• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 14: Truyền tải ước mơ Trung Quốc tại sân khấu điện ảnh quốc tế

    2011-06-23 16:09:28     cri

    Phạm Băng Băng tại thảm đỏ

    Lý Băng Băng tại thảm đỏ

    Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 19/6, Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải lần thứ 14 có quy mô lớn hơn các kỳ trước đã khép lại tại Thượng Hải—nơi ra đời của điện ảnh Trung Quốc.

    Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải do Tổng Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước Trung Quốc và Chính quyền thành phố Thượng Hải cùng phối hợp tổ chức, là liên hoan phim quốc tế hạng A duy nhất của Trung Quốc. Năm nay, 1519 bộ phim dài và 9785 bộ phim ngắn đến từ 102 nước và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham gia đua tranh các giải thưởng, trong 9 ngày ngắn ngủi, hơn 3000 người làm phim của Trung Quốc và nước ngoài sum họp tại Thượng Hải, các giải thưởng gồm "Giải Cốc vàng", "Giải Nghệ sĩ mới châu Á" v.v của liên hoan phim đều đã có chủ, lập nhiều kỷ lục mới.

    Thượng Hải trong tháng 6 mưa lớn không dứt, trên thảm đỏ trong mưa, các ngôi sao đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Hơn 300 nhà làm phim của Trung Quốc và nước ngoài gồm Susan Sarandon, Matt Dillon, Ngô Vũ Sâm, Phùng Tiểu Cương, Jeon Ji-hyun, Phạm Băng Băng... đều đội mưa tham dự liên hoan, còn nhiều nhân vật nổi tiếng như vợ chồng Murdoch, đạo diễn của phim "Người trong mưa" (Rain Man) Barry Levinson, nhà sản xuất của phim "Thiên nga đen" Mike Medavoy v.v đều đánh giá cao và ủng hộ Liên hoan phim lần này.

    Trải qua 18 năm, Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải đã trở thành một trong những liên hoan phim có quy mô lớn nhất và sức ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng được Hiệp hội Nhà sản xuất phim Quốc tế đánh giá là liên hoan phim quốc tế thành công nhanh nhất trên toàn cầu.

    Trong thời gian 9 ngày, 16 bộ phim đến từ Mỹ, Nga, Đức, I-ta-li-a, Thổ Nhĩ Kỳ, Ác-hen-ti-na, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc v.v tham gia đua tranh "Giải Cốc vàng". Về "Giải Nghệ sĩ mới châu Á" cũng có nhiều phim xuất sắc tham gia đua tranh, cuối cùng phim Nhật Bản "Mainichi Kasan" và phim Trung Quốc "Vé trở về" (Return ticket) lần lượt được trao giải thưởng.

    Trong thời gian 9 ngày, Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải đã mang lại một bữa tiệc linh đình về điện ảnh cho những người hâm mộ, số lượng phim công chiếu đầu tiên trên thế giới hoặc công chiếu đầu tiên tại châu Á tăng mạnh. Tại liên hoan phim lần này, đã công chiếu hơn 700 buổi các bộ phim có phong cách khác nhau, đến từ khắp nơi trên thế giới, và lập kỷ lục mới về 235 buổi chiếu không còn ghế trống. Phim tài liệu 3D mới nhất "Pina", phim được đề cử Giải Oscar "Báo thù " (True Grit), phim mới của Nhật Bản "Ngày mai của Joe" (Ashita no Joe), phiên bản khôi phục từ phim viễn tưởng kinh điển "Đô thị lớn" (Metropolis) v.v khiến khán giả xem phim thấy rất thoả thuê.

    Tại "Chợ giao dịch điện ảnh quốc tế"—nội dung truyền thống của liên hoan phim, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã thu hút 143 thương gia và công ty điện ảnh cũng như hơn 2000 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, I-ta-li-a v.v tham gia giao dịch, đi đến hơn 700 thoả thuận giao dịch.

    Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải bắt đầu vào năm 2007, hoạt động "Đầu tư dự án phim Trung Quốc" và "Bàn thảo dự án phim hợp tác sản xuất" trong liên hoan phim đã tạo sân chơi quốc tế cho ngành điện ảnh hội nhập thị trường vốn, trở thành mặt bằng quan trọng thúc đẩy các gương mặt điện ảnh mới trưởng thành. Năm nay cả thảy thu hút 209 dự án đến từ 17 nước và vùng lãnh thổ, 33 dự án trong đó đã đi đến thoả thuận hợp tác sơ bộ.

