• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc

    2011-06-02 10:00:07     cri

    Nghe Online-I          Nghe Online-II

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay có một từ then chốt là "môi giới hôn nhân". Thời xưa người Trung Quốc thông qua bà mối tìm người yêu; trong xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển của mạng in-tơ-nét, đã xuất hiện bà mối ảo, đó là trang web môi giới hôn nhân.

    Hoa: Vâng, mấy năm nay, trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc phát triển sôi nổi, nhiều người đăng ký trở thành khách hàng của trang web, mong thông qua trang web mở rộng diện giao tiếp của mình, tìm thấy người yêu qua mạng.

    Quyên: Mới đây một thông tin về trang web môi giới hôn nhân đã thu hút nhiều người Trung Quốc quan tâm và chú ý, đó là: ngày 11 tháng 5, trang web môi giới hôn nhân Trung Quốc "Thế kỷ Giai Duyên" niêm yết thành công tại Nasdaq Mỹ, vì vậy, "Thế kỷ Giai Duyên" được gọi là "Cổ phiếu số 1 trang web môi giới hôn nhân Trung Quốc".

    Hoa: Về nguyên nhân tại sao trang web môi giới hôn nhân phát triển sôi nổi ở Trung Quốc, nhiều người phân tích cho rằng, đó là vì quan niệm hôn nhân truyền thống của Trung Quốc và số lượng cư dân mạng Trung Quốc rất đông.

    Quyên: Trong tiết mục hôm nay, trước tiên Lệ Quyên và Duy Hoa sẽ trao đổi với các bạn quan niệm hôn nhân của người Trung Quốc cũng như nguyên nhân và tình hình phát triển của trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc.

    Hoa: Sau đó anh Nguyễn Thanh sẽ giới thiệu với các bạn tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc "Tây Sương Ký". Trong câu chuyện tình yêu này, người chắp mối tơ duyên cho hai nhân vật chính Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh là người hầu gái Hồng Nương.

    Quyên: Cũng chính vì tác phẩm văn học cổ điển này, ở Trung Quốc, Hồng Nương trở thành một cụm từ chỉ môi giới hôn nhân.

    Hoa: Vâng, cũng vì vậy, ở Trung Quốc có trang web môi giới hôn nhân mang tên "Hồng Nương". Sau đây chúng ta hãy bắt đầu nội dung của tiết mục hôm nay.

    (片花)

    Quyên: Thưa các bạn, trong số đông các trang web môi giới hôn nhân của Trung Quốc, "Thế kỷ Giai Duyên" là một trong những trang web nổi tiếng nhất.

    Hoa: Người sáng lập trang web "Thế Kỷ Giai Duyên" là chị Cung Hải Yến. Theo số liệu được công bố, đã có khoảng 2 triệu người thông qua trang web này tìm được người yêu, vì vậy, chị Cung Hải Yến được tôn vinh là "Hồng Nương số 1 trên mạng in-tơ-nét Trung Quốc".

    Quyên: Năm 2003, vì muốn giúp bạn học tìm được người yêu lý tưởng, chị Cung Hải Yến thành lập trang web "Thế Kỷ Giai Duyên".

    Hoa: Chị Cung Hải Yến có tên mạng "Tiểu Long Nữ", thuở nhỏ tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng chị rất hiếu học và có ý chí tiến thủ. Vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình khó khăn và bị tai nạn giao thông, chị từng thôi học và đi làm thuê 3 năm.

    Quyên: 3 năm sau, chị Cung Hải Yến trở về trường trung học phổ thông học tiếp, năm 23 tuổi chị thi đỗ Trường Đại học Bắc Kinh—đại học nổi tiếng Trung Quốc.

    Hoa: Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở trường Đại học Bắc Kinh, chị Cung Hải Yến được trường giới thiệu miễn thi học chương trình thạc sĩ ở Học viện Báo chí trường Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, cũng là một đại học nổi tiếng, chuyên ngành kinh doanh và quản lý phương tiện truyền thông

    Quyên: Năm 2003, chị Cung Hải Yến thấy nhiều bạn học có trình độ học vấn tốt nhưng không có cách nào tìm được người yêu lý tưởng vì mải công tác và học tập. Trải qua điều tra thị trường một cách sâu sắc, chị đã sáng lập trang web "Thế Kỷ Giai Duyên".

