• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh" lần thứ nhất thúc đẩy giao lưu hợp tác điện ảnh giữa Trung Quốc và nước ngoài

    2011-05-05 15:51:28     CRIonline

    Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất

    Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/4, tại lễ ký của phim "Phi Hổ" diễn ra ở Bắc Kinh, đạo diễn người Hoa nổi tiếng Ngô Vũ Sâm tuyên bố sẽ đầu tư 600 triệu Nhân dân tệ sản xuất phim này. Ông Ngô Vũ Sâm cho biết, ông sẽ mời những ngôi sao Hollywood Mỹ tham gia đóng phim, phim này sẽ khởi quay vào mùa xuân năm 2012, công chiếu vào năm 2013. Trước khi đạo diễn phim "Phi Hổ", ông Ngô Vũ Sâm sẽ khởi quay phim "Tàu Thái Bình"—một bộ phim với đề tài chiến tranh đã bị gác lại một thời gian. Có thể nói, chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông Ngô Vũ Sâm rất bội thu, điều này là nhờ sự thành công tốt đẹp của Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất.

    Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất diễn ra trong gần 1 tuần đã tổ chức hoạt động nhiều hình thức như diễn đàn chuyên môn, hoạt động xúc tiến hợp tác dự án, các buổi công chiếu phim, chương trình biểu diễn văn hóa v.v, trong đó hoạt động xúc tiến hợp tác dự án thu được thành tích nổi bật nhất. Hơn 800 người làm phim đến từ hơn 300 công ty Trung Quốc và nước ngoài đã tham gia hoạt động xúc tiến hợp tác trong 3 ngày, kim ngạch thoả thuận của các dự án hợp tác đã ký lên tới 2,794 tỷ Nhân dân tệ, lập mức kỷ lục về kim ngạch giao dịch trong các liên hoan phim diễn ra ở Trung Quốc đại lục. Kim ngạch thoả thuận ngoạn mục này đánh dấu sự hợp tác và giao lưu về văn hóa điện ảnh giữa Trung Quốc và nước ngoài đi vào chiều sâu.

    Là một ngày hội điện ảnh quốc tế lớn, Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất còn tổ chức 3 diễn đàn cấp cao về "sức cuốn hút của điện ảnh" gồm Diễn đàn Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài, Diễn đàn Chủ tịch các liên hoan phim quốc tế, Diễn đàn Con đường hợp tác điện ảnh Trung Quốc—châu Âu, thảo luận sâu sắc các vấn đề quan trọng như quan hệ giữa nghệ thuật và thương mại trong phim, sức ảnh hưởng của liên hoan phim đối với thành phố tổ chức, điện ảnh Trung Quốc thúc đẩy hợp tác quốc tế, khai thác thị trường hải ngoại v.v. Đề cập tới quan hệ với điện ảnh Trung Quốc, ông Darren Aronofsky, đạo diễn của phim "Thiên nga đen" nói, điện ảnh Trung Quốc từng đi cùng với quá trình trưởng thành của ông. Ông nói:

    "Hôm qua tôi đã gặp đạo diễn Ngô Vũ Sâm, trong quá trình trưởng thành của mình, tôi xem nhiều phim của ông, nên tôi rất xúc động! Tôi cũng rất quen thuộc đạo diễn Vương Gia Vệ, tôi cũng rất hâm mộ nhiều diễn viên Trung Quốc, hôm nay tôi có cơ hội gặp mặt họ tại hiện trường thật là vui biết bao, tôi mong rằng thông qua Liên hoan phim lần này nhận được cơ hội hợp tác với họ."

    Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất

    Tính đến thời điểm bế mạc Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất, Trung Quốc và nước ngoài đã xác định các dự án hợp tác như: phim "Tứ đại danh bổ", phim "Đại Đường huyền cơ đồ", dự án Quỹ bản quyền phương tiện truyền thông mới điện ảnh và truyền hình Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, Dự án trường quay dưới nước Hoài Nhu, Bắc Kinh, phim "Shan-gri-la" do Trung Quốc, Mỹ và Đức hợp tác sản xuất, phim "Hoa Bách Hợp Thanh Đảo" do Trung Quốc và Đức hợp tác sản xuất, phim "Aurora" do Trung Quốc và Mỹ hợp tác sản xuất v.v. Xét từ kinh nghiệm trước kia, các phim hợp tác sản xuất của Trung Quốc có các đặc điểm như sau: thứ nhất là thực hiện doanh thu bán vé cao. Điểm lại các bộ phim xếp ở vị trí hàng đầu trong Bảng Tổng sắp doanh thu bán vé của Trung Quốc trong hai năm qua, kể cả phim Mỹ có vốn đầu tư lớn công chiếu tại Trung Quốc, phim hợp tác sản xuất của Trung Quốc luôn xếp ở vị trí hàng đầu về doanh thu bán vé. Đặc điểm thứ hai là biển hiện tốt trên thị trường điện ảnh quốc tế, phải thừa nhận rằng, những phim hợp tác sản xuất đều thâm nhập vào các thị trường điện ảnh chính trên thế giới ở mức khác nhau. Xét từ tình hình phát triển hiện nay, dự án phim hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài ngày càng nhiều hơn, hợp đồng cũng ngày càng nhiều. Ông Vương Kiện, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ban tổ chức Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh lần thứ nhất cho rằng, mặt bằng giao lưu giữa các nhà làm phim Trung Quốc và nước ngoài do Liên hoan phim lần này cung cấp rất có lợi cho phim Trung Quốc đi ra thế giới.

    Đưa phim Trung Quốc đi ra thế giới luôn là mục tiêu nỗ lực của giới điện ảnh Trung Quốc. Năm 2010, Trung Quốc đã tổ chức 100 buổi triển lãm phim Trung Quốc tại nước ngoài, cả năm có 63 bộ phim được trao 89 giải thưởng tại 25 liên hoan phim quốc tế, phim "Đoàn tụ", "Núi Quan Âm", "Đàn piano bằng thép" v.v đều được trao giải thưởng quan trọng tại liên hoan phim quốc tế hạng A, doanh thu bán vé và doanh thu tiêu thụ ở hải ngoại lên tới 3,517 tỷ Nhân dân tệ. Nhưng, trong quá trình đi ra thế giới, nhà làm phim Trung Quốc cũng phát hiện những điều cần phải sửa đổi ngay của điện ảnh Trung Quốc. Ông Vương Kiện cho rằng, một nguyên nhân khiến phim Trung Quốc đi ra thế giới rất khó trước kia là khả năng biểu đạt ngôn ngữ quốc tế chưa mạnh, quen sử dụng phương thức biểu đạt phương Đông, hiện nay phim Trung Quốc phải học tập thay đổi phương thức biểu đạt này.

    Trong quá trình giao lưu hợp tác quốc tế mới, điện ảnh Trung Quốc đang đi trên một con đường phát triển phù hợp với mình. Tại lễ khai mạc liên hoan phim, ông Thành Long, đại sứ của Liên hoan Mùa phim Quốc tế Bắc Kinh nói với khách mời hải ngoại rằng:

    "Nếu các bạn chưa xem phim Trung Quốc, bạn sẽ hối hận, nhưng nếu các bạn đã xem phim Trung Quốc, bạn sẽ hối hận hơn, vì các bạn sẽ hối hận sao không xem phim Trung Quốc sớm hơn, để tìm hiểu phim Trung Quốc sớm hơn."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>