.

    D/H: Vì theo Giáo sư, định dạng chương trình truyền hình đã trở thành một tải thể quan trọng để truyền tải văn hoá, thậm chí giá trị quan của các nước, hơn nữa, rất nhiều định dạng chương trình được tiếp thị trên cả thế giới, Trung Quốc được tham gia vào đội ngũ hội nhập quốc tế, đây là điều hết sức quan trọng.

    H/A: Hiện nay, đối với việc dàn dựng chương trình thực tế, các đài truyền hình của Trung Quốc rất nhiệt tình và hăng hái, hơn nữa không tiếc đầu tư.

    D/H: Đúng vậy. Chẳng hạn, chương trình "Giọng hát hay Trung Quốc" bố trí hơn 20 máy quay cùng lúc quay hình; chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" có 49 máy quay cùng lúc quay hình; còn chương trình "Lớp một" vừa phát sóng một vài tập có hơn 100 máy quay, điều này có nghĩa là chỉ sau một ngày quay hình, tài liệu làm chương trình lên tới khoảng 1000 tiếng đồng hồ.

    H/A: Những con số nói trên đã thể hiện rõ các đài truyền hình Trung Quốc hoàn toàn không tiếc đầu tư khi dàn dựng chương trình thực tế.

    D/H: Vâng. Cũng chính vì vậy, các chương trình thực tế của Trung Quốc đã khiến khán giả Trung Quốc thích xem chương trình thực tế có đầu tư "khủng", các chương trình muốn thu hút nhiều khán giả đón xem thì không thể không đầu tư "khủng".

    H/A: Sau đây, Duy Hoa và Hùng Anh mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát chủ đề của chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế".

    D/H: Trên đây quý vị và các bạn đã nghe bài hát chủ đề của chương trình thực tế "Bố ơi, mình đi đâu thế". Tiếp theo Hùng Anh và Duy Hoa xin giới thiệu tiếp chương trình truyền hình thực tế ở Trung Quốc.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tuy với đầu tư khổng lồ, các chương trình thực tế đã nhận được tỷ lệ thu xem rất cao, thậm chí có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội, nhưng Giáo sư Lang Kình Tùng cho rằng đây không có nghĩa là thể loại chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc đã thực hiện sự trỗi dậy ban đầu.

    D/H: Vì Giáo sư cho rằng, do cạnh tranh hết sức quyết liệt, nhiều người làm chương trình truyền hình đều tham vọng giành thành công sớm và chú trọng lợi ích trước mắt, cho nên không bỏ công sức vào nghiên cứu phát triển, mà trực tiếp chọn đi đường tắt, tức mua bản quyền và định dạng của chương trình thực tế nước ngoài.

    H/A: Vâng. Về chương trình thực tế, nước ngoài cất bước sớm hơn Trung Quốc, hiện nay các đài truyền hình của Trung Quốc lựa chọn trực tiếp mua bản quyền và định dạng, thậm chí trực tiếp phôtô nhằm nhanh chóng thu hút nhiều khán giả đón xem.

    D/H: Ngoài vấn đề sáng tạo định dạng ra, chương trình thực tế của Trung Quốc còn tồn tại nhiều vấn đề, chẳng hạn, các chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc thể hiện đặc trưng biểu diễn khá nhiều, ngược lại với đặc điểm và yêu cầu về thực tế của chương trình.

    H/A: Vâng. Chúng ta hãy lấy chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" của Đài Truyền hình Hồ Nam dựa theo kịch bản nhượng quyền của chương trình Hàn Quốc làm ví dụ. So sánh phiên bản Trung Quốc và phiên bản Hàn Quốc, về thể hiện của chương trình, phiên bản Trung Quốc hấp dẫn hơn phiên bản Hàn Quốc.

    D/H: Vâng. Vì ngay cả quần áo của bố và con đều là được thiết kế, đặc điểm mỗi người được làm nổi bật. Cộng thêm đài truyền hình đã biên tập lại tài liệu trong khâu sản xuất hậu kỳ, khiến chương trình giống như phim truyền hình, cho nên nội dung chương trình rất hấp dẫn.

    H/A: Bên cạnh đó, chương trình thực tế của Hàn Quốc theo đuổi thể hiện thực tế, tiết tấu chương trình chậm hơn, tình cảm cũng được thể hiện với tiết tấu chậm hơn, vì vậy chương trình của Hàn Quốc mang đặc trưng thực tế nổi bật hơn, nội dung biểu diễn ít hơn.

    D/H: Chương trình "Người đàn ông chạy trốn" của Trung Quốc cũng thể hiện đặc trưng biểu diễn khá nhiều.

    H/A: Giáo sư Lang Kình Tùng phân tích nguyên nhân là, khán giả Trung Quốc luôn rất sốt ruột, muốn xem những nội dung mang tính biểu diễn, thể hiện xung đột và gây cười, vì vậy chương trình của Trung Quốc cần phải sớm xuất hiện nội dung thể hiện xung đột và kịch tính, chứ không phải thể hiện tình cảm một cách từ từ.

    D/H: Theo Giáo sư Lang Kình Tùng, các nhà làm truyền hình của Trung Quốc nên chú trọng lợi ích lâu dài, chứ không phải quá coi trọng tỷ lệ thu xem, tức là phải tĩnh tâm, trau chuốt lại định dạng chương trình nước ngoài, thêm vào đặc điểm văn hoá Trung Quốc.

    H/A: Có người cho rằng, những chương trình thực tế của Trung Quốc như "Bố ơi, mình đi đâu thế" và "Giọng hát hay Trung Quốc" xoay quanh tình cảm gia đình và tình bạn xây dựng bầu không khí mới mẻ và ấm cúng.

    D/H: Còn những chương trình như "Người đàn ông chạy trốn" với nội dung các vị khách mời cùng chơi trò chơi và làm nhiệm vụ, thể hiện đặc điểm hành động và tranh đua.

    H/A: Giáo sư Lang Kình Tùng cho rằng, các chương trình truyền hình thực tế nói trên đều không có nghĩa là chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc đã bước vào thời đại "trỗi dậy", vì những chương trình nói trên của Trung Quốc đều là mô phỏng, nhân bản chương trình nước ngoài.

    D/H: Trung Quốc đang khát khao đón chào thời đại "trỗi dậy" chương trình thực tế tự sáng tạo, những đài truyền hình ở Trung Quốc cũng đang cố gắng nỗ lực, chẳng hạn, Đài Truyền hình Hà Nam năm ngoái đưa ra chương trình "Anh hùng chữ Hán".

    H/A: Giáo sư Lang Kình Tùng đánh giá rất cao chương trình này, cho rằng đây là một chương trình phản ánh văn hoá truyền thống Trung Hoa, được đông đảo khán giả yêu thích và thể hiện đặc điểm chương trình thực tế.

    D/H: Mong rằng sau này Trung Quốc sẽ có những chương trình thực tế hấp dẫn do Trung Quốc tự sáng tạo, được khán giả nước ngoài yêu thích và có thể bán bản quyền và định dạng sang nước ngoài.

    H/A: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay đến đây là hết, Hùng Anh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

    D/H: Duy Hoa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hoá" tuần tới.

    H/A: Hùng Anh xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>