    Hoa: Năm 2005, chị Cung Hải Yến tốt nghiệp thạc sĩ, dốc toàn bộ sức lực của mình vào phát triển trang web "Thế Kỷ Giai Duyên". Tính đến tháng 4 năm 2011, "Thế kỷ Giai Duyên" có hơn 40 triệu khách hàng đăng ký.

    Quyên: "Thế Kỷ Giai Duyên" mong giúp đỡ người độc thân trong và ngoài nước tìm thấy tơ duyên tốt đẹp.

    Hoa: Về đặc điểm, "Thế Kỷ Giai Duyên" là trang web môi giới hôn nhân Trung Quốc sớm nhất yêu cầu người đăng ký phải "xuất trình" chứng minh thư, dùng tiêu chuẩn 5 sao đánh giá độ tin cậy của người đăng ký.

    Quyên: Được biết, khách hàng đăng ký của trang web "Thế Kỷ Giai Duyên" phần lớn là nghiên cứu sinh ở đại học và nhân viên văn phòng đô thị.

    Hoa: Vì người đăng ký có tố chất cao, mục đích đơn thuần, bình quân mỗi ngày có 5000 đến 8000 người đổi trạng thái của mình thành "Tôi đã tìm thấy người vừa ý", trang web mỗi ngày đều nhận được thư cám ơn và ảnh áo cưới phương Tây của những người đăng ký tìm được người yêu.

    Quyên: "Thế Kỷ Giai Duyên" kết hợp thành công hoạt động kết bạn trong không gian ảo và không gian thực, hiện nay trang web đã tổ chức hoạt động thực ở 105 thành phố Trung Quốc, và tổ chức thành công hơn 100 buổi hoạt động với sự tham gia của trên nghìn người.

    Hoa: Thế thì tại sao người độc thân của Trung Quốc ngày càng yêu thích tìm người yêu qua mạng? Có người cho rằng, Trung Quốc có cư dân mạng rất đông là một nguyên nhân. Theo số liệu thống kê tính đến cuối tháng 3 năm nay, Trung Quốc có 477 triệu cư dân mạng.

    Quyên: Mặt khác, "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng" là chuẩn tắc hôn nhân của người Trung Quốc, chính điều này đã thúc đẩy trang web môi giới hôn nhân phát triển bừng bừng ở Trung Quốc.

    Hoa: Số liệu đến từ Hội liên liệp Phụ nữ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc có 180 triệu người độc thân, dự tính có một nửa trong đó từng tìm người yêu qua mạng.

    Quyên: Ngoài ra, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc công bố số liệu cho biết, hiện nay tỷ lệ nam nữ Trung Quốc là 119,45:100, đến năm 2020, xu thế này sẽ càng nghiêm trọng hơn, điều này có nghĩa là nam giới nhiều hơn nữ giới 24 triệu người trong số người ở độ tuổi kết hôn.

    Hoa: Tuần san "Thời đại" của Mỹ đăng bài nhan đề "Tại sao người độc thân Trung Quốc ngày càng yêu thích tìm người yêu qua mạng" viết rằng, tỷ lệ nam nữ ở Trung Quốc mất cân đối, tiết tấu công việc bận rộn và diện giao tiếp có hạn là 3 nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn tìm người yêu qua mạng.

    Quyên: Bài báo viết rằng, khác với quan niệm hôn nhân của người Mỹ, phụ huynh Trung Quốc phổ biến mong con cái kết hôn trước 30 tuổi, người hơn 30 tuổi vẫn sống độc thân được gọi là "thặng nam", "thặng nữ", xưng hô này thể hiện lên mối lo ngại về hôn nhân của cả xã hội.

    Hoa: Số người độc thân to lớn có nghĩa là có cơ hội thương mại to lớn. Theo tính toán, trang web môi giới hôn nhân năm ngoái đã thu hút 3 triệu người đăng ký trả tiền nhận dịch vụ, cả thảy chi trả 150 triệu đô-la Mỹ.

    Quyên: "Thế Kỷ Giai Duyên", "Bạch Hợp", "Trân Ái" là 3 trang web môi giới hôn nhân lớn nhất Trung Quốc, ba trang web này thông qua hình thức khác nhau mỗi tháng thu một khoản phí nhất định, cung cấp dịch vụ ghép đôi trong không gian ảo, hẹn gặp trong không gian thực cho người đăng ký.

