Do vậy, ý tưởng đặt một nhà máy sản xuất ô-tô lớn của Hãng xe hơi Volkswagen (VW), trùm ô-tô Đức cũng ngày một rõ rệt. Sự phát triển nhanh chóng của U-rum-xi cũng lôi kéo sự trỗi dậy của ngành địa ốc và công nghiệp ô-tô.
Tuy nhiên, mục tiêu của doanh nghiệp Đức không chỉ dừng lại ở Tân Cương, mà còn nhắm vào các nước Trung Á. Xét từ vị trí địa lý, Khu Tự trị Uây-ua Tân Cương nằm ở biên giới tây bắc Trung Quốc chiếm 1/6 lãnh thổ Trung Quốc, tương đương diện tích của ba nước Pháp, hơn nữa giáp ranh với 8 nước, là đầu cầu của Trung Quốc mở cửa hướng tới các nước phương Tây và các nước Trung Á. Ca-dắc-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Áp-ga-ni-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và Mông Cổ đều giáp với Tân Cương.
Công ty TNHH cổ phần khoa học công nghệ Kim Phong, doanh nghiệp nghiên cứu phát triển và chế tạo thiết bị công nghệ điện gió lớn nhất thế giới và Công ty hữu hạn công nghiệp nặng Tam Nhất đều thành lập nhà máy tại U-rum-xi. Một số thương hiệu nổi tiếng thế giới trong đó có Hãng Cô-ca Cô-la cũng đồng loạt đầu tư vào Tân Cương, nguyên nhân rất đơn giản, những công ty này đều cho rằng có thể được hưởng lợi từ Tân Cương tràn đầy sức sống.
Tại một buổi gặp mặt báo giới, ba vị lãnh đạo Tân Cương đã giới thiệu tường tận tình hình phát triển của Tân Cương, những thành tựu phát triển này đều rất nổi bật, cũng là điều tai nghe mắt thấy và cảm nhận của chúng tôi trong hành trình hai ngày qua.
Tổng sản phẩm (GDP) khu vực Tân Cương tăng 40% so với năm ngoái, 5 năm gần đây đã tăng gấp hai lần, tổng lượng kinh tế lên tới khoảng 120 tỷ USD. Nếu tính tổng dân số khu vực là 22 triệu người, thì thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 6000 USD, đến năm 2020, kinh tế Tân Cương sẽ thực hiện tăng trưởng hai con số. Trong khung chương trình phát triển 5 năm, lượng lớn vốn đầu tư đổ vào khu vực Tân Cương, tổng vốn đầu tư cố định năm ngoái vượt 10 tỷ Nhân dân tệ. Rất nhiều dự án lớn như đường sắt cao tốc, đường cao tốc, năng lượng, nhà máy nhiệt điện... đều được chính quyền phê chuẩn. Điều đáng nói là, việc thông xe tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ 350km/giờ sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Tân Cương đến các thành phố khác.
Theo giới thiệu của quan chức địa phương, chúng tôi được biết, sự phát triển của ngành du lịch, nông nghiệp và tài nguyên trong lòng đất cũng đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế của Tân Cương. Tại Tân Cương, phân bố 138 loại tài nguyên khoáng sản, trữ lượng dầu mỏ lên tới 20 triệu tấn, trữ lượng khí đốt thiên nhiên lên tới 1100 tỷ mét khối. Ngoài ra, ngành du lịch cũng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế Tân Cương. Trong những năm gần đây, hơn chục khách sạn bốn sao và năm sao đã mọc lên tại trung tâm thành phố và khu vực xung quanh, góp phần tăng cường năng lực tiếp đón du khách.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |