• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhiều phim hay tập trung công chiếu vào dịp Tết

    2012-12-05 16:20:34     cri

    Ảnh: Bộ phim "Đại Thượng Hải"

    Hoa: Giới thiệu xong phim của Thành Long, Duy Hoa và Lệ Quyên giới thiệu tiếp phim của đạo diễn Hồng Công, phim "Đại Thượng Hải" của đạo diễn Vương Tinh.

    Quyên: Bộ phim "Đại Thượng Hải" cải biên từ câu chuyện về sự từng trải của một tên trùm băng nhóm ở Thượng Hải thập niên 20-30 của thế kỷ 20.

    Hoa: Phim kể lại câu chuyện Thành Đại Khí do Châu Nhuận Phát và Hoàng Hiểu Minh cùng đóng từ một du côn trở thành kẻ hung hãn và có dã tâm.

    Quyên: Hai diễn viên Châu Nhuận Phát và Hoàng Hiểu Minh đều từng đóng vai Hứa Văn Cường trong phim "Bến Thượng Hải". Trong bộ phim "Đại Thượng Hải" hai người lần đầu tiên hợp tác cùng đóng một vai, điều này rất thu hút khán giả.

    Hoa: Về các điểm khác thu hút khán giả, đây là lần đầu tiên hai diễn viên nổi tiếng Châu Nhuận Phát và Hồng Kim Bảo tham gia biểu diễn cùng một bộ phim.

    Quyên: Ngoài ra, Châu Nhuận Phát đã mười mấy năm không đóng phim Hồng Công. Bộ phim "Thần bài" do Châu Nhuận Phát hợp tác với đạo diễn Vương Tinh là tác phẩm kinh điển của Châu Nhuận Phát, nhưng sau đó 18 năm hai người đã không hợp tác làm phim.

    Hoa: Một nguyên tố thu hút khán giả nhất là, Châu Nhuận Phát mặc com-lê trắng một lần nữa xuất hiện trong mưa bom bão đạn, khiến khán giả nhớ đến vai Hứa Văn Cường trong phim "Bến Thượng Hải".

    Quyên: Tiếp theo, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu bộ phim "Nhất đại tông sư" của đạo diễn Vương Gia Vệ, sẽ công chiếu vào ngày 18/12.

    Hoa: Bộ phim "Nhất đại tông sư" có đội ngũ diễn viên hoành tráng, bao gồm Lương Triều Vĩ, Chương Tử Di, Song Hye-Kyo, Trương Chấn và Triệu Bản Sơn v.v.

    Quyên: Bộ phim này không những kể chuyện đại võ sư nổi tiếng hệ phái Vịnh Xuân Quyền Diệp Vấn, mà còn xây dựng vài chục nhân vật võ sư thuộc 4 hệ phái quyền trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, nhằm làm ra phim võ thuật sử thi thể hiện sức cuốn hút của các hệ phái quyền.

    Hoa: Tiếp theo, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu phim "Lạc lối ở Thái Lan" của đạo diễn Từ Tranh, sẽ công chiếu vào ngày 21/12.

    Quyên: Đạo diễn Từ Tranh là diễn viên hài rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Từ Tranh tự viết kịch bản và tự làm đạo diễn.

    Hoa: Ban đầu, Từ Tranh muốn làm một bộ phim tiếp theo phim hài "Lạc lối", nhưng vì xảy ra xung đột với ý tưởng sáng tạo của bên sản xuất phim, Từ Tranh đành phải từ bỏ ý tưởng đó.

    Quyên: Phim hài "Lạc lối" công chiếu vào năm 2010 với vốn đầu tư kinh phí 8 triệu Nhân dân tệ đã thực hiện doanh thu phòng vé gần 50 triệu Nhân dân tệ, là một bộ phim rất thành công.

    Hoa: Vì vậy, khi xây dựng phim mới, tuy cốt chuyện không liên quan gì tới phim trước, nhưng Từ Tranh vẫn thiết kế cốt chuyện hài xảy ra giữa nhân viên thương mại và thanh niên vui tính, trong sáng, hơn nữa quan hệ giữa hai người thân mật hơn so với phim trước, ngoài ra còn mời diễn viên Hoàng Bột, diễn viên hài nổi tiếng tham gia phim.

    Quyên: Cuối cùng, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn phim "Huyết Trích Tử" của đạo diễn Lưu Vĩ Cường, sẽ công chiếu vào ngày 20/12.

    Hoa: Huyết Trích Tử là một thứ vũ khí ám sát bí ẩn, trong các tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc, ngoài những người chết bởi "Huyết Trích Tử" ra, không ai biết chân dung của thứ vũ khí ám sát này.

    Quyên: Phim "Huyết Trích Tử" đã kể lại câu chuyện xảy ra trong thời kỳ vua Càn Long, "Nhóm Huyết Trích Tử" là những người chưa bao giờ bị thất bại, cho đến một lần sơ suất trong khi thi hành nhiệm vụ, vận mệnh của họ đã bị thay đổi. Đằng sau họ có một bàn tay vô hình.

    Hoa: Phim này cũng có đội ngũ diễn viên hấp dẫn, bao gồm Hoàng Hiểu Minh, Dư Văn Lạc, Nguyễn Kinh Thiên, Lý Vũ Xuân, Tỉnh Bá Nhiên v.v.

    Quyên: Thưa quý vị và các bạn, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu 8 bộ phim đã và sẽ công chiếu vào dịp tết—mùa phim ăn khách nhất Trung Quốc.

    Hoa: Trước khi bắt đầu nội dung phần hai hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên mời các bạn nghe bài hát "Lưỡi dao lạnh", bài hát chủ đề của phim "Huyết Trích Tử", do ca sĩ Lý Vũ Xuân thể hiện.

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Lưỡi dao lạnh", bài hát chủ đề của phim "Huyết Trích Tử" sắp công chiếu vào tháng 12 tới.

    Hoa: Tiếp theo, Duy Hoa và Lệ Quyên xin giới thiệu tiếp với các bạn câu chuyện liên quan tới điện ảnh, giữa bên phát hành điện ảnh và hệ thống rạp chiếu phim một lần nữa xảy ra tranh chấp về tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé.

    Quyên: Kể từ ngày 13/11, các hệ thống rạp chiếu phim lớn của Trung Quốc lần lượt nhận được thông tri đến từ 5 công ty phát hành lớn Trung Quốc gồm Tập đoàn Điện ảnh Trung Quốc, Tập đoàn truyền thông Huayi Brothers, Tập đoàn điện ảnh Bona, Tập đoàn truyền thông SMI và Tập đoàn truyền thông Enlight, yêu cầu tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé giữa bên phát hành và hệ thống rạp chiếu phim ít nhất phải đạt 45% : 55%.

    Hoa: Vì rất bất ngờ nhận được thông tri này, các hệ thống rạp chiếu phim thật sự bối rối, cảm giác như nhận được trát đòi hầu tòa, thậm chí thiếu sự tôn trọng tối thiểu. Các hệ thống rạp chiếu phim đều bày tỏ, không chấp nhận tỷ lệ do các tập đoàn phát hành đưa ra, thậm chí cho rằng, nếu đàm phán không thành công, thì từ chối chiếu một số phim.

    Quyên: Mô hình phân chia doanh thu phòng vé của điện ảnh Trung Quốc bắt đầu hình thành vào năm 1995, lúc đó bên sản xuất hưởng 35% doanh thu phòng vé, hệ thống rạp chiếu phim hưởng 65%.

    Hoa: Đến cuối năm 2009, Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc đề xuất bên sản xuất phim được hưởng ít nhất 43% doanh thu phòng vé.

    Quyên: Tháng 11 năm 2011, Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình tiếp tục đưa ra quy định, theo thông lệ quốc tế, về doanh thu phòng vé trong vòng công chiếu đầu tiên, hệ thống rạp chiếu phim được hưởng nhiều nhất 50%.

    Hoa: Nhưng, hiện nay đối với đa số phim Trung Quốc, bên phát hành và hệ thống rạp chiếu phim vẫn phân chia doanh thu phòng vé theo tỷ lệ 43% : 57%.

    Quyên: Về lý do chưa thực hiện quy định, bên hệ thống rạp chiếu phim bày tỏ, tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé đã thực hiện trong thời gian dài, muốn thay đổi tỷ lệ phải chờ chuẩn bị đầy đủ.