    Hoa: Ông Lý Tùng, người sáng lập trang web "Trân Ái" cho biết, lợi nhuận của công ty tăng trưởng nhanh chóng, dự kiến năm nay lợi nhuận sẽ tăng thêm 200-300 triệu Nhân dân tệ, tương đương 30-45 triệu đô-la Mỹ.

    Quyên: Cũng có người cho rằng, hiện nay thị trường trang web môi giới hôn nhân tuy có cơ hội to lớn, nhưng đứng trước các vấn đề như ngưỡng cửa thấp, hiện tượng đồng chất nghiêm trọng v.v. Hiện nay đã có đối thủ cạnh tranh rất đông, trong tương lai sẽ phải đối mặt với đối thủ hải ngoại.

    Hoa: Mặc dù thị trường hôn nhân Trung Quốc có nhu cầu to lớn, nhưng phương tiện truyền thông vẫn giữ thái độ chờ xem đối với triển vọng của trang web môi giới hôn nhân.

    Quyên: Trang mạng tiếng Trung của Hãng Roi-tơ cho biết, "Thế Kỷ Giai Duyên" cho rằng mình là mặt bằng kết bạn qua mạng lớn nhất Trung Quốc, tính đến tháng 3 năm 2011 đã có 40 triệu người đăng ký. Nhưng, Quý 1 năm nay Trang web này bình quân chỉ có 4,74 triệu người đăng ký hoạt động sôi nổi, hơn nữa số người đăng ký nhận dịch vụ trả tiền chưa đầy 1 triệu.

    Hoa: Tuần san "Thời đại" viết, ở Mỹ các mạng xã hội bao gồm Facebook v.v đều có nhiều dịch vụ kết bạn yêu đương, thông qua dịch vụ này thực hiện lợi nhuận hàng chục triệu đô-la Mỹ, trang web môi giới hôn nhân ở Mỹ phát triển chậm phần lớn là do tác động của mạng xã hội.

    Quyên: Tình hình này cũng tồn tại ở Trung Quốc, không những mạng xã hội rất có hứng thú đối với thị trường này, microblog cũng háo hức muốn làm thử. Nếu họ tiến quân thị trường môi giới hôn nhân, thì chắc chắn sẽ mang lại tác động không nhỏ.

    Hoa: Trước khi "Thế Kỷ Giai Duyên" niêm yết tại Mỹ, "Báo Thanh Niên Bắc Kinh" đăng bài viết nhan đề "Khi niêm yết, trang web môi giới hôn nhân phải định hướng trước", bài này viết rằng, cất bước với sức cạnh tranh trung tâm khác hẳn, đội ngũ hàng đầu trang web môi giới hôn nhân đã bước sang thời đại phân biệt thương hiệu.

    Quyên: Có nhà đầu tư dự tính, dưới sức ép to lớn về vốn và lợi nhuận, trong 1-2 năm tới, cuối cùng có lẽ chỉ còn 1-2 trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc có thể "trụ vững", hàng trăm trang web ở đội ngũ hạng hai sẽ hoặc bị mua lại, hoặc bị đóng cửa, có lẽ đến lúc đó sẽ xuất hiện tình hình nhiều trang web môi giới hôn nhân liên tiếp đóng cửa.

    Hoa: Trang web "Bách Hợp" cũng là một trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc. Trang web "Bách Hợp" mới đây cho biết, công tác huy động vốn vòng mới đã kết thúc.

    Quyên: Tổng Giám đốc điều hành của trang web "Bách Hợp" Điền Phạm Giang nói, khác với tư duy phát triển của "Thế Kỷ Giai Duyên" coi số người đăng ký "đông" là điều quan trọng nhất, "Bách Hợp" tuân theo mô hình do trang web giới thiệu, ghép đôi như trang web eHarmony của Mỹ.

    Hoa: Theo ông Điền Phạm Giang, trang web môi giới hôn nhân không nên theo đuổi tốc độ tìm được người yêu nhanh, nếu rất nhanh tìm được một đối tượng kết hôn sai lầm, thì không có ý nghĩa. Điều quan trọng nhất của trang web môi giới hôn nhân không phải là tăng thêm lượng truy cập, mà là phải nhanh chóng hoàn thiện kinh nghiệm dịch vụ chăm sóc khách VIP.

