• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ba xu thế mới về đọc sách của người Trung Quốc; Người làm gia phả: Người ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm

    2013-05-01 16:25:38     cri

    Nghe Online-I         Nghe Online-II

    Duy Hoa: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Hoa hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hoá".

    Thanh Long: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn.

    Duy Hoa: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Trung Quốc công bố kết quả điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc lần thứ 10 cho thấy, người Trung Quốc đọc sách xuất hiện ba xu thế mới.

    Thanh Long: Xu thế đầu tiên là, tỷ lệ đọc sách giấy và sách điện tử của người dân Trung Quốc đều tăng.

    Duy Hoa: Xu thế thứ hai là, người đọc trực tuyến ngày một nhiều, nhưng người sẵn sàng trả phí lại ít đi.

    Thanh Long: Xu thế thứ ba là, thiếu niên và nhi đồng có tỷ lệ đọc sách cao nhất.

    Duy Hoa: Những năm qua, thế giới đã bước sang thời đại đọc sách điện tử và đọc trực tuyến, nhưng kết quả điều tra nói trên cho thấy, trong thời đại này, sách giấy vẫn được người Trung Quốc yêu thích.

    Thanh Long: Thực ra, dù là thích đọc sách giấy hay đọc sách điện tử, đọc trực tuyến, miễn là đọc nhiều sách hay, thì hết sức bổ ích cho người đọc.

    Duy Hoa: Vâng, nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn cho rằng, đọc sách có thể nảy sinh ước mơ, còn muốn thực hiện ước mơ thì nhất thiết phải thông qua đọc sách, tăng thêm kiến thức, mở rộng tầm nhìn và được tiếp thêm sức mạnh để tiến lên.

    Thanh Long: Trong phần đầu của tiết mục "Tuần san Văn hoá" hôm nay, Thanh Long và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn về tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc.

    Duy Hoa: Trong phần hai của tiết mục hôm nay, Duy Hoa và Thanh Long xin giới thiệu với các bạn câu chuyện về một nghệ nhân làm gia phả, ghi lại câu chuyện gia tộc Trung Quốc trong 3000 năm.

    Thanh Long: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung phần đầu hôm nay.

    Duy Hoa: Thưa các bạn, tháng 9 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Báo chí và Xuất bản Trung Quốc triển khai điều tra tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc lần thứ 10.

    Thanh Long: Cuộc điều tra lần này được triển khai ở 48 thành phố của 28 tỉnh thành và khu tự trị, nhận được 18 nghìn 619 phiếu trả lời đạt yêu cầu.

    Duy Hoa: Kết quả điều tra cho thấy, xuất hiện ba xu thế mới về tình hình đọc sách của người dân Trung Quốc. Xu thế đầu tiên là, tỷ lệ đọc sách giấy và sách điện tử đều tăng.

    Thanh Long: Năm 2012, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 4,39 cuốn sách giấy, con số này tăng ổn định năm thứ 7 liên tiếp.

    Duy Hoa: Về báo và tạp chí, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 77,2 tờ báo và 6,56 tờ tạp chí, hai con số này đều có phần giảm.

    Thanh Long: Còn tỷ lệ đọc sách điện tử thì tăng rõ rệt. Năm 2012, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 2,35 cuốn sách điện tử, còn năm 2011 con số này chỉ là 1,42 cuốn, mức tăng đạt 65,5%.

    Duy Hoa: Về nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ đọc sách nâng cao, Giám đốc Viện Nghiên cứu Báo chí và Xuất bản Trung Quốc Hách Chấn Tỉnh cho rằng, cùng với kinh tế phát triển, sức mua sách báo và nhu cầu đọc sách điện tử đều tăng tương ứng.

    Thanh Long: Nhưng, kết quả điều tra cũng cho thấy, chỉ có 1,3% người được hỏi cho rằng mình đọc sách rất nhiều, 7,1% người được hỏi cho rằng mình đọc sách khá nhiều, còn trên 50% người được hỏi cho rằng mình đọc rất ít.

    Duy Hoa: Kết quả điều tra cho thấy, xu thế thứ hai là người đọc trực tuyến ngày một nhiều, nhưng người sẵn sàng trả phí lại ít đi.

    Thanh Long: Về tình hình đọc sách điện tử, đọc trực tuyến, năm 2012, tỷ lệ đọc trực tuyến, đọc trên điện thoại di động của người Trung Quốc từ 18 đến 70 tuổi đều có tăng đôi chút.

    Duy Hoa: 97,9% cư dân mạng đều từng đọc sách hoặc báo khi truy cập mạng, năm ngoái con số này là 96,4%, tỷ lệ này đã có phần tăng.

    Thanh Long: Kết quả điều tra còn cho thấy, trong số những người từng đọc sách điện tử hoặc đọc trực tuyến, 40,1% người cho biết có thể chấp nhận trả phí để download và đọc, con số này đã giảm 1,7% so với năm ngoái.

    Duy Hoa: Trong số những người đọc sách báo trên điện thoại di động, 45,8% người có thể chấp nhận trả phí đọc sách báo, còn 54,2% người chỉ đọc sách báo miễn phí.

    Thanh Long: Về chi phí đọc sách báo trên điện thoại di động, năm 2012, bình quân mỗi người đọc sách báo trên điện thoại di động trả phí 23,31 tệ, nhiều hơn 2,56 tệ so với năm 2011.

    Duy Hoa: Đọc sách điện tử và đọc trực tuyến trong đó bao gồm đọc trên điện thoại di động đang trở thành phương thức tăng trưởng doanh thu mới, khiến nhiều doanh nghiệp nhìn thấy hy vọng. Nhưng, tỷ lệ thuê bao không muốn trả phí lại lên tới gần 40%, khiến thị trường đọc trên điện thoại di động đứng trước tình hình khó xử.

    Thanh Long: Kết quả điều tra cho thấy, xu thế thứ ba là thiếu niên và nhi đồng có tỷ lệ đọc sách cao nhất.

    Duy Hoa: Tỷ lệ đọc sách của người vị thành niên dưới 17 tuổi là 77%, con số này có phần giảm so với năm 2011.

    Thanh Long: Trong đó, nhi đồng dưới 8 tuổi có tỷ lệ đọc sách đạt 64,5%, thiếu niên nhi đồng từ 9 đến 13 tuổi có tỷ lệ đọc sách là 96,5%, thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi có tỷ lệ đọc sách là 80,5%.

    Duy Hoa: Về thói quen đọc sách, kết quả của một cuộc điều tra cho thấy, nếu trước 12 tuổi chưa hình thành thói quen đọc sách, thì sẽ rất khó hình thành thói quen này.

    Thanh Long: Thế thì thanh thiếu niên nên đọc những sách gì? Về vấn đề này, nhà văn Mạc Ngôn cho rằng, phải kiên trì đọc sách kinh điển, vì "Tác phẩm kinh điển trải qua nhiều thế hệ, được chọn lọc như sóng lớn đãi cát, cho nên đọc sách nên bắt đầu từ đọc sách kinh điển".

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>