• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Trung Hoa muôn màu" đến với các bạn Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị Trung – Việt

    2014-01-22 16:39:51     cri
    LQ- Thưa quý vị và các bạn, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san văn hóa " do HA và LQ thực hiện.

    HA – HA xin chào quý vị và các bạn.

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Ủy ban Dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc cùng Trung tâm Trung Quốc – ASEAN đã cử Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Thiểu số "Trung Hoa muôn màu", gồm 40 người sang Việt Nam tiến hành hoạt động giao lưu văn hóa "Vui xuân mới".

    HA – Hoạt động này là để kỷ niệm 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung – Việt, đón chào Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc – ASEAN 2014, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc với Ủy ban Dân tộc Việt Nam

    LQ – Trong tiết mục "Tuần san văn hóa " hôm nay, HA và LQ xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: "Trung Hoa muôn màu" đến với các bạn Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị hai nước Trung – Việt.

    HA – Các bạn thân mến, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số "Trung Hoa muôn màu" của Trung Quốc, do đoàn Nghệ thuật Ca múa Trung ương, một đoàn nghệ thuật dân tộc thiểu số cấp Nhà nước duy nhất của Trung Quốc đảm nhiệm.

    LQ –Chương trình biểu diễn lần này là hoạt động văn hóa giàu đặc sắc dân tộc thiểu số của Trung Quốc do Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc dày công lựa chọn.

    HA – Tổng cộng đã biên soạn 14 tiết mục ca múa với sự thể hiện của 35 nghệ sĩ dân tộc thiểu số xuất sắc của Trung Quốc, đã lần lượt đến biểu diễn ở trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 7 và ngày 10 tháng Giêng năm 2014.

    LQ – Các tiết mục biểu diễn đã giới thiệu với các bạn Việt Nam nghệ thuật ca múa phong phú đa dạng của các dân tộc thiểu số của Trung Quốc, như: Dân tộc Mông Cổ, dân tộc Thái, dân tộc Tạng, dân tộc Ha-ni, dân tộc Mèo, dân tộc Triều Tiên, dân tộc Ca-dắc v.v .

    HA – Đã mang đến cho các bạn Việt Nam những tiết mục ca múa hấp dẫn và êm tai của các dân tộc thiểu số Trung Quốc .

    LQ - Buổi biểu diễn bắt đầu qua điệu múa "Vườn hoa đại gia đình Trung Hoa đua nở", các diễn viên trong những bộ trang phục dân tộc khác nhau cùng ca hát, thể hiện với khán giả những nét đặc sắc và phong tục của các dân tộc thiểu số TQ

    HA –Tiết mục múa nữ "Shao-duo-li" với điệu múa dịu dàng, mềm mại và đẹp mắt, các nghệ sĩ đã giới thiệu với khán giả nét đặc sắc dân tộc và văn hóa độc đáo của dân tộc Thái

    LQ – Điệu nhạc miệng và diễn tấu đàn Đầu ngựa của dân tộc Mông Cổ như đã đưa người nghe đến với đồng cỏ mênh mông và bát ngát , cảm nhận nét độc đáo hấp dẫn của di sản văn hóa phi vật thể của TQ.

    HA – Khi ca sĩ giọng nam cao dân tộc Tạng hát bài hát chủ đề trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Tây du ký" mà các bạn Việt Nam quen thuộc, cả nhà hát đã vang lên những tràng vỗ tay vang dội.

    LQ – Cuối cùng các diễn viên cùng tất cả khán giả cùng hát vang bài hát: "Việt Nam – Trung Hoa": Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi sông liền sông, chung một biển Đông thắm tình hữu nghị sáng như rạng đông, bên sông thắm tình một dòng, tôi nhìn sang đấy, anh nhìn sang đây ... cùng chúc tình hữu nghị Trung – Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

    HA – Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc: Vạn mã phi nước đại do nghệ sĩ đàn Đầu ngựa dân tộc Mông Cổ Chao-ke-ji-lơ-tu của Đoàn Ca múa Dân tộc Trung ương thể hiện.

    LQ – Thưa quý vị và các bạn, đàn Đầu ngựa là loại nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc Mông Cổ TQ. Nhạc cụ này, không những chiếm một vị trí trong nhạc cụ gia đình ở TQ và thế giới, mà còn là nhạc cụ trong gia đình được các nghệ nhân dân gian và người dân chăn nuôi ưa thích.

    HA – Những bản nhạc diễn tấu bằng đàn Đầu ngựa có đặc điểm lắng đọng, bay bổng, thể hiện phong cách sinh hoạt và sản xuất của người dân dân tộc Mông Cổ trên thảo nguyên.

    LQ - Nghệ sĩ Chao-ke-ji-lơ-tu là người dân tộc Mông Cổ, sinh ra và lớn lên ở vùng chăn nuôi Nội Mông TQ, từ nhỏ ông đã ưa thích đàn Đầu ngựa

    HA – Ông cho biết, lần này ông mang đến cho các bạn VN hai bản nhạc: "Vạn mã phi nước đại" và "Nụ hôn thắm thiết", đây là hai bản nhạc mang tính đại diện nhất của đàn Đầu ngựa,

    LQ – Với mục đích là mong các bạn VN tìm hiểu phong cách nghệ thuật của dân tộc Mông Cổ trên đồng cỏ bao la, bát ngát . Ông cho biết:

    HA – "Tôi rất phấn khởi được đến đất nước VN tươi đẹp biểu diễn, buổi biểu diễn đã rất thành công, nhân dịp này, tôi xin cảm ơn nhân dân VN đã nhiệt tình ủng hộ và khích lệ chúng tôi. Là người dân tộc Mông Cổ, sinh ra và lớn lên ở Nội Mông, từ nhỏ tôi đã rất thích đàn Đầu ngựa, tôi bắt đầu chơi đàn từ năm 12 tuổi, cho đến nay đã 25 năm. Chuyến thăm VN lần này, đã để lại cho tôi ấn tượng hết sức tốt đẹp, tôi mong cuộc sống của nhân dân VN ngày một hạnh phúc, vui vẻ và không ngừng đi lên".

    LQ – Các bạn thân mến, hoạt động giao lưu lần này, là chuyến thăm và biểu diễn đầu tiên tại VN của Đoàn Ca múa Dân tộc Trung ương TQ, đã nhận được sự coi trọng cao và đánh giá tích cực các nhà lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước hai nước Trung – Việt. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Hoàng Xuân Lương cho biết, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số TQ đến thăm và biểu diễn tại VN có ý nghĩa quan trọng, thể hiện đầy đủ phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt giữa hai nước. Ông cho biết:

    HA – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam Hoàng Xuân Lương nói, tôi tin tưởng rằng, tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và Ủy ban Dân tộc hai nước cũng như nhân dân hai nước sẽ không ngừng được củng cố và sâu sắc để mưu cầu lợi ích chung của nhân dân hai nước, tăng cường sự phát triển hòa bình và ổn định của khu vực cũng như thế giới.

    LQ – Đại sứ Trung Quốc tại VN Khổng Huyền Hựu nói: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số TQ đã cho ra mắt các khán giả VN những tiết mục ca múa thể hiện đặc sắc dân tộc, qua đó thể hiện tình cảm của nhân dân các dân tộc TQ đối với nhân dân VN yêu chuộng hòa bình. Ông nói:

    HA – "Chúng ta vui mừng nhận thấy, dưới sự cố gắng chung của hai bên, trong năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã đạt được tiến triển mới, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước chung sức chung lòng, cùng phác họa một bức tranh tươi đẹp hơn cho sự phát triển trong tương lai của quan hệ hai nước. Ngoài ra, hợp tác song phương trong các lĩnh vực cũng không ngừng thu được thành quả, giao lưu nhân văn không ngừng sâu sắc, mà điều đáng nhắc đến là hai bên đã tổ chức thành công Liên hoan Thanh niên Trung – Việt lần thứ hai, hàng chục nghìn thanh niên Trung – Việt xum họp tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, triển khai các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Chúng ta tin chắc rằng, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhất định sẽ giành được những thành tựu mới to lớn hơn. Hai nước Trung – Việt văn hóa tương thông, đều là nước có nhiều dân tộc, trong nhiều năm giao lưu hữu nghị, thông qua giao lưu văn hóa, nhân dân các dân tộc hai nước đã tăng cường tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy, thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác".

    LQ – Ông Lưu Tam Chấn, Tham tán Đại sứ quán TQ tại VN nói, đây là một hoạt động giao lưu văn hóa hữu nghị rất có ý nghĩa, buổi biểu diễn này có vai trò rất lớn đối với việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như giữa các dân tộc thiểu số hai nước, mong các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung – Việt tổ chức càng nhiều càng tốt. Ông cho biết:

    HA – Tuy đây là lần đầu tiên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số của TQ sang thăm VN, nhưng chuyến thăm và biểu diễn rất thành công. Đoàn đã lần lượt biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong buổi biểu diễn tại Hà Nội đã có 9 nhà lãnh đạo cấp Bộ trưởng trở lên của VN đến xem biểu diễn, hiệu quả của buổi biểu diễn rất tốt. Buổi biểu diễn này đại diện cho 56 dân tộc của TQ, đồng thời cũng là sự mở đầu cho Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc – ASEAN 2014, và cũng là một trong những hoạt động nổi bật trong hàng loạt hoạt động "Vui xuân mới" giữa hai nước, có thể nói đã thu được hiệu quả và tác dụng rất lớn. Tôi chú ý tới việc, Đài Truyền hình Trung ương VN đã quay và phát toàn bộ các tiết mục của buổi biểu diễn này.

    LQ – Tham tán Lưu Tam Chấn nhấn mạnh, hiện nay, giao lưu văn hóa giữa hai nước còn rất khiêm tốn, những hoạt động giao lưu văn hóa như thế này nên càng nhiều càng tốt. Tuy mấy năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đột phá 50 tỷ đô la Mỹ, nhưng giao lưu văn hóa giữa hai nước vẫn còn chưa tương ứng với tiềm năng.

    HA - Ông nêu rõ, trong năm mới này, trong khuôn khổ Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc – ASEAN 2014, hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung – Việt có triển vọng nhiều hơn mọi năm, những hoạt động này tất sẽ có lợi cho thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa TQ và VN.

    LQ – Ông Mã Minh Cường, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc –ASEAN cho biết, buổi biểu diễn "Trung Hoa muôn màu" của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số TQ tại VN đã gây tiếng vang ở địa phương, mong hai nước có thể cử càng nhiều đoàn nghệ thuật đi thăm và biểu diễn ở nước bạn, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai nước. Ông nói:

    HA – "Buổi biểu diễn đã được nhân dân địa phương nhiệt liệt hoan nghênh. Có rất nhiều người mong rằng, nên tổ chức nhiều hơn những đoàn biểu diễn như thế này. Sự thành công của buổi diễn là ở chỗ, thông qua buổi biểu diễn đã khiến nhân dân VN tìm hiểu trực tiếp nền văn hóa phong phú của các dân tộc thiểu số của TQ. TQ và VN đều là nước có nhiều dân tộc, TQ có 56 dân tộc, VN có 54 dân tộc, đều có nền văn hóa rất phong phú, đây cũng là một lĩnh vực quan trọng mà sau này chúng ta phải tăng cường hợp tác. Chúng tôi cho rằng, quan hệ giữa hai nước là ở sự giao lưu dân gian và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, chúng tôi mong ngày càng có nhiều đoàn nghệ thuật của TQ sang biểu diễn tại VN, cũng mong đoàn nghệ thuật của VN đến TQ biểu diễn để tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước".