    Quyên: Được biết, năm ngoái Trung Quốc có 12 triệu cặp tân hôn, đồng thời có 2,6 triệu cặp vợ chồng ly dị, trong đó, 80% vợ chồng ly dị là vì tính cách không hợp nhau.

    Hoa: Vì vậy, trang web "Bách Hợp" đề xuất khái niệm "Văn hóa thích hợp nhau", cho rằng, thích hợp là vấn đề cần giải quyết gấp. Giá trị trung tâm mà họ cung cấp cho khách hàng là "chuẩn", "chuẩn xác".

    Quyên: Trang web "Bách Hợp" cũng có quy mô khá lớn, có 30 triệu người đăng ký, doanh thu/tháng lên tới 10 triệu Nhân dân tệ.

    Hoa: Trang web "Bách Hợp" dùng từ tiếng Anh "Here" (ở đây) giải thích khái niệm "Văn hóa thích hợp nhau": chữ cái "H" đại diện cho từ tiếng Anh "Happiness" có nghĩa là hạnh phúc; chữ cái "E" đại diện cho từ "Emotion" có nghĩa là tình cảm; chữ cái "R" đại diện cho từ "Right" có nghĩa là thích hợp, ăn khớp; còn chữ cái "E" đại diện cho từ "Efficiency" có nghĩa là hiệu suất.

    Quyên: Mỗi người đăng ký trở thành khách hàng của trang web "Bách Hợp" đều phải hoàn thành những vấn đề trắc nghiệm tâm lý chuyên nghiệp, để tìm hiểu loại hình luyến ái và đối tượng ghép đôi của mình.

    Hoa: Một số nhân sĩ phân tích cho rằng, mô hình phát triển của những trang web kết bạn của nước ngoài có lẽ đáng để Trung Quốc học tập. Chẳng hạn, ở Bắc Mỹ, trang web kết bạn lớn nhất là trang web kết bạn miễn phí Plentyoffish, chứ không phải là trang web kết bạn phải trả tiền Match.

    Quyên: Ở châu Âu cũng thế, trang web thịnh hành nhất trong lớp trẻ là trang web kết bạn miễn phí Badoo, chứ không phải là trang web kết bạn phải trả tiền Meetic.

    Hoa: Nhân sĩ phân tích cho rằng, trang web môi giới hôn nhân của Trung Quốc chỉ trải qua thời gian phát triển mấy năm, vẫn được coi là một sự việc mới mẻ, dịch vụ môi giới hôn nhân qua mạng do trang web cung cấp vẫn nằm ở giai đoạn đầu, càng nhiều khách hàng tiềm tàng sẽ thích lựa chọn mặt bằng kết bạn nhẹ nhàng, mô hình miễn phí có lẽ sẽ trở thành dòng chính trên thị trường kết bạn.

    Quyên: Hiện nay ở Trung Quốc cũng xuất hiện một số trang web kết bạn kiểu mạng xã hội, chẳng hạn trang web "Đào Nam" (lựa chọn bạn trai). Những trang web này khác với trang web môi giới hôn nhân truyền thống, tiết kiệm nhiều giá thành nhân lực về chăm sóc khách hàng, đồng thời làm quảng cáo tại những trang web này đã mang lại giá trị rõ rệt. Thu hút doanh nghiệp làm quảng cáo, phối hợp công ty khai thác trò chơi điện tử cung cấp trò chơi cho khách hàng là con đường kinh doanh đáng tham khảo.

    Hoa: Dù thu phí hay miễn phí, dù kết bạn qua mạng hay tìm người yêu qua truyền hình, tình hình hiện thực Trung Quốc có hàng trăm triệu người độc thân đã khiến môi giới hôn nhân chắc chắn sẽ trở thành một thị trường lớn.

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn về tình hình phát triển của trang web môi giới hôn nhân ở Trung Quốc.

    Hoa: Sau đây mời các bạn nghe anh Nguyễn Thanh giới thiệu tác phẩm văn học kinh điển Trung Quốc "Tây Sương Ký".

    Quyên: Cảm ơn anh Nguyễn Thanh đã giới thiệu với chúng ta một tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây tạm ngừng, Lệ Quyên và Duy Hoa xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

    Hoa: Duy Hoa và chị Lệ Quyên cảm ơn các bạn đã đón nghe, và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>