    Hoa: Bên hệ thống rạp chiếu phim còn bày tỏ thông cảm trước những khó khăn của bên sản xuất phim, nhưng yêu cầu nâng cao tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé 2%, hoàn toàn có thể đề xuất yêu cầu với Quỹ dành riêng cho điện ảnh.

    Quyên: Những hệ thống rạp chiếu phim luôn ủng hộ 5 tập đoàn phim còn nói, hành động đòi nâng cao tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé là hành động thấy lợi thì quên điều nghĩa.

    Hoa: Chủ biên trang điện ảnh "Báo Giải trí" Chu Ngọc Khanh cho rằng, khi ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc chưa phát triển lớn mạnh, dù bên nào đứng ra yêu cầu lợi ích nghiêng về bên mình, đều sẽ làm lung lay cơ sở của ngành.

    Quyên: Vâng, vì bên sản xuất nằm ở thượng nguồn, bên phát hành nằm ở trung nguồn, hệ thống rạp chiếu phim nằm ở hạ nguồn, ba bên đều "ở trên một con thuyền", nếu cứ xuất hiện tranh chấp và mâu thuẫn, thì sẽ khiến các bên không tin vào nhau.

    Hoa: Hiện nay, các hệ thống rạp chiếu phim đang cùng thảo luận và đưa ra thái độ chung, nhưng bên phát hành luôn né tránh.

    Quyên: Kinh phí đầu tư vào phim ngày càng cao lên, bên sản xuất phim cho biết không kiếm được lợi nhuận, bên cạnh đó, người phụ trách rạp chiếu phim cũng cho biết, xây dựng rạp chiếu phim đòi hỏi đầu tư rất lớn.

    Hoa: Được biết, hiện nay xây dựng một rạp chiếu phim có khoảng 10 phòng chiếu đòi hỏi khoảng hơn 20 triệu Nhân dân tệ. Cứ khoảng 10 năm lại phải đổi mới thiết bị, chi phí khấu hao rất cao.

    Quyên: Đối với một rạp chiếu phim có 1500 chỗ ngồi mà nói, thông thường một năm phải nhận được doanh thu phòng vé 25 triệu Nhân dân tệ, mới đảm bảo được không bị thua lỗ, con số này còn không đảm bảo được lợi nhuận.

    Hoa: Giá thành của bên sản xuất và bên rạp chiếu phim đều tăng thêm, tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé còn gây nên tranh chấp, điều này khiến khán giả lo rằng, liệu thiệt thòi do điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé gây nên có chuyển cho khán giả gánh chịu hay không? Nếu giá vé nâng cao, xem phim sẽ trở thành một loại chi phí xa xỉ.

    Quyên: Đối với vấn đề giá vé, nhân sĩ trong ngành phân tích rằng, vì rạp chiếu phim mới xây ngày càng nhiều hơn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khán giả liên tiếp được phân luồng, các rạp chiếu phim sẽ áp dụng biện pháp tiếp thị để khán giả lựa chọn rạp chiếu phim của mình.

    Hoa: Còn trong các biện pháp tiếp thị, giá vé là cán cân có tác dụng lớn nhất. Vì vậy, giá vé rất có thể sẽ dần dần giảm, chứ không phải lên cao.

    Quyên: Thực ra, dù giá vé cao hay thấp, xét từ số người xem phim quanh năm hiện nay, chúng ta sẽ đưa ra kết luận này, xem phim vẫn chưa là sản phẩm văn hóa tiêu dùng bình thường của mọi người.

    Hoa: Chúng ta hãy cùng xem những con số sau đây: năm ngoái số khán giả xem phim là 360 triệu lượt người, năm nay có lẽ sẽ lên tới 450 triệu lượt người.

    Quyên: Bên cạnh đó, Trung Quốc có gần 700 triệu người ở độ tuổi thích hợp xem phim, nhưng số người xem phim cả năm còn chưa đạt 500 triệu, điều này thể hiện sức cuốn hút của điện ảnh Trung Quốc đối với khán giả còn chưa đủ.

    Hoa: Trước tình hình này, một số nhà làm phim cho rằng, tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé chỉ là "chuyện vặt", điều quan trọng hơn là, đứng trước cảnh "muôn vàn khó khăn" hiện nay, thà suy nghĩ làm thế nào dùng điện ảnh thu hút càng nhiều khán giả còn hơn chỉ chú trọng vào tỷ lệ phân chia doanh thu phòng vé.


    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>