    LQ – Tổng Thư ký Mã Minh Cường nhấn mạnh, Trung tâm Trung Quốc – ASEAN sẽ tổ chức càng nhiều hoạt động, áp dụng nhiều biện pháp để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, du lịch, v.v... giữa TQ và VN cũng như ASEAN, mong các giới xã hội quan tâm, chú ý đến quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, Trung Quốc – ASEAN, cùng nỗ lực đưa quan hệ này lên một tầm cao mới. Ông nói:

    HA – "Trung tâm Trung Quốc – ASEAN là một tổ chức quốc tế do Chính phủ TQ và Chính phủ 4 nước ASEAN cùng thành lập để làm công tác truyền bá tin tức và tổ chức hoạt động. Mong thông qua công tác của Trung tâm Trung Quốc – ASEAN, cung cấp cho nhân dân hai bên nhưng tin tức chính xác và đáng tin cậy, tổ chức những hoạt động cụ thể để thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa hai bên. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động, theo nhu cầu của quần chúng hai nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là thúc đẩy sự hợp tác thiết thực trong 5 lĩnh vực do Trung tâm phụ trách, như đầu tư, thương mại, giáo dục, văn hóa và du lịch".

    LQ – Phó Vụ trưởng Vụ Giao lưu Quốc tế Ủy ban Dân tộc Nhà nước TQ Ngô Kim Quang cho biết: Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số "Trung Hoa muôn màu" của Trung Quốc sang thăm và biểu diễn tại VN đã thu được hiệu quả bất ngờ và có tiếng vang lớn. Ông nói:

    HA - Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số "Trung Hoa muôn màu" của Trung Quốc, lần lượt biểu diễn hai buổi ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội VN, hiệu quả hết sức lý tưởng, mỗi nơi đều có đặc điểm riêng. Khi biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, tiết mục nào cũng được khán giả hưởng ứng rất sôi nổi, bởi vì phần lớn khán giả là sinh viên, đều là các bạn trẻ. Đặc biệt là khi hát bài hát chủ đều trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Tây du ký" tất cả khán giả vô tay như sấm dậy. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, các diễn viên tung quà lưu niệm cho khán giả, có khán giả còn lên sân khấu, thậm chí đuổi theo diễn viên đến hậu trường để chụp ảnh lưu niệm, v.v ... điều này đã thể hiện đầy đủ sức hấp dẫn và sôi động của buổi biểu diễn. Ở Hà Nội buổi biểu diễn đã để lại cho tôi một ấn tượng khác, khán giả phần lớn đều là lãnh đạo cấp cao, nhưng qua những tràng vỗ tay nhiệt liệt, chúng tôi có thể cảm nhận được sự khẳng định và yêu mến của khán giả giành cho các diễn viên".

    LQ - Phó Vụ trưởng Vụ Giao lưu Quốc tế Ủy ban Dân tộc Nhà nước TQ Ngô Kim Quang nhấn mạnh, năm nay là Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc – ASEAN, Bộ Văn hóa TQ, Trung tâm Trung Quốc – ASEAN sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động, trong đó có rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Trung – Việt, Ủy ban Dân tộc Nhà nước TQ sẽ tích tham gia các hoạt động, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa TQ và VN cũng như với các nước ASEAN.

    HA – Chuyến thăm và biểu diễn ở VN của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc thiểu số "Trung Hoa muôn màu" của Trung Quốc đã mang đến cho nhân dân VN những tiết mục ca múa rất phong phú của các dân tộc thiểu số TQ, được quần chúng nhân dân VN rất ưa thích. Một khán giả VN tên là Khanh cho biết, được đến hiện trường xem các diễn viên dân tộc thiểu số của TQ biểu diễn đã cảm nhận được nền văn hóa và lịch sử lâu đời của các dân tộc thiểu số TQ. Chị nói:

    HA – Ban nhạc "Ngũ sắc phong" là ban nhạc gồm 5 dân tộc thiểu số lần lượt diễn tấu các loại nhạc cụ của dân tộc mình đã tạo nên bầu không khí rất hài hoà.

    LQ – Ban nhạc này từng đoạt giải nhất cuộc thi nhạc cụ dân tộc phi truyền thống của Đài Truyền hình Trung ương TQ, đây là cuộc thi nhạc cụ cấp cao nhất của TQ. Trước khi kết thúc tiết mục "Tuần san văn hóa " hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát: Ở nơi xa xôi, một bài hát tiêu biểu của đoàn.

    HA – Trên đây LQ và HA xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài: "Trung Hoa muôn màu" đến với các bạn Việt Nam, góp phần tô thắm tình hữu nghị hai nước Trung – Việt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>