    Là người quản lý một trong những công ty phương tiện truyền thông xuyên quốc gia lớn nhất trên toàn cầu, Chủ tịch Tập đoàn truyền thông News Corporation Mỹ Rupert Murdoch phát biểu tại diễn đàn Liên hoan phim rằng: "Người làm phim ở khắp nơi trên thế giới đều muốn gõ cửa Trung Quốc."

    Năm 2011 là năm mở đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 12 (từ năm 2011 đến năm 2015) của Trung Quốc, ngành điện ảnh là một phần quan trọng trong ngành công nghiệp văn hóa, ngành điện ảnh Trung Quốc rất muốn "tiến thêm một bước nữa" trên cơ sở doanh thu bán vé đã thực hiện 10 tỷ Nhân dân tệ.

    Đứng trên điểm cao phát triển ngành nghề, Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải lần này đã nâng cao hơn nữa về tính chuyên môn, tính thẩm quyền, tính sáng tạo và sức ảnh hưởng. Ngày càng nhiều tác phẩm của đạo diễn bậc thầy đăng ký tham gia đua tranh "Giải Cốc vàng", khiến sức cạnh tranh cốt lõi của liên hoan phim không ngừng được tăng thêm. "Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á mới" khích lệ hàng loạt gương mặt điện ảnh mới, càng nhiều đạo diễn trẻ cất bước từ đây, và nhận được sự quan tâm của giới điện ảnh.

    Liên hoan phim lần này lần đầu tiên đưa ra các hoạt động như liên hoan phim cho điện thoại di động, xây dựng thương hiệu liên hoan phim, tìm kiếm ngôi sao châu Á v.v, thể hiện ý thức nhạy bén của liên hoan phim nắm bắt phương hướng ngành nghề, hỗ trợ gương mặt điện ảnh mới.

    Nhà sản xuất phim "Thiên nga đen" Mike Medavoy nói: "Tôi rất vui mừng nhận thấy, người làm phim của Trung Quốc coi trọng hơn dây chuyền ngành điện ảnh." Ông Medavoy cho rằng, Trung Quốc là thị trường điện ảnh sôi động nhất và có tiềm năng nhất trên thế giới hiện nay, quan niệm của người làm phim đang tiến bộ.

    Tại Liên hoan phim lần này đã xuất hiện hàng loạt phim mới do Trung Quốc sản xuất, quan tâm theo dõi hiện trạng phát triển của xã hội Trung Quốc. Các bộ phim như "Xin chào! Ông cây" (Hello! Mr. Tree), "Vé trở về" (Return ticket), "Làng biến mất" v.v nhận được sự ca ngợi của các nhà phê bình điện ảnh. Trong khi đó, một loạt trong dòng "phim đỏ" mới sáng tác như "Cách mạng Tân Hợi", "Thu Chi Bạch Hoa", "Tiền Học Sâm" v.v cũng ra mắt tại Liên hoan Phim Quốc tế lần này, được đón nhận nồng nhiệt.

    Bà Đường Lệ Quân, Phó Tổng Thư ký điều hành Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải nói, trong thời gian diễn ra liên hoan phim, trong khi thể hiện bản thân, ngành điện ảnh Trung Quốc cũng có cơ hội tốt học tập thế giới.

    Là một trong những nội dung chính của Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải, diễn đàn Liên hoan phim cho đến nay vẫn duy trì quy mô với 4 chủ đề và 11 buổi diễn đàn gồm "Diễn đàn Chủ tịch", "Diễn đàn ngành nghề", "Làn sóng điện ảnh mới" và "Lớp bậc thầy làm phim". Năm nay có gần 100 nhân sĩ hàng đầu trong giới điện ảnh quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm ý tưởng mới sau khi trao đổi tư tưởng.

    Đạo diễn của phim "Người trong mưa" Barry Levinson là Chủ tịch Ban giám khảo "Giải Cốc vàng" của Liên hoan phim lần này, ông ca ngợi rằng: "Liên hoan Phim Quốc tế Thượng Hải đã tạo cho tôi một cơ hội gặp mặt những người làm phim xuất sắc của Trung Quốc. Đây là một kỳ Liên hoan phim rất đa nguyên."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>